Xu hướng âm nhạc của sự kết hợp

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
24/01/2024 07:26 GMT+7

Thị trường nhạc Việt đang có xu hướng kết hợp để tạo nên những tác phẩm âm nhạc không chỉ mang đến sự mới lạ, giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn, mà còn gia tăng cơ hội thành công.

Cộng hưởng để khác biệt

Việc tìm đến nhau để kết hợp trong âm nhạc cũng là xu hướng được nhiều nghệ sĩ quốc tế lựa chọn. Nhiều ca sĩ Việt hiện không còn đơn lẻ một mình ra dự án, mà chọn có sự kết hợp cùng nhau, giữa những ca sĩ trẻ đang nổi, hoặc tên tuổi lâu năm kết hợp nghệ sĩ trẻ, hoặc ca sĩ - nhạc sĩ, ca sĩ - producer (nhà sản xuất)..., phối hợp ăn ý giữa nghệ sĩ và các nền tảng phát hành nhạc để phân phối các tác phẩm đến đúng đối tượng khán giả. Bên cạnh đó, các đơn vị, nhà tổ chức sự kiện cũng hướng đến việc xây dựng các sản phẩm âm nhạc có sự kết hợp của nhiều nghệ sĩ để tăng sự thu hút cũng như chất lượng chương trình.

Nổi bật và gây tiếng vang năm qua có thể kể Bật tình yêu lên của Tăng Duy Tân - Hòa Minzy, Hiếu Bae, Drum7; Mưa tháng sáu của Văn Mai Hương - Grey D - Trung Quân - Hứa Kim Tuyền; bản rap À lôi của Double2T và Masew...

Xu hướng âm nhạc của sự kết hợp- Ảnh 1.

Double2T và Masew thành công rực rỡ với bản rap À lôi

CHỤP MÀN HÌNH

Mới đây, ca sĩ Mỹ Linh lần đầu kết hợp với hai rapper trẻ Pháp Kiều, Liu Grace và nhà sản xuất DuongK để làm mới hit Tóc ngắn, gây ấn tượng lớn với khán giả. Ca sĩ Amee - rapper Phúc Du và producer Wokeup, Trid Minh cũng vừa tung ra MV Mưa nào mà hông tạnh gây hiệu ứng tốt, như một lời động viên giúp sống tích cực hơn. Trong khi đó, ca khúc Dám rực rỡ (sáng tác của Kai Đinh, sản xuất bởi producer tỉ view 2pillz) vừa ra mắt là sản phẩm đánh dấu sự hợp tác, hòa giọng chưa từng có của Grey D, Hieuthuhai, Wren Evans, Obito. Mỗi một mảnh ghép trong Dám rực rỡ đều là những cái tên đại diện cho thế hệ trẻ, sức sống mới của thị trường nhạc Việt. Là hai người con miền Trung đi xa lập nghiệp, Phan Mạnh Quỳnh (quê Nghệ An) và Tăng Duy Tân (quê Quảng Trị) mới đây đã bắt tay hát chung ca khúc Bôn ba (Nước ngoài) tặng những người con xa quê trong dịp tết đến xuân về.

NSND Bạch Tuyết đã có ca khúc đình đám Về nghe mẹ ru hát chung với ca sĩ trẻ Hoàng Dũng, kết hợp sản xuất bởi Hứa Kim Tuyền, 14 Casper. Mới nhất, chiều 17.1, NSND Bạch Tuyết và ca sĩ trẻ Hồ Phi Nal đã ra mắt MV Cô Ba ca cổ tạo nên xu hướng thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội. Hồ Phi Nal sáng tác ca khúc và chính NSND Bạch Tuyết viết phần ca cổ. MV này sẽ còn một phiên bản khác ra mắt ngày 24.1.

khởi sắc và sôi động

Bà Kim Xuyến, đại diện nền tảng nhạc số Zing MP3, cho biết: "Thị trường nhạc Việt đang khởi sắc và bùng nổ trở lại, có nhiều tác phẩm ra đời từ sự đồng hành, hợp tác giữa các nghệ sĩ. Năm 2023 có hơn 20.000 bài hát mới được phát hành, tăng 34% so với năm 2022. Thị trường hiện có khoảng 5.521 ca sĩ đang hoạt động, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Đây cũng là năm các nghệ sĩ tích cực ra mắt album và E.P (đĩa đơn mở rộng), MV..., chú trọng hơn ở phần nghe cho khán giả".

Xu hướng âm nhạc của sự kết hợp- Ảnh 2.

Mưa tháng sáu của Văn Mai Hương - Grey D - Trung Quân - Hứa Kim Tuyền “làm mưa làm gió” các bảng xếp hạng năm qua

Có thể thấy, nhiều sự cộng hưởng, kết hợp thú vị của những tài năng nhạc Việt giúp các sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn, tạo nên màu sắc khác biệt, thể hiện những góc nhìn đa chiều trong hành trình sáng tạo, và giúp thị trường sôi động hơn. Nhiều dự án kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ ra mắt tạo được sự thu hút, hấp dẫn với khán giả.

Chương trình Storii concert 02 - Người giữ mùa xuân sắp diễn ra vào ngày 24 - 25.2 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) là một cuộc đối thoại âm nhạc nhiều thế hệ khi có sự kết hợp, hát chung của 4 ca sĩ: Hà Anh Tuấn, Tuấn Ngọc, Lê Hiếu và Vũ. Liveshow Ngày em thắp sao trời tổ chức vào tháng 3 tới tại TP.HCM và Hà Nội cũng có những màn biểu diễn kết hợp độc đáo của Đàm Vĩnh Hưng và Uyên Linh, Trung Quân...

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận nhận định: "Xu hướng kết hợp này quá thức thời, tạo điều kiện để sản phẩm có độ lan tỏa sâu rộng và đến được đa dạng nhiều đối tượng khán giả hơn. Nhiều nghệ sĩ trẻ có sự đột phá mạnh mẽ, khiến dòng chảy của âm nhạc VN tạo ra nhiều cột mốc mới, với ngôn ngữ âm nhạc ngày một phong phú và độc đáo".

Kết hợp với nghệ sĩ quốc tế

Trong năm qua, sự kết hợp giữa Đức Phúc và nhóm nhạc 911 của Anh đã giúp ca khúc I do (Em đồng ý) đạt hơn 60 triệu lượt xem trên YouTube. Trước đó, Sơn Tùng M-TP kết hợp rapper Mỹ Snoop Dogg trong ca khúc Hãy trao cho anh. Vũ và Lukas Graham có tác phẩm chung Happy for You. Một số nghệ sĩ Việt khác cũng có những sự kết hợp với nghệ sĩ nước ngoài như Hà Anh Tuấn với huyền thoại âm nhạc Nhật Bản Kitaro, Wren Evans và "quái vật nhạc số" Zion.T (Hàn Quốc), Soobin Hoàng Sơn với Ji Yeon của nhóm T-ara... Việc kết hợp với nghệ sĩ quốc tế không chỉ nâng tầm nhạc Việt, giao thoa âm nhạc nước nhà và thế giới, mà còn là một chiến lược giúp bài hát trở nên lan tỏa hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.