LĐBĐ Malaysia kỳ vọng HLV Kim Pan-gon sẽ làm nên chuyện ở AFF Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/12/2022 18:04 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đặt nhiều kỳ vọng vào tuyển quốc gia tại AFF Cup 2022 dù đội mang đến giải nhiều gương mặt mới dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Pan-gon.

Tổng thư ký FAM Noor Azman Rahman lạc quan rằng tuyển Malaysia do Kim Pan-gon dẫn dắt sẽ có thể tiến xa với tinh thần và sự chăm chỉ thể hiện trong suốt đợt tập, minh chứng là 2 trận làm nóng thắng Campuchia và Maldives trước thềm AFF Cup 2022.

HLV Kim Pan-gon rất lạc quan trước trận ra quân gặp Myanmar

FAM

"Chúng tôi tin tưởng vào sự huấn luyện của ông Kim Pan-gon và khát khao được thể hiện của các cầu thủ. Chúng tôi cũng tin tưởng vào tinh thần cũng như sự quyết tâm của các cầu thủ, điều mà họ đã thể hiện nhiều lần trước đây", ông Noor Azman Rahman nói.

Tuyển Malaysia đã lên đường sang Yangon vào sáng 19.12 để chuẩn bị đá trận ra quân bảng B thuộc AFF Cup 2022 với chủ nhà Myanmar tại sân Thuwunna vào ngày 21.12.

Tiền đạo người Argentina nhập tịch Sergio Aguero, một trong nhiều tân binh của Malaysia tại AFF Cup 2022

FAM

Tổng thư ký FAM sau đó hy vọng “cầu thủ thứ 12” (người hâm mộ) tiếp tục cổ vũ cho các tuyển thủ quốc gia, đặc biệt là trận ra quân trên sân nhà Bukit Jalil trước Lào diễn ra vào ngày 24.12. "Chủ tịch FAM (Hamidin Mohd Amin) thấu hiểu được tâm trạng của những người hâm mộ và đã đưa ra quyết định giảm giá vé đến 2 lần. Chúng tôi hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân đông để cổ vũ cho thầy trò Kim Pan-gon trong trận đấu với Lào. Tính đến hôm 19.12, khoảng 12.000 đến 15.000 vé đã được bán ra", Noor Azman Rahman nói.

Ngoài 2 trận đấu trên, tuyển Malaysia sẽ còn 2 trận ở bảng B, làm khách tại Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 27.12 và đón tiếp Singapore trên sân nhà (3.1.2023).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.