Xử lý mọi tội phạm phải kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội

12/05/2023 06:52 GMT+7

Chủ tịch nước yêu cầu "xử lý mọi tội phạm phải kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; xử lý nghiêm kẻ chủ mưu, đồng thời phân hóa rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng, bảo đảm thấu tình, đạt lý, nhân văn, thuyết phục".

Sáng 11.5, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên T.Ư Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành T.Ư.

Xử lý mọi tội phạm phải kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội  - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sáng 11.5

TTXVN

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước yêu cầu "xử lý mọi tội phạm phải kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; xử lý nghiêm kẻ chủ mưu, đồng thời phân hóa rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng, bảo đảm thấu tình, đạt lý, nhân văn, thuyết phục".

Yêu cầu ngành Kiểm sát chú trọng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lưu ý, trước mỗi vụ việc phải đánh giá, cân nhắc thận trọng, khách quan, áp dụng pháp luật linh hoạt, đặt lợi ích của Nhà nước, nhân dân lên trên hết. Chủ tịch nước cũng yêu cầu ngành Kiểm sát khắc phục triệt để việc giải quyết các vụ án quá hạn luật định, phải trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần. Ngành phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án do Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, đấu tranh với các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, thực hiện tốt kiểm sát hoạt động tư pháp cũng chính là góp phần kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, trong hoạt động tư pháp nói chung và quyền quyết định việc buộc tội của Viện Kiểm sát nói riêng.

Đáng chú ý, Chủ tịch nước yêu cầu qua các vụ án, vụ việc, ngành Kiểm sát cần nghiên cứu, đánh giá, phát hiện, chỉ ra những kẽ hở của cơ chế, chính sách, pháp luật và công tác quản lý, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xây dựng cơ chế, hoàn thiện thể chế; kiến nghị các cơ quan, tổ chức liên quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa, khắc phục vi phạm "chỉ rõ ra văn bản luật nào, văn bản dưới luật nào có kẽ hở cần phải điều chỉnh, cần sửa".

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Chúng ta bao giờ cũng nói đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng chống tội phạm. Yếu tố phòng vẫn là quan trọng nhất, nhưng phòng thì phải bằng pháp luật".

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chứng kiến Lễ ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao với Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.