Xây dựng các điểm hiến máu, ngân hàng máu ổn định

Mai Hà
Mai Hà
30/07/2023 06:55 GMT+7

Thủ tướng đề nghị rà soát, hoàn thiện, bổ sung các quy định liên quan để thực hiện tốt hơn nữa chế độ, chính sách đối với người hiến máu tình nguyện; giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác hiến máu tình nguyện.

Chiều 29.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt 100 đại biểu là người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2023.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết sau 15 năm từ khi Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện được thành lập (năm 2008), toàn quốc đã vận động, tiếp nhận hơn 16 triệu đơn vị máu.

Lượng máu thu được năm sau luôn cao hơn năm trước, từ hơn 500.000 đơn vị máu (2008) lên hơn 1,4 triệu đơn vị (2022), trong đó, 99% lượng máu tiếp nhận là từ người hiến máu tình nguyện; chất lượng máu ngày càng tốt hơn.

Xây dựng các điểm hiến máu, ngân hàng máu ổn định  - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ 100 đại biểu là người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2023

NHẬT BẮC

Trong số 100 đại biểu được tôn vinh năm nay, đại biểu lớn tuổi nhất là 61, đại biểu trẻ nhất là 22 tuổi. Có 10 đại biểu đã hiến máu từ 19 - 29 lần, 60 đại biểu đã hiến máu từ 30 - 49 lần... Đại biểu Hồ Kim Phượng (TP.HCM) chia sẻ bà cứ định kỳ 3 tháng tham gia hiến máu 1 lần suốt từ những năm 1997 đến nay. Bản thân gia đình bà có 4 người, tổng số lần hiến máu của 4 thành viên hơn 250 lần và vẫn sẽ tiếp tục tham gia hiến máu đến khi nào không đủ điều kiện thì thôi.

Lắng nghe chia sẻ của các đại biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đặc biệt ấn tượng khi có những người đã 80, 90, thậm chí trên 100 lần hiến máu. Biểu dương các phong trào hiến máu tình nguyện trên cả nước và trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề, theo Thủ tướng, nhiều bạn trẻ khi tham gia hành trình "Hiến máu cứu người" không những có thêm những kỷ niệm đẹp mà còn trưởng thành hơn, thêm vốn sống, khát vọng cống hiến ngày càng nhiều cho cộng đồng, xã hội, đất nước.

"Nhiều trường hợp lâm vào nguy kịch do thiếu máu đã được kịp thời cứu sống nhờ những giọt máu vô giá của hàng triệu người hiến máu trên cả nước, trong đó có những giọt máu của 100 người hiến máu tiêu biểu có mặt tại đây hôm nay. Các anh, chị thực sự là những minh chứng sống, tấm gương sáng về người tốt, việc thiện", Thủ tướng nhấn mạnh.

Dù phong trào hiến máu đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng nhưng nhu cầu về máu trong xã hội còn rất lớn. Nhiều nơi vẫn xảy ra tình trạng thiếu máu. Một số nơi, một số địa bàn, phong trào còn mỏng, số lượng người đi hiến máu còn ít như các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện rà soát, hoàn thiện, bổ sung các quy định liên quan để thực hiện tốt hơn nữa chế độ, chính sách đối với người hiến máu tình nguyện; tiếp tục xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác hiến máu tình nguyện.

Thủ tướng cũng lưu ý các cơ quan trên có các giải pháp, hoạt động thiết thực, cụ thể, tiếp tục thúc đẩy hiệu quả hơn nữa công tác vận động hiến máu tình nguyện; đặc biệt quan tâm đến chất lượng, an toàn, tính bền vững của hoạt động hiến máu tình nguyện. Củng cố, xây dựng các điểm hiến máu, ngân hàng máu ổn định, đầy đủ và an toàn; chủ động điều tiết máu trong cả nước bảo đảm hợp lý, khoa học để phục vụ người bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.