Đam mê hàng hiệu, bà chủ tiệm bánh làm loạt túi xách, phụ kiện xa xỉ y như thật

Đam mê hàng hiệu, bà chủ tiệm bánh làm loạt túi xách, phụ kiện xa xỉ y như thật

Lê Nam
Lê Nam
28/03/2024 07:35 GMT+7

Một chủ tiệm bánh ở Q.7, TP.HCM đã nghĩ ra "sáng kiến" để có thể sở hữu hàng loạt món đồ xa xỉ phẩm bằng chính công sức của mình, chị tự tay làm hàng loạt chiếc túi xách hiệu Chanel, Gucci, Dior, Louis Vuitton LV, Hermes, đồng hồ Rolex… nhìn y như thật nhưng tất cả đều là bánh kem.

Bộ sưu tập lên đến gần 50 sản phẩm hàng hiệu remake (làm lại) như Chanel, Gucci, Dior, Louis Vuitton LV, Hermes, thậm chí cả đồng hồ Rolex, Hublot... đều từ bánh kem của chị Võ Thị Hà Hải, 35 tuổi, chủ một tiệm bánh trên đường Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM.

Đam mê hàng hiệu, bà chủ tiệm bánh làm loạt túi xách, phụ kiện xa xỉ y như thật- Ảnh 1.

Gần 50 món đồ hàng hiệu được chủ tiệm bánh kem ở quận 7 thực hiện khiến nhiều người trầm trồ

Lê Nam

Đam mê hàng hiệu, bà chủ tiệm bánh làm loạt túi xách, phụ kiện xa xỉ y như thật

Lên ý tưởng, chuẩn bị và hoàn tất trong gần 5 tháng qua, chị Hải cùng cộng sự vui mừng giới thiệu những chiếc bánh kem là túi xách, phụ kiện, giày dép, đồng hồ… có kích thước và độ tỉ mỉ nhìn y như bản thật, khiến ai nấy đều trầm trồ.

Đam mê hàng hiệu, bà chủ tiệm bánh làm loạt túi xách, phụ kiện xa xỉ y như thật- Ảnh 2.

Chiếc túi xách Dior Book Tote đình đám giống y hệt bản gốc

Lê Nam

Ngoài Hermes, bộ sưu tập túi ví Chanel Classic Flap do nhà tạo mẫu người Pháp Coco Chanel thiết kế từ bánh kem cũng khiến Chủ tiệm bánh rất tự hào. Theo đó, thợ bánh tại tiệm phải mất 10 lần mới làm ra được một chiếc túi đúng ý từ các nguyên liệu có thể ăn được.

Chủ tiệm bánh khẳng định, những chiếc bánh kem này nhìn như hàng hóa này hoàn toàn có thể ăn được vì chất liệu chính là kẹo đường. Đây là loại nguyên liệu có độ dẻo cao và dễ làm hình, cho phép tạo ra những hình dạng phức tạp và chi tiết trên bề mặt bánh.

Đam mê hàng hiệu, bà chủ tiệm bánh làm loạt túi xách, phụ kiện xa xỉ y như thật- Ảnh 3.

Khách hàng mê mẩn ngắm nhìn các sản phẩm bánh kem có hình dáng của những thương hiệu thời trang xa xỉ nhất thế giới

Lê Nam

Mở tiệm bánh gần 8 năm, dự án này được chị Hà Hải ấp ủ đã lâu và muốn thực hiện như một cột mốc quan trọng trong quá trình làm nghề của mình. Hiện toàn bộ những chiếc bánh này được chính bà chủ trưng ở tiệm như một triển lãm nhỏ để chia sẻ niềm vui với mọi người.

Đam mê hàng hiệu, bà chủ tiệm bánh làm loạt túi xách, phụ kiện xa xỉ y như thật- Ảnh 4.

Chủ tiệm bánh mất gần 5 tháng để cùng cộng sự hoàn tất gần 50 sản phẩm này

Lê Nam

Không gian trưng bày được mở đến ngày 31.3.2024. Mỗi ngày, tiệm bánh đón từ 150-200 khách đến tham quan triển lãm. Để đảm bảo các sản phẩm không bị tổn hại, tiệm bánh phải giới hạn số lượng khách vào tham quan theo khung giờ và được đăng ký trước. Ngày cuối tuần, khách hàng đến mua bánh và đến triển lãm tăng hơn nhiều lần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.