Xây dựng nhà lưu niệm nhà thơ Xuân Diệu tại Bình Định

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
12/07/2023 07:29 GMT+7

Ngày 11.7, ông Huỳnh Nam, Chủ tịch UBND H.Tuy Phước (Bình Định), cho biết đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà lưu niệm Xuân Diệu tại xã Phước Hòa (H.Tuy Phước).

Theo đó, dự án sẽ xây dựng mới nhà lưu niệm nhà thơ Xuân Diệu có diện tích 720 m2 và sân vườn, lối đi nội bộ với diện tích 550 m2, xây dựng tường rào, cổng ngõ… Tổng vốn đầu tư dự án hơn 9,8 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2025. Dự án được giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất H.Tuy Phước làm chủ đầu tư.

Xây dựng nhà lưu niệm nhà thơ Xuân Diệu tại Bình Định
 - Ảnh 1.

Nhà thơ Xuân Diệu tên thật là Ngô Xuân Diệu (1916 - 1985), sinh tại quê ngoại ở Gò Bồi, thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa.

Ông được biết đến như là một nhà thơ lãng mạn trữ tình, "nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới", "ông hoàng thơ tình"…

Để tưởng nhớ ông, UBND H.Tuy Phước xây dựng Nhà lưu niệm Xuân Diệu tại nền nhà ông bà ngoại của nhà thơ ở thôn Tùng Giản, đưa vào hoạt động từ năm 1995 (ảnh). Tháng 12.2010, UBND tỉnh Bình Định ra quyết định xếp hạng Nhà lưu niệm Xuân Diệu là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Theo ông Huỳnh Nam, Nhà lưu niệm Xuân Diệu được xây dựng mới trên nền nhà lưu niệm cũ với diện tích lớn hơn, nhiều công năng hơn để thuận lợi cho việc phát huy giá trị của di tích và hình thành một điểm du lịch cho du khách đến tham quan... Giếng nước và cây khế cổ thụ có từ thời ông bà ngoại nhà thơ Xuân Diệu vẫn sẽ được giữ nguyên, cây sứ trắng được trồng bởi nhà thơ Huy Cận (người bạn thân của Xuân Diệu) cũng sẽ được giữ lại.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.