AFF Cup 2018, Malaysia 2-2 Việt Nam: Lợi thế từ Bukit Jalil, hẹn gặp ở Mỹ Đình!

11/12/2018 21:41 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu xuất sắc khi khiến chủ nhà Malaysia phải gặp nhiều vất vả mới có được trận hòa 2-2 tại sân Bukit Jalil ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

[VIDEO] DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
Tường thuật trực tiếp
Ma_VN
[VIDEO] BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN MALAYSIA - VIỆT NAM
Malaysia sẽ đá tấn công tìm bàn thắng
HLV Park Hang-seo đánh giá Malaysia có hàng công mạnh nhất AFF Cup 2018. Dù đội bóng này chỉ ghi 9 bàn, ít hơn tuyển VN (12 bàn) nhưng vị thuyền trưởng của tuyển VN ca ngợi: “Lối chơi tấn công của Malaysia rất mạnh mẽ vì nó đã được nâng cấp theo đúng xu hướng hiện đại là kiểm soát bóng, phối hợp nhóm nhỏ nhờ sự cơ động của các tiền vệ biên đầy tốc độ. Đặc biệt ngòi nổ Mohamadou Sumareh cần phải khóa kỹ vì anh đã bình phục chấn thương và bùng nổ hơn so với trận vòng bảng”.
Ông Park cũng tránh đưa ra nhận xét quá cụ thể về từng mảng miếng tấn công của Malaysia. Nhưng ông cho rằng sẽ sai lầm nếu chỉ chú tâm vào cầu thủ nhập tịch này vì Malaysia có khá nhiều phương án tập trung đánh ở 2 biên. Tất nhiên, họ vẫn có điểm yếu là dù cầm bóng nhiều, di chuyển linh hoạt nhưng khâu dứt điểm vẫn thiếu một chút sắc bén và hơi nóng vội. “Chắc chắn tôi sẽ phải nhắc hàng thủ phương án bọc lót và cắt chặn những quả căng ngang sệt rất căng từ 2 biên. Trận vòng ngoài chúng tôi đã làm tốt khi thắng họ 2-0 nhưng mọi chuyện sẽ rất khác ở Bukit Jalil vì Malaysia càng đá càng hay, tinh thần lại đang mạnh mẽ”.

Nhiều cầu thủ VN đã từng thi đấu dưới áp lực này và từng vượt qua một cách ngoạn mục ở một số trận trước đây, nên không có lý do gì lại sợ hãi điều đó

HLV Park Hang-seo

Trong khi đó HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia nhận xét: “Chúng tôi nhất định sẽ phục thù. VN là đội rất mạnh nhưng không phải không có điểm yếu. Ở vòng bảng hôm 16.11 Malaysia đã chứng tỏ có thể chơi trên chân họ. Vậy thì có lý do gì không tấn công mạnh mẽ hơn để tìm bàn thắng trên sân nhà”.
Giữ bình tĩnh suốt 90 phút
Một đối thủ khác là 80.000 khán giả chủ nhà hò hét như sấm rền suốt trận, liệu điều này có làm tuyển VN nao núng? Ông Park trả lời đanh thép: “Nhiều cầu thủ VN đã từng thi đấu dưới áp lực này và từng vượt qua một cách ngoạn mục ở một số trận trước đây, nên không có lý do gì lại sợ hãi điều đó. Tôi đã dặn và tin rằng các cầu thủ sẽ có được sự bình tĩnh để vượt qua mọi khó khăn. Tất nhiên, tiếng ồn từ 80.000 CĐV sẽ là một vấn đề. Nhưng Ban Huấn luyện tuyển VN sẽ có cách để trao đổi với các cầu thủ trên sân, dù thú thực sẽ không dễ dàng”.
Chiếu theo thói quen của HLV Park Hang-seo thì Trọng Hoàng, cầu thủ dự họp báo trước trận đấu, có khả năng... ngồi dự bị rất cao! Đặc biệt khi anh có dấu hiệu mỏi cơ trong khi sức ép tại Bukit Jalil sẽ rất khủng khiếp, yêu cầu cường độ vận động cực cao ngay từ đầu.
Vậy thầy Park sẽ chọn ai thay Trọng Hoàng trong trường hợp cầu thủ này không thể ra sân? Buổi tập gần đây Hồng Duy được sử dụng trái kèo sang đá biên phải, nhưng có lẽ thầy Park sẽ chọn hoặc phương án như ở trận gặp Myanmar là kéo Phan Văn Đức về trám chỗ Trọng Hoàng hoặc có thể kéo Đức Huy ra đá biên và khi đó Huy Hùng cùng Hùng Dũng sẽ đá tiền vệ trung tâm.
Ở trận tối nay, Malaysia mất hậu vệ phải Syahmi Safari bị thẻ đỏ ở trận gặp Thái Lan, đồng thời khả năng ra sân của bộ đôi Aidil Zafuan và Norshahrul Idlan Talaha vẫn để ngỏ sau khi dính chấn thương. Không loại trừ đối thủ tung hỏa mù, nhưng Safari là mắt xích cực kỳ quan trọng của hàng thủ Malaysia. Đó sẽ là cơ hội để VN có thể tranh thủ khai thác trong thế trận phòng ngự bình tĩnh và kiên nhẫn suốt 90 phút. Một mấu chốt khác là cặp tiền vệ trung tâm phải đảm bảo hiệu suất tranh chấp vì người Mã sẽ thể hiện bộ mặt khác hẳn. “Sẽ không có sự thay đổi nào ở hàng thủ nhưng chúng tôi sẽ có những phương án đặc biệt để tạo ra lối chơi mạnh mẽ trước những “con hổ hung hăng” ở trận chung kết lượt đi này. Quan trọng là cả đội sẽ giữ cái đầu thật lạnh lùng và tỉnh táo suốt 90 phút”, ông Park nói.
[VIDEO] PHẢI CẨN THẬN VỚI TALAHA
Đội hình dự kiến của VN (3-4-3): Đặng Văn Lâm (thủ môn); Ngọc Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh (trung vệ); Đức Huy, Hùng Dũng, Huy Hùng, Văn Hậu (tiền vệ); Quang Hải, Văn Đức, Anh Đức (tiền đạo).
Truyền hình Báo Thanh Niên sẽ tổ chức bình luận trực tiếp trận chung kết lượt đi giữa Malaysia và VN lúc 18 giờ 30 với sự tham gia của HLV Amaobi và nhà báo Huỳnh Sang. Chương trình này sẽ phát trên trang web Báo Thanh Niên, Facebook, fanpage, YouTube thể thao 360, được sự đồng hành của Công ty CP Hải Đăng, Công ty Yến sào Khánh Hòa, Công ty du lịch Vietravel, Công ty Toàn Gia Phát..
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.