Nhìn lại vụ án Nguyễn Phương Hằng trước phúc thẩm: Người khóc, người gây cười

Nhìn lại vụ án Nguyễn Phương Hằng trước phúc thẩm: Người khóc, người gây cười

11/03/2024 14:06 GMT+7

Ngày 11.3.2024, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm theo đơn kháng cáo của một số bị cáo. Trước đó, phiên xét xử sơ thẩm (tháng 9.2023) có nhiều tình tiết đáng chú ý, có những lời khai đã trở thành tâm điểm, lan truyền khắp mạng xã hội.

Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan nữ doanh nhân nổi tiếng Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm hồi cuối tháng 9.2023, có 5 bị cáo gồm:

Bà Nguyễn Phương Hằng (53 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam tại Bình Dương); ông Đặng Anh Quân (46 tuổi, là tiến sĩ luật, giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM); ông Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty cổ phần Đại Nam); bà Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bị cáo Nguyễn Phương Hằng) và bà Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty cổ phần Đại Nam).

Nhìn lại vụ án Nguyễn Phương Hằng trước phúc thẩm: Người khóc, người gây cười

10 cá nhân bị bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xâm phạm bí mật đời tư cá nhân và có những nội dung xúc phạm gây ảnh hưởng uy tín, danh dự đều được Tòa án nhân dân TP.HCM triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên trong phiên tòa sơ thẩm, chỉ có một số người có mặt.

Trong đó có ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (luật sư, nhà báo).

"Luật sư đã đọc cáo trạng trước khi ra tòa chưa?"

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm chiều 21.9.2023, nhiều lần bị cáo Nguyễn Phương Hằng từ chối, không trả lời câu hỏi của các luật sư. Có lúc, bị cáo này lại "ăn miếng trả miếng" với luật sư.

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng đối đáp luật sư: 'Ra tòa đã đọc cáo trạng chưa'

Trước khi nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Phương Hằng còn từ chối xin lỗi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Vy Oanh và cho rằng việc mình bị tạm giam hơn 18 tháng đã là cái giá quá đắt.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã rơi nước mắt tại phiên tòa sơ thẩm khi nhắc về nguyện vọng của mình là giúp người nghèo và trẻ em bệnh tật qua các quỹ từ thiện.

Chiều muộn 21.9.2023, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng mức án 3 năm tù về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bà Nguyễn Phương Hằng bật khóc bào chữa, nói lời sau cùng: ‘Bị cáo chỉ muốn trở về’

"Bà Hằng chửi tôi trên mạng không giống bà này"

Nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, một cái tên cũng đình đám trong các chuỗi livestream. Bà này đang thi hành 1 năm 6 tháng tù trong một vụ án tương tự. Tại phiên tòa chiều 21.9.2023, bà Hàn Ni có mặt với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan và có những phát ngôn khiến nhiều người trong phiên tòa bật cười.

Tôi e rằng không biết có truy tố đúng bà Nguyễn Phương Hằng hay không vì bà Hằng chửi tôi trên mạng không giống bà Hằng này.

Bà Đặng Thị Hàn Ni (người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án)

Bị cáo Đặng Anh Quân: "Bị cáo là nạn nhân"

Một nhân vật xuất hiện thường xuyên trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng là ông Đặng Anh Quân. Bị cáo này là tiến sĩ luật, giảng viên đại học và được mời tham gia vào các buổi livestream đình đám của bà Nguyễn Phương Hằng.

Với vai trò cố vấn pháp lý cho bà Hằng cùng nhiều phát ngôn về một số nhân vật, ông này bị bắt vào tháng 2.2024. Cơ quan pháp luật xác định bị cáo Đặng Anh Quân đã góp phần cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

Xuyên suốt phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo Đặng Anh Quân cũng nhiều lần đưa ra những lập luận để bảo vệ cho quan điểm của mình. Cho đến thời điểm được nói lời sau cùng, bị cáo Đặng Anh Quân vẫn cho rằng những việc làm của mình là một trải nghiệm.

"Livestream bị cáo còn, nội dung bị cáo nói còn, bị cáo tin sẽ có nhiều người xem lại và sẽ thấy bị cáo là nạn nhân của sự đấu tranh phản biện xã hội chứ không phải là tội phạm" - Bị cáo Đặng Anh Quân nói trước tòa.

Ông Đặng Anh Quân - đồng phạm Nguyễn Phương Hằng: ‘Bị cáo là nạn nhân’

Hội đồng xét xử tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đặng Anh Quân mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân cùng lãnh án 1 năm 6 tháng tù về cùng tội danh.

4 bị cáo này sau đó đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phiên xét xử phúc thẩm vụ án theo đơn kháng cáo diễn ra vào ngày 11.3.2024. Trong khi đó, bà Nguyễn Phương Hằng (người nhận được nhiều quan tâm nhất trong vụ án) không kháng cáo bản án sơ thẩm.

Báo Thanh Niên sẽ liên tục cập nhật thông tin vụ án này tại địa chỉ thanhnien.vn và trên các nền tảng Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.