Xây dựng trung tâm logistics hàng không tại sân bay Long Thành

23/11/2023 12:12 GMT+7

Trung tâm logistics hàng không tại sân bay Long Thành khi xây dựng xong sẽ trở thành nơi trung chuyển hàng hóa lớn nhất Việt Nam.

Sáng ngày 23.11, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, dịch vụ logistics, nhằm khai thác tối đa lợi thế các khu vực xung quanh sân bay Long Thành.

Đến dự hội nghị có ông Wu Ming Ying, Hội trưởng Hiệp hội thương mại Đài Loan tại Đồng Nai; ông Michael Nguyen, Hiệp hội thương mại Mỹ tại Việt Nam; ông Matsumoto Nobuyuki, Trưởng đại diện Tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tại TPHCM; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cùng lãnh đạo Sở KH-ĐT, Sở Công thương, Sở Xây dựng...

Đồng Nai: Xây dựng trung tâm Logistics hàng không tại sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Đại diện các hiệp hội đầu tư nước ngoài tham dự hội nghị

LÊ BÌNH

Theo Giám đốc Sở KH-ĐT Đồng Nai Nguyễn Hữu Nguyên, Đồng Nai có nhiều khu công nghiệp nhất cả nước, cùng với lợi thế về đường bộ, đường sắt, đường thủy nên việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa rất thuận lợi cho việc kết nối vùng Đông Nam bộ, Trung bộ và Tây nguyên; đồng thời là khu vực có vị trí quan trọng về chính trị, an ninh, quốc phòng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Ngoài ra, Đồng Nai con lợi thế về cảng biển nước sâu như cảng Cái Mép – Thị Vải, cảng Phước An, sắp tới đây là cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đồng Nai: Xây dựng trung tâm Logistics hàng không tại sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Giám đốc Sở KH-ĐT Đồng Nai giới thiệu tiềm năng về dịch vụ logistics

LÊ BÌNH

Hiện nay, khu vực lân cận cảng hàng không quốc tế Long Thành có đủ diện tích cần thiết để phát triển một trung tâm hàng không hiện đại, các dịch vụ hàng không, phi hàng không một cách đa dạng. Phát triển mô hình thành phố sân bay, trong đó lấy dịch vụ vận chuyển hàng hóa hàng không làm trung tâm để đẩy mạnh các trung tâm công nghiệp, dịch vụ thương mại, logistics,  hội nghị, văn phòng, cơ sở y tế, nhà hàng, khách sạn…

Đồng Nai: Xây dựng trung tâm Logistics hàng không tại sân bay Long Thành - Ảnh 3.

Các đại biểu đang trao đổi về thủ tục đầu tư tại hội nghị

LÊ BÌNH

"Ngoài cảng hàng không quốc tế Long Thành đang dần hoàn thiện và đi vào khai thác năm 2025, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt sân bay Biên Hòa là sân bay lưỡng dụng. Như vậy, Đồng Nai sẽ có 2 sân bay đi vào khai thác trong tương lai, do đó tỉnh sẽ trở thành một trong những trung tâm lưu trú, logistics, thương mại, dịch vụ, công nghiệp hàng đầu Đông Nam Á, đây cũng sẽ là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư trong và ngoài nước", ông Nguyên phát biểu.

Để trở thành khu vực phát triển năng động, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, trung tâm logistics có tính cạnh tranh, Đồng Nai còn tập trung phát triển công nghiệp hiện đại cùng với chuyển dịch cơ cấu phát triển thương mại, dịch vụ. Mục tiêu đến năm 2030, đưa ngành thương mại, dịch vụ trở thành mũi nhọn tạo động lực phát triển nền kinh tế.

Đồng Nai: Xây dựng trung tâm Logistics hàng không tại sân bay Long Thành - Ảnh 5.

Ông Huỳnh Tấn Lộc, Phó giám đốc Sở Xây dựng (giữa) đang trao đổi với các doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại hội nghị

LÊ BÌNH

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo các sở ngành tại hội nghị xúc tiến đầu tư, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết với tinh thần cầu thị, Đồng Nai sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón tiếp các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

"Đồng Nai mong muốn và kỳ vọng sớm được chào đón làn sóng các nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhất là các tập đoàn, công ty lớn trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Qua đó, tạo bước đột phá trong chuyển đổi cơ cấu ngành thương mại, dịch vụ, đạt được mục tiêu của tỉnh đề ra. Muốn vậy thì chính quyền và doanh nghiệp cùng nhau đồng hành để phát triển. Sự thành công của doanh nghiệp là sự thịnh vượng của tỉnh", ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.