Nga chỉ trích Mỹ 'đạo đức giả' về Tòa Hình sự Quốc tế và Israel

Nga chỉ trích Mỹ 'đạo đức giả' về Tòa Hình sự Quốc tế và Israel

La Vi
La Vi
01/05/2024 19:18 GMT+7

Theo hãng tin Reuters, Nga hôm 30.4 nói rằng Mỹ đang đạo đức giả khi phản đối cuộc điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đối với Israel nhưng lại ủng hộ lệnh bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin của chính tòa án này.

ICC - cơ quan có thể buộc tội các cá nhân về tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và diệt chủng - đang điều tra vụ tấn công xuyên biên giới ngày 7.10 của Hamas và cuộc tấn công quân sự tàn khốc của Israel vào Gaza do Hamas kiểm soát, hiện đã ở tháng thứ bảy.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre hôm thứ Hai cho biết Mỹ không ủng hộ cuộc điều tra của ICC đối với Israel và không tin rằng tòa án có thẩm quyền xét xử.

Tổng thống Mỹ Joe Biden năm ngoái cho biết quyết định của ICC ban hành lệnh bắt giữ ông Putin là chính đáng. Mỹ đã chia sẻ chi tiết về cáo buộc tội ác chiến tranh của Nga ở Ukraine với ICC.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre

The White House

Nga cho rằng lệnh bắt giữ ông Putin là một nỗ lực vô nghĩa của phương Tây nhằm làm tổn hại danh tiếng của Nga và phủ nhận tội ác chiến tranh của Ukraine. Ukraine tố cáo Nga phạm tội ác chiến tranh, nhưng Nga nói phương Tây đã phớt lờ tội ác của Ukraine, một cáo buộc bị Kyiv phủ nhận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong một bài đăng trên Telegram: “Washington hoàn toàn ủng hộ, nếu không muốn nói là được khuyến khích, việc ban hành lệnh của ICC đối với lãnh đạo Nga”.

Nhưng "hệ thống chính trị Mỹ không công nhận tính hợp pháp của cấu trúc này đối với chính nó và các vệ tinh của nó", Zakharova nói và nói thêm rằng quan điểm như vậy là "vô lý" về mặt trí tuệ.

Điện Kremlin gọi việc ban hành lệnh chống lại ông Putin là vô hiệu và vô hiệu về mặt pháp lý, vì Nga không phải là bên ký kết hiệp ước thành lập ICC.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Israel không phải là thành viên của ICC, trong khi các vùng lãnh thổ của Palestine được thừa nhận là thành viên vào năm 2015.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu hồi tuần trước cho biết bất kỳ quyết định nào của ICC sẽ không ảnh hưởng đến hành động của Israel nhưng sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm.

Các quan chức Israel lo ngại rằng tòa án có thể ban hành lệnh bắt giữ ông Netanyahu và các quan chức hàng đầu khác vì cáo buộc vi phạm luật nhân đạo quốc tế ở Gaza, truyền thông Israel đưa tin.

Truyền thông nước này cũng cho biết ICC đồng thời đang xem xét lệnh bắt giữ các thủ lĩnh của Hamas.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.