Xuất khẩu tôm hùm tại cửa khẩu Móng Cái trở lại bình thường

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
26/09/2023 07:22 GMT+7

Theo Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh), sau vài ngày phía Trung Quốc hạn chế nhập khẩu khiến hàng tấn tôm hùm của ngư dân bị chết thì đến nay, hoạt động giao thương này đã trở lại bình thường.

Ngày 25.9, thông tin từ Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, hoạt động thông thương tại Lối mở Km3+4 (P.Hải Yên, TP.Móng Cái) đã trở lại như cũ, sau nhiều ngày phía Trung Quốc hạn chế nhập khẩu tôm hùm.

Xuất khẩu tôm hùm tại cửa khẩu Móng Cái trở lại bình thường  - Ảnh 1.

Xe chở tôm hùm của doanh nghiệp các tỉnh miền Trung đã xuất bán bình thường trở lại qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái

LÃ NGHĨA HIẾU

Cũng theo Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái, nguyên nhân khiến các mặt hàng bị ùn ứ được cho là từ ngày 20.9, lực lượng chức năng cửa khẩu của phía Trung Quốc đã tiến hành kiểm tra 100% hàng hóa là mặt hàng tôm nhập khẩu từ Việt Nam vào Trung Quốc, thay vì chỉ kiểm tra từ 20 - 30% như trước kia.

Điều này khiến cho thời gian thông quan bị kéo dài, dẫn đến hàng hóa bị ùn ứ tại Lối mở Km3+4. Tuy nhiên sau 2 ngày, việc xuất khẩu sang Trung Quốc tại khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã đi vào ổn định bởi lực lượng chức năng phía TP.Đông Hưng (Trung Quốc) được tăng cường để kiểm tra hàng hóa tôm hùm.

Xuất khẩu tôm hùm tại cửa khẩu Móng Cái trở lại bình thường  - Ảnh 2.

Mỗi ngày có khoảng 100 xe hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu qua Lối mở Km3+4 (TP.Móng Cái)

LÃ NGHĨA HIẾU

Bên cạnh đó, các thương gia trong nước đã có sự điều chỉnh lượng tôm lên cửa khẩu sao cho phù hợp với mức độ thông quan.

Hiện nay, không còn tình trạng ùn ứ mặt hàng tôm hùm ở các cửa khẩu, lối mở tại khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Đại diện Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết trước đây, khi lực lượng chức năng Trung Quốc chưa tăng cường kiểm tra hàng hóa, thì mỗi ngày tại lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên, lượng tôm hùm xuất khẩu được khoảng 40 - 50 tấn. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, lượng tôm hùm xuất khẩu đạt khoảng 30 tấn/ngày.

Trung Quốc mua nhiều tôm hùm Việt Nam

Trước đó, Thanh Niên đã có bài phản ánh về tình trạng phía Trung Quốc hạn chế nhập khẩu tôm hùm qua Lối mở Km3+4. Việc này khiến các doanh nghiệp của Việt Nam bị thiệt hại hàng tỉ đồng do tôm hùm không thể xuất bán. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.