Xét xử công khai vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong

11/07/2022 12:49 GMT+7

Tòa gia đình và người chưa thành niên đưa vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong ra xét xử công khai vào ngày 21.7.

Ngày 11.7, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Tòa gia đình và người chưa thành niên, TAND TP.HCM sẽ đưa vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong ra xét xử công khai vào ngày 21.7.

Xét xử công khai vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong

Trước đó, vào ngày 22.6, vụ án này được tòa quyết định xét xử kín. Điều này đã nhận nhiều ý kiến tranh luận.

Cũng theo nguồn tin, do bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai, sống chung như vợ chồng với cha ruột của bé gái 8 tuổi - bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái) bị xét xử về tội “giết người”, và bé V.A đã mất, nên việc đưa vụ án ra xét xử công khai thay vì xét xử kín là nhằm mang tính răn đe chung.

Bị can Trang, Thái

THANH TUYỀN

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn. Đại diện Viện KSND TP.HCM là kiểm sát viên Lê Thị Yến Như, Phan Trung Hải.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi) bị đưa ra xét xử về tội “hành hạ người khác” và “che giấu tội phạm”; bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị xét xử về tội “giết người” và “hành hạ người khác”.

Bị hại có 4 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp gồm các luật sư: Trần Thị Ngọc Nữ, Phạm Công Hùng, Khưu Mỹ Vinh và Nguyễn Ánh Thơm.

Bị cáo Trang và Thái có 3 luật sư bào chữa.

Tòa còn triệu tập 5 người làm chứng và 2 giám định viên tư pháp pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM.

Theo cáo trạng, Trang có quan hệ tình cảm với Thái và cùng Thái, bé A. sống tại một căn hộ ở P.22, Q.Bình Thạnh.

Từ ngày 7 - 22.12.2021, Trang nhiều lần dùng cây gỗ, roi đánh đập bé A. Trang đánh bé A. trong tình trạng không mặc quần áo, bắt bé chui vào chuồng chó. Thái nhiều lần chứng kiến con gái mình bị Trang đánh đập nhưng không can ngăn, còn chửi mắng và đánh con.

Ngày 22.12.2021, Trang đánh đập, đá vào bụng, hông của cháu A. suốt 4 giờ liền. Khi thấy bé A. bất tỉnh, Trang liên lạc cho Thái về nhà đưa bé A. vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bé đã tử vong sau đó. Trong lúc bé A. được các bác sĩ cấp cứu, Thái đã đăng nhập vào tài khoản quản lý camera và xóa dữ liệu camera trong nhà.

Theo kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, nguyên nhân tử vong bé gái 8 tuổi bị bạo hành là phù phổi cấp do sốc chấn thương.

Công an kết luận điều tra vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.