Xe khách cháy rụi ở Ấn Độ khiến 26 người thiệt mạng

01/07/2023 15:09 GMT+7

Chiếc xe khách cháy rụi khi đang di chuyển trên cao tốc tại bang Maharashtra miền trung Ấn Độ khiến 26 người thiệt mạng, gồm 3 trẻ em.

Hãng ANI đưa tin vụ xe khách cháy rụi xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng 1.7 trên cao tốc Samruddhi Mahamarg đoạn qua thành phố Buldhana, bang Maharashtra. Chiếc xe khách khi đó đang trên đường từ thành phố Yavatmal đến thành phố Pune của cùng bang.

 Xe khách cháy rụi ở Ấn Độ khiến 26 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Chiếc xe khách cháy rụi

ANI

Một viên chức cảnh sát cho biết có tổng cộng 33 người trên xe khách, trong đó 26 người thiệt mạng, gồm 3 trẻ em. Những người bị thương, gồm tài xế, được đưa đến bệnh viện.

Cảnh sát thông báo đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy ngọn lửa cuồn cuộn thiêu rụi chiếc xe khách. Phần khung trơ trọi sau đó bị lật sang một bên trên cao tốc.

Theo lời tài xế, tai nạn xảy ra sau khi lốp xe bị nổ và gây cháy. Ngọn lửa sau đó lan ra bình nhiên liệu của xe. Tuy nhiên, cảnh sát nói nguyên nhân chính xác chưa được công bố chắc chắn.

Cảnh sát thông báo ưu tiên vào thời điểm này là nhận diện nạn nhân và trao trả thi thể về cho gia đình.

 Xe khách cháy rụi ở Ấn Độ khiến 26 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn

ANI

Thủ hiến Eknath Shinde của bang Maharashtra gửi lời chia buồn và đã quyết định chi hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng 500.000 rupee (khoảng 144 triệu đồng), đồng thời điều trị miễn phí cho những người bị thương.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ sự đau buồn về tai nạn thảm khốc tại Buldhana và gửi lời chia sẻ đến gia đình các nạn nhân, chúc những người bị thương sớm bình phục.

AFP dẫn báo cáo của Ngân hàng Thế giới hồi năm 2021 cho biết Ấn Độ chiếm 11% tổng số ca tử vong vì tai nạn đường bộ trên toàn cầu, dù chỉ chiếm 1% lượng phương tiện của thế giới. Ước tính có 150.000 ca tử vong vì tai nạn xe tại Ấn Độ mỗi năm, tương đương cứ 4 phút lại có một người thiệt mạng.

Hồi tháng 5, ít nhất 21 người thiệt mạng khi một chiếc xe khách lao khỏi một cây cầu ở Ấn Độ, nguyên nhân được cho là do tài xế buồn ngủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.