Xây dựng cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
13/05/2024 16:03 GMT+7

HĐND tỉnh Bình Phước vừa thông qua Nghị quyết xây dựng cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (đoạn qua tỉnh Bình Phước) với tổng kinh phí 1.474 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2024 - 2026.

Ngày 13.5, HĐND tỉnh Bình Phước tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) thông qua Nghị quyết xây dựng cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (đoạn qua Bình Phước) và 1 số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Bình Phước ngày 13.5

Toàn cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Bình Phước ngày 13.5

HOÀNG GIÁP

Theo đó, dự án xây dựng cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (đoạn qua Bình Phước) do Ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước làm chủ đầu tư với chiều dài qua địa phương này khoảng 6,6 km, vận tốc thiết kế từ 100 đến 120 km/giờ. Điểm đầu giáp 2 tỉnh Bình Dương - Bình Phước và điểm cuối là TX.Chơn Thành (Bình Phước) với tổng mức đầu tư 1.474 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách T.Ư dự kiến là 1.000 tỉ đồng, phần còn lại là ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện từ năm 2024 - 2026.

Dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành được thực hiện sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới đường cao tốc theo quy hoạch được duyệt, cùng với cao tốc Bắc - Nam phía tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) sẽ hình thành các trục giao thông kết nối vùng Tây nguyên và Đông Nam bộ, rút ngắn thời gian di chuyển, chi phí vận tải và đảm bảo an toàn giao thông.

Bà Huỳnh Thị Hằng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước, đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai các nghị quyết đã được thông qua

Bà Huỳnh Thị Hằng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước, đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai các nghị quyết đã được thông qua

HOÀNG GIÁP

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng đề nghị UBND tỉnh Bình Phước sau kỳ họp này triển khai ngay các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh sẽ giám sát việc thực hiện nghị quyết theo quy định.

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có chiều dài toàn tuyến khoảng 45,6 km, tổng kinh phí xây dựng, giải phóng mặt bằng hơn 17.400 tỉ đồng.

Cụ thể, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành xuất phát từ đường Vành đai 3 - TP.HCM đi trùng với đường ĐT 743, ĐT 747 đến trước cầu Khánh Vân (P.Khánh Bình, TP.Tân Uyên, Bình Dương), sau đó chuyển hướng rẽ trái tách khỏi đường hiện tại, đi men theo Suối Cái và song song với đường ĐH 409 (thuộc TP.Tân Uyên). Tiếp đó, cao tốc sẽ giao cắt đường ĐT 747A tại Cổng Xanh (TT.Tân Bình, H.Bắc Tân Uyên, Bình Dương), đi song song và giao cắt với ĐT 741, cắt đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, lên xã An Long (H.Phú Giáo) đến ranh tỉnh Bình Phước (thuộc H.Bàu Bàng, Bình Dương).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.