VCK U.19 quốc gia 2017: Hà Nội gặp Thừa Thiên Huế, Viettel đấu PVF ở bán kết

26/03/2017 17:29 GMT+7

Cuộc đối đầu trên sân Tây Sơn đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 và kết quả này đã đưa U.19 PVF vào chơi bán kết cùng với U.19 Hà Nội.

         PVF

1:1
kết thúc

SLNA

 Lê Văn Xuân (58')   Lại Đức Anh (45'+1') 

 Hà Nội

 0:0
kết thúc

Khánh Hòa 

U.19 PVF - U.19 SLNA
  2 cặp đấu bán kết trên sân Quy Nhơn: trận bán kết 1 diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 28.3 giữa Viettel (nhất bảng A) gặp PVF (nhì bảng B); trận bán kết 2 diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 29.3 giữa Hà Nội (nhất bảng B) gặp Thừa Thiên-Huế (nhì bảng A). 
 
Tâm lý buộc phải thắng đã khiến cầu thủ U.19 SLNA nhập cuộc tưng bừng ngay trong những phút đầu tiên. Tuy nhiên, mặt sân Tây Sơn không được tốt phần nào ảnh hưởng đến lối chơi hai đội, đặc biệt là các cầu thủ U.19 PVF vốn có kỹ thuật tốt.
Tình huống nguy hiểm nhất bên phía U.19 SLNA diễn ra ở phút 25. Từ một pha dâng cao hỗ trợ tấn công, hậu vệ Mai Sỹ Hoàng (17) đã có cú đánh đầu cận thành, khiến thủ môn Trương Thái Hiếu phải bay người cản phá.
U.19 PVF cũng có vài tình huống xâm nhập vào vòng cấm U.19 SLNA, tuy nhiên thủ môn Dương Văn Cường đã thi đấu rất chắc chắn, hầu như hóa giải hết ý đồ của đối thủ.
Thi đấu áp đảo trong phần lớn thời gian, cuối cùng U.19 SLNA cũng có được bàn mở tỷ số do công của Lại Đức Anh (11) ngay vào phút bù giờ của hiệp 1.
Sang hiệp 2, U.19 PVF chơi chủ động hơn và đến phút 58 họ đã có bàn san bằng tỷ số. Lê Văn Xuân (20) cú sút phạt đẹp mắt từ vị trí sát vòng 16m50.
Hòa 1-1, U.19 PVF giành quyền vào bán kết do hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. 
Ở cặp đấu diễn ra cùng giờ trên sân Quy Nhơn, giữa U.19 Hà Nội và U.19 S.Khánh Hòa cũng có kết quả hòa (0-0). Và như vậy, Hà Nội và PVF là 2 đội giành quyền vào bán kết. 
  BXH bảng B: 1/ Hà Nội: 7 điểm, hiệu số 3/1, 2/. PVF: 4 điểm 5/3, 3/ Sông Lam Nghệ An: 4 điểm, hiệu số 3/3, 4/ Sanatech Khánh Hòa: 1 điểm, hiệu số 1/5.  
 
ĐỘI HÌNH RA SÂN
U.19 PVF: Thái Hiếu - Bá Hoàng, Quốc Nam, Ngọc Tiến, Hồng Sơn, Thanh Hậu, Đức Lợi, Nhật Cường, Quang Vinh, Văn Xuân, Công Đến
U.19 SLNA: Văn Cường - Minh Thảo, Anh Đạt, Bá Sang, Văn Sơn, Văn Việt, Văn Lắm, Tiến Anh, Ngọc Ánh, Đức Anh, Sỹ Hoàng
 
Sân Tây Sơn cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 35-40km.
 
 
ĐỘI HÌNH RA SÂN
U.19 Hà Nội: Văn Chuẩn - Việt Hoàng, Hải Đức, Ngọc Hà, Văn Đạt, Kim Long, Hoàng Anh, Duy Khiêm, Văn Nam, Thanh Tùng, Hữu Lam
U.19 S.Khánh Hòa: Đức Thịnh - Đăng Hậu, Văn Trang, Văn Luân, Phúc Quý, Tấn Việt, Văn Hưng, Phương Liêm, Minh Chứaứa, Văn Dũng, Quang Bình
13 giờ 43
Sau 2 lượt trận ở bảng B Vòng chung kết giải U.19, thứ tự xếp hạng như sau: 1/ Hà Nội: 6 điểm, hiệu số 3/1, 2/. PVF: 3 điểm 4/2, 3/ Sông Lam Nghệ An: 3 điểm, hiệu số 2/2, 4/ Sanatech Khánh Hòa: 0 điểm, hiệu số 1/5. Với thứ tự này, Hà Nội đã chắc chắn ngôi đầu bảng, bất kể kết quả ở lượt cuối cùng, ngay cả khi họ thua đội bóng phố biển ở lượt cuối thì vị trí nhất bảng B cũng thuộc về Hà Nội (hơn đối đầu nếu so với PVF hay SLNA khi bằng điểm).
Ngược với cảnh ngộ của Hà Nội thì Sanatech Khánh Hòa đã chính thức bị loại (có thắng trận cuối thì cũng không đủ điều kiện giành vé vào bán kết). Như vậy chiếc vé còn lại vào bán kết sẽ tùy thuộc vào trận PVF gặp SLNA trên sân Huyện Tây Sơn.
Ở trận đối đầu thú vị này, PVF đang có lợi thế khi hơn hiệu số so với SLNA nên chỉ cần hòa là chăc chắn đi tiếp. Điều đó có nghĩa PVF có 2 cửa thắng và hòa nên sẽ thoải mái hơn, trong khi SLNA phải chịu áp lực buộc phải thắng.
Tuy nhiên trong bóng đá, đội 2 cửa chưa chắc đã thắng vì khi đó tâm lý buộc phải thu mình lại để đạt mục tiêu (vì sợ thua) sẽ khiến họ khó đá. Còn đội 1 cửa trong tâm trạng không có gì để mất nên sẽ nỗ lực tấn công để tìm chiến thắng, nhiều lúc lại dễ đạt mục tiêu.
PVF từng lọt qua khe cửa hẹp năm rồi cũng nhờ thắng trận cuối. Nhưng khi đó đối thủ của họ yếu hơn nhiều so với SLNA. Đây sẽ là thử thách lớn cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Đang khi lối đá nhiệt tình của PVF sẽ gặp phải chất quái của một đội phía bắc trung bộ vốn rất máu lửa và chịu va chạm.
Sự trở lại của Hồng Sơn sẽ giúp tuyến giữa PVF chơi tốt hơn cũng như những thay đổi mang tính tich cực ở hàng công với Phạm Ngô Tấn Tài xuất hiện bên cạnh Đức Lợi và Thanh Hậu, hy vọng sẽ giúp cho PVF có sự khởi sắc nhất định.
Còn với SLNA, họ hoàn toàn có thể đi tiếp khi sức tấn công ở hàng tiền đạo vẫn tốt như Lại Đức Anh hay Trần Tiến Anh. Nhưng tuyến giữa SLNA cần phải tổ chức lại khi Bạch Tiến Cường và Đặng Văn Lắm chưa làm tròn vai trò tổ chức, điều phối như trận gặp Hà Nội. Có sự điều chỉnh lại cho tốt sẽ giúp SLNA tìm cho mình ánh sáng cuối đường hầm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.