Xe cũ mua bán giấy tay, được cho, tặng có phải đăng ký biển số định danh?

19/08/2023 09:27 GMT+7

Từ 15.8 biển số 5 số đang lưu hành được tự động định danh cho người đứng tên trên giấy đăng ký xe. Vậy xe cũ được ủy quyền cho, tặng, mua bán giấy tay có phải đăng ký biển số định danh?

Thông tư 24/2023 của Bộ Công an quy định, biển số được cấp và quản lý theo mã định danh của từng người (gọi là biển số định danh) và không giới hạn số lượng biển số định danh của mỗi người. Xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15.8 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì biển số đó được xác định là biển số định danh của người đứng tên trên giấy đăng ký xe.

Xe cũ mua bán giấy tay, được cho, tặng có phải đăng ký biển số định danh?

Anh Mai Thanh Nguyên (quê Quảng Ngãi, làm việc tại TP.HCM) thắc mắc: Vài năm trước tôi mua xe cũ mang biển số TP.HCM của một người thường trú TP.HCM. Quê ở xa, tôi ngại về làm thủ tục sang tên nên giữ nguyên biển số đó tham gia giao thông. Vậy giờ tôi có tự làm thủ tục sang tên xe được không? Có giữ biển số được không?

Xe cũ mua bán giấy tay, được cho, tặng có phải đăng ký biển số định danh?  - Ảnh 1.

Người dân đi nộp lại biển số làm thủ tục thu hồi sau ngày 15.8 tại Đội CSGT - TT Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM)

Vũ Phượng

Thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, từ 15.8, biển số xe 5 số đã được xác định là biển số định danh của người đứng tên trên giấy đăng ký xe.

Đối với xe đã đăng ký biển 3 số hoặc biển 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe... thì thực hiện thu hồi biển số đối với loại biển 3 số hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo đúng quy định.

Như vậy, với xe mua bán bằng giấy ủy quyền hay được cho tặng mà chưa làm thủ tục thu hồi trước ngày 15.8 thì biển số trên xe mặc định là biển số định danh của người đứng tên trên giấy đăng ký xe - chủ cũ của xe.

Ngày 22.8 sẽ tổ chức đấu giá 11 biển số ô tô 'siêu VIP'

Lãnh đạo một đội CSGT phụ trách đăng ký xe cho biết, trường hợp mua bán bằng giấy ủy quyền và chưa làm thủ tục sang tên khá phổ biến ở TP.HCM, nhất là với những trường hợp là sinh viên, người lao động từ nơi khác đến.

Xe cũ mua bán giấy tay, được cho, tặng có phải đăng ký biển số định danh?  - Ảnh 2.

Từ 15.8, khi bán xe phải nộp lại biển số, giấy đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe

Vũ Phượng

Theo quy định trước đây, người có thường trú ở tỉnh, thành khác, mua xe cũ biển số TP.HCM khi làm thủ tục sang tên sẽ phải về quê - nơi đăng ký thường trú để bấm biển số. Còn theo Thông tư 24, người dân có thể đăng ký xe tại nơi tạm trú.

Các trường hợp mua xe bằng giấy ủy quyền viết tay chưa làm thủ tục sang tên, biển số đã tự động được định danh cho người đứng tên trên đăng ký xe từ 15.8. Vì vậy, khi đi làm thủ tục sang tên chắc chắn người đang sở hữu xe không giữ được biển số này.

"Cách nhanh nhất để làm thủ tục sang tên là người đang sở hữu xe nhờ người đứng tên trên giấy đăng ký xe (chủ cũ) cùng đi đến nơi quản lý hồ sơ gốc của xe để làm thủ tục thu hồi, sau đó cầm các giấy tờ đến nơi tạm trú hoặc thường trú của mình đăng ký xe. Nếu không gặp được chủ cũ thì người sở hữu xe có thể tự đi làm thủ tục thu hồi và đăng ký sang tên theo diện đăng ký sang tên xe đối với xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều đời chủ", CSGT hướng dẫn.

Theo diện này, công an sẽ gửi thông báo cho chủ xe và cơ quan đăng ký xe đã đăng ký cho xe đó; niêm yết công khai về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký của tổ chức, cá nhân tại trụ sở cơ quan đăng ký xe; tra cứu, xác minh tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe để xác minh nguồn gốc xe.

Thời gian làm thủ tục sang tên có thể kéo dài 2 ngày làm việc nếu còn đầy đủ chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng hoặc kéo dài 30 ngày nếu không còn các giấy tờ trên.

Người dân cần lưu ý, khi đi làm thủ tục thu hồi trễ hạn (quá 30 ngày kể từ ngày ký giấy tờ mua bán, cho tặng) sẽ bị phạt về hành vi không làm thủ tục thu hồi. Mức phạt từ 800.000 – 2.000.000 đồng đối với xe máy và từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng đối với ô tô của các cá nhân, tổ chức phạt gấp đôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.