Xa vui, gần ngại

17/03/2023 13:30 GMT+7

Honduras là quốc gia mới nhất quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan để chuyển sang thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc. Trong khoảng thời gian ngắn, Trung Quốc liên tục gặt hái thành công đối ngoại quan trọng.

Cách đây ít ngày, Trung Quốc đã trung gian thành công giúp Ả Rập Xê Út và Iran hòa giải với nhau, khôi phục quan hệ ngoại giao sau nhiều năm. Bây giờ, Trung Quốc thành công với việc thuyết phục Honduras cắt đứt quan hệ chính thức với Đài Loan để chọn Trung Quốc.

Xa vui, gần ngại - Ảnh 1.

Trung Quốc rung gian thành công giúp Ả Rập Xê Út và Iran hòa giải với nhau

REUTERS

Cả hai thành quả trên đều có một hiệu ứng giống nhau là thể hiện vai trò và ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc và ngày càng giảm của Mỹ ở cả hai nơi vốn được coi như vùng ảnh hưởng truyền thống của Mỹ là Mỹ Latinh và Trung Đông, vùng Vịnh. Mỹ Latinh thậm chí còn từng được ví như "sân sau" của Mỹ. Không chỉ thể thao, trong chính trị thế giới, chiến thắng trên sân khách luôn có ý nghĩa và tác động đặc biệt đối với bên thắng.

Việc Trung Quốc xung trận về trung gian hòa giải giữa các bên nào đó có thể gây bất ngờ, trong khi chuyện Honduras ngả hẳn về phía Trung Quốc không ngoài xu thế tình hình chung đã xuất hiện ở khu vực Mỹ Latinh. Trước Honduras đã có El Salvador, Nicaragua, Panama hay CH Dominica lần lượt làm vậy. Trung Quốc từ rất sớm đã có chiến lược dùng việc tăng cường đầu tư trực tiếp vào Mỹ Latinh và thúc đẩy thương mại với các nước trong khu vực này để thuyết phục các nước đó rằng quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc sẽ giúp họ có được triển vọng tốt đẹp hơn so với cứ tiếp tục duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Mỹ ở rất gần mà không thể không quan ngại về niềm vui của phía ở nơi rất xa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.