Xem tác phẩm đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới tại TP.HCM

Như Trần
Như Trần
23/03/2022 21:40 GMT+7

Triển lãm Ảnh Báo chí Thế giới trưng bày các tác phẩm đoạt giải Cuộc thi Ảnh Báo chí Thế giới năm 2021 đang diễn ra từ ngày 23.3-10.4 tại Công viên Lê Văn Tám, TP.HCM và mở cửa miễn phí cho công chúng.

Các tác phẩm đoạt giải Cuộc thi Ảnh Báo chí Thế giới năm 2021 được trưng bày tại Công viên Lê Văn Tám, TP.HCM

như trần

Lễ khai mạc Triển lãm Ảnh Báo chí Thế giới, nơi trưng bày các tác phẩm đoạt giải Cuộc thi Ảnh Báo chí Thế giới năm 2021, đã diễn ra tại Công viên Lê Văn Tám, TP.HCM vào tối 23.3. Sự kiện có sự tham gia của ông Daniel Stork, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM, ông Phạm Dứt Điểm, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, hoa hậu H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Linh Phạm, thành viên ban giám khảo cuộc thi Ảnh Báo chí Thế giới 2022.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM Daniel Stork gửi lời cảm ơn UBND TP.HCM, Sở Ngoại vụ cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM và dự án Matca đã phối hợp tổ chức triển lãm.

“Cuộc thi Ảnh báo chí Thế giới sắp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70. Cuộc thi này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các phóng viên ảnh trên toàn thế giới. Những nhiếp ảnh gia can đảm đã không quản mạng sống của mình để mang đến cho công chúng những câu chuyện chân thực nhất về những sự kiện đang xảy ra”, ông Stork nói.

Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM Daniel Stork nói về một tác phẩm trong triển lãm

như trần

“Năm 2023, Việt NamHà Lan sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023). 1973 cũng là năm tổ chức Ảnh Báo chí Thế giới trao giải cho nhiếp ảnh gia Nick Ut của hãng tin AP về bức ảnh Em bé Napalm chụp cô Phan Thị Kim Phúc. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục mang tới công chúng triển lãm báo ảnh tầm cỡ thế giới này”, Tổng lãnh sự Stork bày tỏ.

Cuộc thi Ảnh Báo chí Thế giới năm 2021 đã nhận được hơn 74.000 tác phẩm dự thi của 4.315 nhiếp ảnh gia ở 130 quốc gia trên thế giới. Ban giám khảo gồm 28 chuyên gia nhiếp ảnh đã chọn ra những tác phẩm chiến thắng ở 8 hạng mục khác nhau, gồm các vấn đề đương đại, tin tức, môi trường, dự án dài hạn, thiên nhiên, thời sự, thể thao và chân dung. Trong đó, bức ảnh Cái ôm đầu tiên (The First Embrace) của nhiếp ảnh gia người Đan Mạch Mads Nissen được chọn là Ảnh báo chí Thế giới của năm.

Bức ảnh Cái ôm đầu tiên (The First Embrace) của nhiếp ảnh gia người Đan Mạch Mads Nissen được đặt tại lối ra vào triển lãm

như trần

Các tác phẩm đoạt giải thể hiện nhiều chủ đề đa dạng như đại dịch Covid-19, các cuộc biểu tình trên khắp thế giới, khủng hoảng khí hậu, quyền của người chuyển giới và xung đột.

Trả lời phỏng vấn Thanh Niên, hoa hậu H'Hen Niê cho biết: “Mỗi tác phẩm đều có những nét đặc sắc khác nhau, thể hiện những tin tức mà tôi đã đọc được. Các bức ảnh và câu chuyện đằng sau chúng mang lại cho tôi khá nhiều cảm xúc. Một số bức ảnh rất ám ảnh về đại dịch Covid-19 nhắc nhở tôi rằng cuộc sống còn nhiều điều khó khăn và phải luôn biết tự bảo vệ bản thân mình. Tuy vậy, ảnh chụp vận động viên phải luyện tập tại nhà trong đại dịch lại truyền cho tôi thêm động lực vượt qua thử thách”.

Đây là lần thứ hai triển lãm này diễn ra tại TP.HCM. Triển lãm năm nay mở cửa miễn phí với công chúng và sẽ kéo dài từ 23.3-10.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.