Xử phạt một đại gia ở Hải Dương vì vi phạm quy định về đất đai

Cù Hiền
Cù Hiền
25/04/2023 08:16 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Chiến đã sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Ngày 25.4, thông tin từ một lãnh đạo UBND H.Tứ Kỳ (Hải Dương) cho hay, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Chiến (thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, H.Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) do vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, ông Chiến bị phạt 55 triệu đồng.

Xử phạt một đại gia ở Hải Dương vì vi phạm quy định về đất đai - Ảnh 1.

Một trong số những hạng mục sai phạm.

C.H

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Văn Chiến đã sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép, lấn đất nông nghiệp (không phải là đất trồng lúa) với diện tích là 11.417 m2.

Cụ thể, ông Chiến đã chuyển 8.445,2 m2 đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm; chuyển 2.289,8 m2 đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp; lấn đất giao thông, thủy lợi 682,0 m2.

Xử phạt một đại gia ở Hải Dương vì vi phạm quy định về đất đai - Ảnh 2.

Công trình xây dựng với quy mô hoành tráng

C.H.

Cũng theo quyết định, buộc ông Nguyễn Văn Chiến phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm; buộc trả lại đất đã lấn chiếm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này. Buộc ông Nguyễn Văn Chiến nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm với số tiền là 6.706.000 đồng.

Nếu quá thời hạn mà ông Nguyễn Văn Chiến không tự nguyện chấp hành, sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Được biết, thời gian qua, khu sinh thái của ông Nguyễn Văn Chiến tại thôn Ô Mễ (xã Hưng Đạo, H.Tứ Kỳ, Hải Dương) thu hút sự chú ý từ dư luận về việc xử lý vi phạm đất đai.

Trên diện tích hơn 12.000 m2 từ đất trồng cây lâu năm (nhận chuyển nhượng của các hộ dân có ruộng), đất giao thông, thủy lợi, đất công điền, từ năm 2016, 2017 đến nay, ông Nguyễn Văn Chiến đã xây dựng lên quần thể công trình trên khu sinh thái với nhiều công trình như: bể bơi, nhà sàn, nhà để xe, nhà khung sắt ốp gỗ (đang được hoàn thiện), các mô hình tháp Eiffel, mô hình trực thăng, du thuyền, nhà chòi một cột, mô hình lâu đài, chuồng nuôi chim, tượng nữ thần tự do, tượng Thánh Gióng, bể bơi, chòi nghỉ, hệ thống cầu nhỏ đi lại, sân tổ chức sự kiện…

Những văn bản của UBND xã Hưng Đạo và của UBND H.Tứ Kỳ đều khẳng định, ông Nguyễn Văn Chiến đang vi phạm pháp luật về đất đai khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp khi chưa được sự cho phép của cơ quan quản lý có thấm quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.