Xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan: Cảnh sát đội mưa cứu hộ

Huy Đạt
Huy Đạt
23/01/2024 09:22 GMT+7

Xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn thuộc địa phận xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) lúc trời đổ mưa lớn, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ nỗ lực dùng dây cáp kéo hàng chục mét để cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Sáng 23.1, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) đã có báo cáo về vụ tai nạn xe khách lao xuống vực xảy ra lúc 0 giờ 30 phút cùng ngày (23.1), tại Km36+400 đường cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn thuộc địa phận xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng). Xe khách giường nằm BS 47B - 01067, xe chở 22 người lưu thông hướng nam - bắc, đến vị trí trên lao sang phía đối diện (lưng đường cong nằm) tông vào hộ lan cứng bê tông cốt thép, lao xuống vực sâu.

Tại hiện trường, vụ tai nạn làm hư hỏng 15 m tường hộ lan cứng bê tông cốt thép, một bộ biển báo. Thông tin ban đầu, ít nhất 2 người tử vong, 20 người bị thương trong vụ tai nạn.

Xem nhanh 20h ngày 23.1: Lời kể nhân chứng vụ xe khách lao xuống vực

Xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan: Cảnh sát đội mưa cứu hộ- Ảnh 1.

Xe khách tông vào ta luy đường, lao xuống vực sâu hàng chục mét... khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn

Đ.X

"Đây là đoạn đường cong nằm lên dốc, đường có 2 làn xe, không có dải phân cách giữa, nằm ngoài khu đông dân cư, mặt đường BTN, mặt cắt ngang 11 m, có hệ thống biển báo, vạch sơn kẻ đường đầy đủ", lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ III thông tin.

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã huy động các lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an H.Hòa Vang, Q.Liên Chiểu với hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn các hành khách trong vụ tai nạn xe khách giường nằm lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan: Cảnh sát đội mưa cứu hộ- Ảnh 2.

Lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ sử dụng dây cáp chuyên dụng để tiếp cận hiện trường

Đ.X

Xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan: Cảnh sát đội mưa cứu hộ- Ảnh 3.

Xe khách tông vào ta luy, lao xuống vực, mắc lại tại con suối bên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan. Lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ đu dây xuống vực để tiếp cận nạn nhân

Đ,X

Xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan: Cảnh sát đội mưa cứu hộ- Ảnh 4.

Mưa lớn kéo dài khiến công tác cứu nạn gặp khó khăn

Đ.X

Xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan: Cảnh sát đội mưa cứu hộ- Ảnh 5.

Lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ đội mưa, nỗ lực đưa nạn nhân lên mặt đường, đi cấp cứu

Đ.X

Xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan: Cảnh sát đội mưa cứu hộ- Ảnh 6.

Xe khách lao xuống vực sâu hàng chục mét, lực lượng cứu nạn dùng dây đưa nạn nhân lên mặt đường

Đ.X

Xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan: Cảnh sát đội mưa cứu hộ- Ảnh 7.

Hiện trường xe khách vỡ nát, các lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm tìm nguyên nhân vụ tai nạn

Đ.X

Chiếc xe khách bị nạn

Chiếc xe khách bị nạn biến dạng hoàn toàn

Đ.X

Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ xác định xe khách lao xuống vực sâu hàng chục mét, cán bộ chiến sĩ đã sử dụng dây chuyên dụng để tiếp cận và đưa các nạn nhân từ vực sâu lên mặt đường cấp cứu. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết có mưa lớn kéo dài, các lực lượng đã nỗ lực rất lớn để đưa nạn nhân đi cấp cứu nhanh nhất.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, đến 8 giờ cùng ngày (23.1) các lực lượng vẫn bám hiện trường để triển khai phương án đưa nạn nhân bị xe khách đè lên. Hiện, thời tiết có trời mưa lớn, lạnh… khiến công tác cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Ngay trong sáng ngày 23.1, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cùng Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải TP.Đà Nẵng đã đi thăm, trao hỗ trợ và động viên gia đình các nạn nhân. Theo đó, 2 hành khách tử vong được hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp, những người bị thương còn lại được hỗ trợ 2 triệu đồng/trường hợp.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh thăm hỏi các nạn nhân tại bệnh viện

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh thăm hỏi các nạn nhân tại bệnh viện

N.T

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.