Yêu cầu hiệu trưởng phải có lịch công khai tiếp công dân

Bích Thanh
Bích Thanh
11/10/2023 20:00 GMT+7

Đó là yêu cầu của Sở GD-ĐT TP.HCM đối với hiệu trưởng các trường về việc công khai và giải đáp thắc mắc với phụ huynh học sinh.

Ngày 11.10, đề cập đến công tác truyền thông và chuyển đổi số trong trường học, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, nhận định, hiện hiệu trưởng các trường chưa phổ biến truyền thông tốt đến giáo viên về những đề án, chương trình giáo dục. 

Công tác truyền thông trên cổng thông tin điện tử nhà trường hầu như đang bị trường bỏ ngỏ, có những trường hiện tại đang đăng tải những thông tin rất cũ. Đặc biệt, nhiều trường học trên cổng thông tin này không có lịch tiếp công dân, phương thức tiếp công dân. Trong khi đó đây là công cụ để truyền thông, giới thiệu, kết nối, công khai các nội quy, quy định với học sinh, phụ huynh học sinh và xã hội thì các trường lại không tận dụng lợi thế này.

Không để tình trạng giáo viên đẩy cho hiệu trưởng còn hiệu trưởng thì 'đóng cửa' - Ảnh 1.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, lưu ý các trường phải thực hiện công tác truyền thông giáo dục

NGUYÊN ANH

Theo ông Minh, công tác truyền thông giáo dục tại nhà trường gồm truyền thông nội bộ và truyền thông công khai bên ngoài. Các trường phải thực hiện nghiêm túc để làm sao khi họp, "phụ huynh thắc mắc gì thì giáo viên trả lời được, chứ không đẩy cho hiệu trưởng, rồi hiệu trưởng cũng 'đóng cửa' luôn", Chánh văn phòng Sở GD-ĐT nhấn mạnh.

Từ đó, ông Minh đề nghị, hiệu trưởng phải có lịch công khai tiếp công dân, phương thức đăng ký lịch tiếp công dân của hiệu trưởng và lãnh đạo nhà trường. Tối thiểu một tháng lãnh đạo nhà trường phải có một ngày tiếp công dân và phải công khai thời gian lên cổng thông tin điện tử của trường. Ngoài ra, cần phân công trách nhiệm tiếp công dân hàng ngày đối với bộ phận văn phòng nhà trường.

Không để tình trạng giáo viên đẩy cho hiệu trưởng còn hiệu trưởng thì 'đóng cửa' - Ảnh 2.

Dự thảo thông tư quy định các cơ sở giáo dục công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị các khoản thu và mức thu đối với người học

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Kể từ ngày 28.9 đến nay, Bộ GD-ĐT tổ chức xin ý kiến góp ý dự thảo thông tư quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Cụ thể, dự thảo thông tư có nêu các cơ sở giáo dục từ mầm non cho đến phổ thông công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị các khoản thu và mức thu đối với người học (bao gồm học phí, lệ phí, tất cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí) trong năm học và dự kiến cho từng năm học tiếp theo của cấp học... Thông tin công khai phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, cập nhật, dễ hiểu, dễ tiếp cận, kịp thời, nhất quán với thông tin cập nhật trong cơ sở dữ liệu ngành.

Dự thảo cũng nêu rõ việc thực hiện quy định công khai này nhằm minh bạch các cam kết về chất lượng, điều kiện bảo đảm chất lượng; thu, chi tài chính tại các cơ sở giáo dục và các thông tin khác có liên quan của cơ sở giáo dục để cán bộ, giảng viên, giáo viên, người lao động, người học, gia đình và xã hội biết và tham gia giám sát các hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.