AFF Cup 2022: Báo giới Malaysia không muốn tuyển quốc gia tiếp tục đá kiểu ‘buồn ngủ’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/12/2022 14:48 GMT+7

Báo giới Malaysia cho rằng tuyển quốc gia đã có màn trình diễn thiếu thuyết phục ở trận ra quân bảng B thắng chủ nhà Myanmar 1-0 tại AFF Cup 2022.

Theo báo giới Malaysia, dù có được chiến thắng cần thiết và hoàn thành nhiệm vụ đạt 3 điểm nhưng màn trình diễn ở trận ra quân của đoàn quân HLV Kim Pan-gon rõ ràng là không đủ thuyết phục và bị hoài nghi về sự khởi sắc ở AFF Cup năm nay.

Tuyển Malaysia (áo vàng) có màn trình diễn thiếu thuyết phục ở trận ra quân bảng B thắng chủ nhà Myanmar 1-0

AFP

Đánh bại Myanmar thực tế đã áp dụng lối chơi lý tưởng với các đường chuyền ngắn và mở các đợt tấn công cánh. Nhưng các tuyển thủ quốc gia dường như vẫn chưa bắt nhịp nên di chuyển không thật tốt, đặc biệt là trong hiệp 1. Không ngoa khi nói hiệp 1 đội đã trình diễn lối chơi buồn ngủ và 45 phút thi đấu không có gì thú vị, đặc biệt là sau khi người hâm mộ vừa xem những trận đấu đẳng cấp tại World Cup 2022”, theo phân tích của tờ BH Online.

Báo giới địa phương cũng cho rằng, tuyển Malaysia có rất ít sự khởi sắc trong hiệp 2 và chỉ thể hiện “vừa đủ” để có được bàn thắng nhờ công của Faisal Halim. Trong đó, sự góp mặt của Lee Tuck rõ ràng đã thay đổi một chút chất lượng hơn trong lối chơi khi nỗ lực của tiền đạo người Anh nhập tịch góp phần dẫn đến bàn thắng mang về chiến thắng cho Malaysia. Đây được xem là bước ngoặt thay đổi cục diện trên sân Myanmar. Tuy vậy, để có được 3 điểm, đội bóng HLV Kim Pan-gon phải nhờ đến sự xuất sắc của cá nhân thủ môn Ahmad Syihan Hazmi, người đã cản phá quả phạt đền của Myanmar ở phút cuối trận.

Sự góp mặt của Lee Tuck (trái) đã mang lại lối chơi có chút tích cực hơn

BERNAMA

Tờ BH Online nhấn mạnh, các tuyển thủ Malaysia còn rất nhiều việc phải làm ở các trận còn lại vòng bảng, lần lượt gặp Lào (24.12, sân nhà), Việt Nam (27.12, sân khách) và Singapore (3.1.2023, sân nhà). “Có thể thông cảm cho màn trình diễn thiếu thuyết phục ở trận ra quân do tuyển quốc gia mang đến AFF Cup 2022 nhiều nhân tố mới. Tuy nhiên, nếu không cải thiện, họ sẽ khó tiến xa ở giải này, thậm chí là gặp khó trong cuộc tranh vé vào bán kết tại bảng B”, theo tờ BH Online.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.