Ý nghĩa của 'iPhone 1978' rao bán trên mạng

08/08/2023 21:30 GMT+7

Những chiếc iPhone 1978 có ngày kích hoạt là 1.4.1978 và giá bán rẻ hơn so với thiết bị khác cùng loại.

"iPhone 1978" là gì?

"iPhone 1978" là khái niệm được người dùng trên toàn cầu sử dụng khi nói về những chiếc iPhone có ngày kích hoạt là 1.4.1978. Điều gây khó hiểu là thời điểm đó chắc chắn chưa có điện thoại di động và cũng không tồn tại iPhone trên thị trường. Những chiếc iPhone 1978 có đủ hầu như các đời máy, từ iPhone 5 (ra mắt năm 2012) đến iPhone 13 Pro Max (ra mắt 2021).

Từng có quan điểm cho rằng iPhone 1978 là "hàng dựng" (sản phẩm qua tay thợ sửa chữa, thay thế linh kiện để trông như mới nhằm bán được giá), tuy nhiên thực tế đây là dòng máy trả bảo hành hoặc do Apple bán với số lượng lớn cho tổ chức, đơn vị phân phối tại một số thị trường nhất định, trong số này có cả dòng máy khóa mạng (lock).

Một chiếc iPhone 11 Pro Max thuộc vào loại "1978" khi kiểm tra hệ thống

Một chiếc iPhone 11 Pro Max thuộc vào loại "1978" khi kiểm tra hệ thống

Chụp màn hình

Tổ chức, doanh nghiệp phân phối sẽ chịu trách nhiệm bảo hành thiết bị cho người tiêu dùng, do vậy Apple cắt chế độ bảo hành chính hãng, chuyển ngày kích hoạt máy thành 1.4.1978 cho... đỡ trống phần thông tin này khi hiển thị trên phần mềm kiểm tra.

Các mẫu iPhone 1978 thường có giá thấp hơn mặt bằng chung trên thị trường, nhưng không có sự khác biệt nào về chất lượng phần cứng so với những model được kích hoạt vào thời điểm khác.

Hiện tại, những chiếc iPhone 1978 lại được người dùng hệ máy khóa mạng tìm kiếm sau khi xuất hiện thông tin thiết bị này có thể mở khóa (unlock) bằng thủ thuật sửa mã ICCID mà không cần tới SIM ghép. Từ tháng 5.2022, mã ICCID dùng để kích hoạt máy iPhone lock không còn hoạt động khiến người dùng cũng như giới kinh doanh phải tìm phương án thay thế. Giải pháp tốt nhất đến hiện tại vẫn là lắp kèm thẻ SIM ghép. Dù vậy, việc unlock iPhone là trái với quy định của Apple và có thể phạm pháp tại một số quốc gia.

Ý nghĩa của mốc thời gian 1.4.1978

Trên internet, nhiều trang thông tin cho rằng Apple thành lập vào ngày 1.4.1978 nên hãng chọn thời điểm này để ghi vào hệ thống những chiếc iPhone nói trên. Tuy nhiên, thực tế Apple thành lập vào ngày 1.4.1976, tròn 2 năm trước mốc thời gian đã nêu.

Ngày 1.4.1978 không xuất hiện do lỗi đánh máy. Tháng 4.1976, Apple được thành lập nhưng việc kinh doanh ban đầu không suôn sẻ như kỳ vọng bởi các vấn đề tài chính. Ronald Wayne - người đồng sáng lập Apple khi đó - đã bán toàn bộ cổ phần của mình cho Steve Jobs và Steve Wozniak vào tháng 1.1977 với giá 800 USD. Không lâu sau, nhà đầu tư Mike Markkula rót 250.000 USD vào Apple và cùng công ty xây dựng hệ thống trong gần một năm.

Năm 1978, công ty bắt đầu hoạt động kinh doanh thương mại và các sản phẩm Apple bán ra đều sau thời điểm 1.4.1978. Những thiết bị xuất hiện trước thời gian đó đều là hàng nguyên mẫu, nếu không nằm trong bảo tàng thì cũng đang thuộc gia tài của một nhà sưu tập nào đó. Với người dùng phổ thông, họ không thể sở hữu sản phẩm Apple có thời gian kích hoạt/xuất xưởng trước ngày 1.4.1978.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.