Xôn xao tấm biển 'cố tình để xe trước cửa hàng phải mất lệ phí 300.000 đồng'

18/03/2024 18:43 GMT+7

Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một cửa hàng ở Q.10 (TP.HCM) đặt tấm biển 'nếu quý khách cố tình để xe trước cửa hàng thì phải mất lệ phí 300.000 đồng' khiến nhiều người bất bình.

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng truyền nhau hình ảnh tấm biển được đặt trước một cửa hàng với nội dung phải mất lệ phí 300.000 đồng nếu để xe trước chỗ này. Nhiều người cho rằng việc đặt tấm biển như vậy là không hợp lý. Bên cạnh đó, không ít người cho rằng việc đặt tấm biển ngay trên vỉa hè cũng khiến việc đi bộ của người dân gặp nhiều khó khăn. Bức ảnh về tấm biển thu hút hàng ngàn lượt like, bình luận từ cư dân mạng.

Xôn xao tấm biển 'cố tình để xe trước cửa hàng phải mất lệ phí 300.000 đồng'- Ảnh 1.

Tấm biển phải mất lệ phí 300.000 đồng nếu để xe trước cửa hàng gây xôn xao trên mạng xã hội

MXH

Bạn Anh Khoa bày tỏ: "Không hiểu sao chủ cửa hàng để tấm biển như vậy. Mong chính quyền vào cuộc xem xét trường hợp này". Nickname Xuân Quang chia sẻ: "Quan trọng nhất vẫn là ý thức của đôi bên. Chỗ người ta buôn bán nên đậu xe ý tứ chút, không nên đậu lâu làm ảnh hưởng đến người khác. Ngược lại chủ nhà cũng không nên để bảng thu phí như vậy vì rất vô lý".

Được biết, tấm biển được đặt trước một cửa hàng trên đường Thành Thái (Q.10, TP.HCM).

Theo ghi nhận của Thanh Niên, chiều 18.3, tấm biển đặt trước cửa hàng đó đã không còn. Nhân viên cửa hàng cho hay không nhớ tấm biển được đặt từ khi nào và từ chối chia sẻ thêm thông tin.

Xôn xao tấm biển 'cố tình để xe trước cửa hàng phải mất lệ phí 300.000 đồng'- Ảnh 2.

Chiều 18.3, tấm biển nói trên đã không còn trước cửa hàng trên đường Thành Thái (Q.10)

DƯƠNG LAN

Còn anh K. (36 tuổi), nhân viên cửa hàng bên cạnh cho biết, tấm biển được đặt cách đây khoảng nửa tháng. Tấm biển được thiết kế 2 mặt. Mặt thứ nhất có nội dung yêu cầu không để xe trước cửa hàng còn mặt thứ hai là dòng chữ "nếu quý khách cố tình để xe trước cửa hàng thì phải mất lệ phí 300.000 đồng" như chia sẻ trên mạng xã hội.

"Tôi thấy rất phản cảm vì không có luật nào chủ cửa hàng có thể phạt người đậu xe 300.000 đồng. Việc phạt người dân đậu xe sai quy định thuộc về thẩm quyền của công an không phải cửa hàng. Tôi nghĩ nếu ai đó đậu xe trước cửa hàng chỉ cần nhắc nhở họ là được, không nên để tấm biển đó", anh K. nói.

Xôn xao tấm biển 'cố tình để xe trước cửa hàng phải mất lệ phí 300.000 đồng'- Ảnh 3.

Lực lượng công an đã xử lý, yêu cầu chủ cửa hàng gỡ tấm biển

DƯƠNG LAN

Theo anh K., người đi đường đã chụp một mặt của tấm biển và đăng tải lên mạng xã hội. Vài giờ sau khi đăng, lực lượng công an đến xuống xử lý, yêu cầu chủ cửa hàng gỡ tấm biển xuống.

Ông X., chủ cửa hàng bên cạnh chia sẻ, góc chụp tấm biển có dính hình ảnh của cửa hàng ông nên không ít người nhầm tưởng ông là chủ nhân tấm biển đó. Thực chất, vị trí đặt tấm biển đó nằm ở cửa hàng bên cạnh.

"Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, công an đã đến yêu cầu tháo gỡ tấm biển đó. Tôi cũng không nghĩ họ dám viết dòng chữ thu lệ phí 300.000 đồng mặt đằng sau vì trước giờ tôi chỉ thấy mặt đằng trước, chỉ yêu cầu không đậu xe trước cửa hàng. Theo tôi, từ lúc để tấm biển đó cũng chưa có người nào mất phí vì không có quy định chủ cửa hàng có thể thu phí người đậu xe, không ai chịu nộp phí cho cửa hàng. Tôi cũng kinh doanh nhưng trừ trường hợp họ đậu xe trước cửa hàng rồi rời đi quá lâu mới ra nhắc nhở còn bình thường đậu 5 – 10 phút cũng không có vấn đề gì", ông X. bày tỏ.

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo UBND P.14, Q.10 cho biết, sau khi hình ảnh về tấm biển được lan truyền trên mạng xã hội, đơn vị đã giao lực lượng công an xử lý.

"Chủ cửa hàng đã đặt tấm biển thu phí nếu cố tình để xe trước cửa một cách tự phát. Lực lượng công an đã tiến hành xử phạt, tháo gỡ tấm biển và nhắc nhở chủ cửa hàng không tái phạm", đại diện UBND P.14 cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.