Xe khách lao xuống vực: Làm rõ trách nhiệm khi xe khách tắt thiết bị giám sát hành trình

Huy Đạt
Huy Đạt
23/01/2024 17:41 GMT+7

Xe khách lao xuống vực sâu cao tốc La Sơn - Túy Loan đã tắt thiết bị giám sát hành trình cách đây 2 ngày. Tại hiện trường không thấy vết xe khách phanh trước khi lao xuống vực sâu.

Thiết bị giám sát hành trình bị tắt từ 2 ngày trước

Chiều 23.1, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông (ATGT) quốc gia, đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn xe khách lao xuống vực sâu ở cao tốc La Sơn - Túy Loan (địa phận TP.Đà Nẵng) để kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Xe khách lao xuống vực: Làm rõ trách nhiệm khi xe khách tắt thiết bị giám sát hành trình- Ảnh 1.

Hiện trường xe khách tông vào ta luy đường rồi lao xuống vực sâu gần 30 m khiến 2 người tử vong và 20 người bị thương

HUY ĐẠT

Xe khách lao xuống vực đường La Sơn - Túy Loan: Tài xế chưa nhiều kinh nghiệm

Qua kiểm tra hiện trường, ông Khuất Việt Hùng nhận định, tại thời điểm kiểm tra hiện trường đây là tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan có kết cấu hạ tầng tương đối tốt, vạch sơn biển báo đầy đủ theo đúng yêu cầu. "Dấu vết tại hiện trường để lại cho thấy xe không phanh trước khi xảy ra tai nạn. Nguyên nhân thì đợi kết luận cuối cùng của cơ quan cảnh sát điều tra", ông Hùng thông tin.

Xe khách lao xuống vực: Làm rõ trách nhiệm khi xe khách tắt thiết bị giám sát hành trình- Ảnh 2.

Ông Khuất Việt Hùng yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức tắt thiết bị giám sát hành trình

HUY ĐẠT

Đáng chú ý, ông Khuất Việt Hùng cho biết, theo báo cáo của Cục đường bộ Việt Nam và Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk, xe khách gặp nạn tại cao tốc La Sơn - Túy Loan không gửi dữ liệu giám sát hành trình 2 ngày qua.

"Ở đây có một điểm mà tôi đề nghị cơ quan chức năng làm rõ, lý do tại sao theo báo cáo của Sở GTVT Đắk Lắk và Cục đường bộ Việt Nam, xe khách gặp nạn không gửi dữ liệu giám sát hành trình từ 2 ngày qua (từ ngày 20.1 đến khi xảy ra tai nạn). Vì vậy, về vấn đề này, chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng làm rõ và đặc biệt xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, ở đây người trực tiếp điều khiển phương tiện là lái xe. Còn cả đơn vị kinh doanh vận tải", ông Hùng nói.

Ông Hùng giải thích thêm, theo quy định đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định phải có thiết bị theo dõi an toàn giao thông, và thực hiện theo dõi dữ liệu giám sát hành trình suốt quá trình phương tiện hoạt động tham gia giao thông. "Khi có dấu hiệu bất thường phải cảnh báo nhắc nhở, đồng thời có xử lý đối với người trực tiếp điều khiển. Đây là điểm cần tiếp tục làm rõ", ông Hùng nói.

Xe khách lao xuống vực: Làm rõ trách nhiệm khi xe khách tắt thiết bị giám sát hành trình- Ảnh 3.

Xe khách giường nằm BS 47B - 010.67 chở 22 người lưu thông hướng nam - bắc, đến vị trí Km36+400 đường cao tốc La Sơn - Túy Loan thì lao sang phía đối diện (lưng đường cong nằm) tông vào hộ lan cứng bê tông cốt thép, lao xuống vực sâu

HUY ĐẠT

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường lúc 15 giờ 30 cùng ngày (23.1), các lực lượng chức năng vẫn chưa thể cẩu xe khách giường nằm lên mặt đường cao tốc La Sơn - Túy Loan. Theo lực lượng tại hiện trường cho biết, mặc dù đã điều 3 xe cẩu tải hạng nặng đến hiện trường nhưng vì xe khách lao xuống vực sâu cách mặt đường gần 30 m và quá xa ta luy nên vẫn chưa thể cẩu xe khách lên được.

Tìm giải pháp tổ chức giao thông phù hợp ở cao tốc La Sơn - Túy Loan

Thời gian qua, tại cao tốc La Sơn - Túy Loan thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Về vấn đề này, ông Khuất Việt Hùng cho biết, đi cùng với đoàn công tác kiểm tra hiện trường vụ tai nạn xe khách còn có đại diện Cục đường bộ Việt Nam để cùng khảo sát thực tế tại cao tốc La Sơn - Túy Loan.

"Chúng tôi sẽ có ý kiến để Cục đường bộ Việt Nam cũng như báo cáo các cơ quan Bộ GTVT để có đánh giá tổng thể về điều kiện an toàn giao thông của tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, từ đó có giải pháp tổ chức giao thông cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện, địa hình. Đặc biệt là với khu vực đi qua vườn quốc gia Bạch Mã thời tiết khá đặc biệt, thì sẽ có điều chỉnh để phù hợp. Để đảm bảo đánh giá về an toàn giao thông của công trình, kết cấu hạ tầng đang khai thác thì chúng ta cần khảo sát đánh giá kỹ lưỡng, đầy đủ trước khi có kết luận giải pháp có thể làm đối với đoạn tuyến xảy ra tai nạn ngày hôm nay cũng như toàn thể đoạn tuyến từ La Sơn đi Túy Loan", ông Hùng thông tin.

Trong chiều ngày 23.1, ông Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác sau khi kết thúc kiểm tra, rời khỏi hiện trường vụ tai nạn đã đến Bệnh viện Đà Nẵng để thăm hỏi các nạn nhân và người nhà nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Xe khách lao xuống vực: Làm rõ trách nhiệm khi xe khách tắt thiết bị giám sát hành trình- Ảnh 4.

Xe khách biến dạng hoàn toàn sau khi lao xuống vực sâu tại cao tốc La Sơn - Túy Loan

HUY ĐẠT

Xe khách lao xuống vực: Làm rõ trách nhiệm khi xe khách tắt thiết bị giám sát hành trình- Ảnh 5.

Ông Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại hiện trường vụ tai nạn xe khách lao xuống vực sâu ở cao tốc La Sơn - Túy Loan

HUY ĐẠT

Thông tin thêm về vụ việc, ông Bùi Hồng Trung, Giám đốc Sở GTVT TP.Đà Nẵng cho biết, hiện chỉ còn 1 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, tình hình sức khỏe tương đối ổn định. Các nạn nhân khác đã được xuất viện.

"Hiện các nạn nhân vẫn đang chờ lực lượng chức năng cẩu xe khách từ dưới vực sâu lên mặt đường để lấy hành lý tiếp tục hành trình đi Hải Dương, hoặc quay trở về tỉnh Đắk Lắk", ông Trung thông tin.

Cũng theo Giám đốc Sở GTVT TP.Đà Nẵng, vụ tai nạn xe khách lao xuống vực sâu ở cao tốc La Sơn - Túy Loan đã được bàn giao cho Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem nhanh 12h ngày 24.1: Cập nhật vụ tai nạn trên đường La Sơn - Túy Loan

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 0 giờ 30 ngày 23.1, tại Km 36+400 đường La Sơn - Túy Loan (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, Đà Nẵng), xe khách loại 45 chỗ ngồi, BS 47B - 010.67 của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắk - Hải Dương do tài xế Phương Thanh Tùng (36 tuổi, trú H.Eaka, Đắk Lắk) điều khiển, trên xe chở 22 người (19 hành khách, 3 nhân viên nhà xe) lao xuống vực sâu.

Hậu quả bước đầu xác định 2 người tử vong tại hiện trường, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện. Hiện phương tiện đang neo buộc tại vực sâu khoảng 30 m đợi cẩu tải trọng lớn để cẩu kéo.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ dẫn tới việc xe khách đâm vào ta luy, lao xuống vực là do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, tài xế buồn ngủ nên gây tai nạn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.