Bản tin Euro 4.7: Kane ghi 2 bàn đưa Anh vào bán kết gặp Đan Mạch

Đội tuyển Đan Mạch đã giành chiến thắng trước CH Séc để điền tên mình vào bán kết Euro 2020 trong khi đó đội tuyển Anh cũng giành chiến thắng trước Ukraine.

Bản tin Euro 4.7 cập nhập tin tức về 2 trận đấu còn lại tại vòng tứ kết và các thông tin bên lề.
1. ĐAN MẠCH CHIẾN THẮNG THUYẾT PHỤC TRƯỚC CH SÉC
Đội tuyển Đan Mạch đã có 2 bàn thắng dẫn trước đội tuyển CH Séc nhờ công của Thomas Delaney và Kasper Dolberg. Mặc dù Patrik Schick đã có bàn thắng rút ngắn tỉ số cho CH Séc nhưng chừng đó là chưa đủ để đội bóng này cản bước Đan Mạch.
Với chiến thắng 2-1, Đan Mạch chính thức giành tấm vé vào chơi tại vòng bán kết Euro 2020.

Đan Mạch giành chiến thắng sát nút trước CH Séc

Reuters

2. TUYỂN ANH GIÀNH CHIẾN THẮNG TƯNG BỪNG TRƯỚC UKRAINE
Đội tuyển Anh đã có một trận đấu dễ dàng trước đội tuyển Ukraine tại vòng tứ kết. Harry Kane đã có cú cúp, 2 bàn thắng còn lại được ghi bởi Harry Maguire và Jordan Henderson. Giành chiến thắng tưng bừng 4-0, đội tuyển Anh chính thức “đưa bóng đá về nhà” khi họ sẽ đối đầu với đội tuyển Đan Mạch trên sân nhà Wembley (London).

Đội tuyển Anh đá bán kết Euro 2020 trên sân nhà

Reuters

3. PATRIK SCHICK CÂN BẰNG SỐ BẰNG THẮNG CỦA RONALDO
Trong trận đấu giữa đội tuyển Đan Mạch và CH Czech ở tứ kết Euro 2020, tiền đạo Patrik Schick đã vươn lên sáng ngang với siêu sao Cristiano Ronaldo về thành tích ghi bàn.
Tiền đạo sinh năm 1996 của đã lập công giúp đội tuyển CH Czech rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trước đội tuyển Đan Mạch. Đến thời điểm hiện tại, Patrik Schick đã bỏ túi 5 bàn thắng sau 5 trận đấu tại VCK Euro 2020. Tuy nhiên, sự xuất sắc của chân sút 25 tuổi là chưa đủ để giúp cho CH Czech tạo nên bất ngờ trước “Những chú lính chì” và đành phải dừng chân ở tứ kết.
Chính vì vậy, dù đã san bằng số pha lập công với Ronaldo để dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở Euro 2020 nhưng Patrik Schick cũng đã hết cơ hội để nâng cao thành tích. Trong khi đó, các cầu thủ đang có 4 bàn thắng là Benzema (Thụy Điển), Forsberg (Thụy Điển), Lukaku (Bỉ) đều đã rời giải. Hiện tại, chỉ còn 3 cầu thủ có khả năng bám đuổi Ronaldo và Patrik Schick là Kasper Dolberg (Đan Mạch), Raheem Sterling (Anh) và Harry Kane (Anh) đang cùng có 3 bàn và góp mặt ở bán kết.

Patrik Schick có 5 bàn thắng tại Euro 2020

Reuters

4. UEFA BỊ CHỈ TRÍCH VÌ ĐỂ ANH ĐĂNG CAI CHUNG KẾT EURO
Bộ trưởng Nội vụ Đức ông Horst Seehofer cho rằng việc UEFA quyết định tổ chức bán kết và chung kết Euro tại Anh là quyết định vô trách nhiệm bởi tại thời điểm này, Anh đang chiến đấu với biến thể mới của virus SARS-CoV-2.
Ông cho biết, các trận đấu tại Euro 2020 trước đó diễn ra tại Đức, các nhà chức trách chỉ cho phép 14.000 cổ động viên vào sân có sức chứa 80.000 chỗ ngồi. Thủ tướng Đức và Thủ tướng Ý cũng bày tỏ sự lo ngại về quyết định các trận đấu bán kết và trận chung kết sẽ diễn ra ở sân vận động Wembley theo như kế hoạch.
UEFA và Chính phủ Anh đang đàm phán để cho phép 2.000 cổ động viên nước ngoài và 2.000 đại biểu VIP tham dự các trận đấu còn lại của Euro 2020. Tùy vào các đội góp mặt tại bán kết và chung kết thì số lượng vé sẽ thay đổi. Phần lớn số vé vào sân được bán cho người Anh.
Cổ động viên nước ngoài đến theo dõi các trận đấu sẽ phải thực hiện biện pháp bong bóng - chỉ được phép di chuyển giữa sân bay, khách sạn và sân vận động.
Trước đó, WHO cũng đã cảnh báo về nguy cơ bùng dịch tại các nước tổ chức Euro. Theo thống kê, số lượng người mắc Covid-19 tại châu Âu đã tăng 20% kể từ thời điểm diễn ra giải đấu trên.
5. ĐỘI TUYỂN Ý NHẬN HUNG TIN TRƯỚC ĐẠI CHIẾN TÂY BAN NHA
Đội tuyển Ý đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-1 trước đội tuyển Bỉ để góp mặt ở bán kết Euro 2020. Dù như vậy, đội bóng áo thiên thành và người hâm mộ của đất nước hình chiếc ủng vẫn không thể hưởng trọn niềm vui vì tổn thất về mặt lực lượng. Phút 78 trong trận đấu với đội tuyển Bỉ, hậu vệ Spinazzola đã tự dính chấn thương trong một tình huống truy đuổi bóng với cầu thủ đối phương.
Sau đó, cầu thủ đang khoác áo Roma đã chủ động ra dấu xin thay người và nằm sân. Ống kính truyền hình đã bắt được khoảnh khắc hậu vệ sinh năm 1992 ôm mặt và rơi nước mắt trước khi phải rời sân bằng cáng.
Spinazzola được chẩn đoán bị rách gân và dự kiến phải mất vài tháng mới có thể hồi phục. Điều này cũng đồng nghĩa rằng hành trình của hậu vệ sinh năm 1993 trong màu áo đội tuyển Ý tại VCK Euro 2020 coi như đã sớm khép lại.
Sự vắng mặt của cầu thủ chạy cánh 28 tuổi này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tham vọng giành ngôi vô địch châu Âu của đội tuyển Ý. Spinazzola đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật mà HLV Roberto Mancini đang xây dựng, với lối chơi tấn công đẹp mắt.
Ở bên cánh trái, Spinazzola được xem là món vũ khí cực kỳ lợi lại của đội bóng áo thiên thanh với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng. Trong 5 trận đấu đã qua của đội tuyển Ý tại VCK Euro 2020, riêng Spinazzola đã có đến 2 lần được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
Nếu Spinazzola không thể ra sân, HLV Mancini nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho Emerson Palmieri ở hành lang cánh trái. Tuy nhiên, Emerson Palmieri không được ra sân nhiều trong màu áo Chelsea ở mùa giải 2020-2021.
6. LỊCH THI ĐẤU VÒNG BÁN KẾT EURO 2020
Euro sẽ tạm nghỉ trong vòng 2 ngày để các đội chuẩn bị cho vòng bán kết Euro 2020.
Trận đấu đầu tiên tại vòng bán kết Euro 2020 giữa đội tuyển Ý và đội tuyển Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào lúc 2g ngày 7.7. Trận đấu còn lại của vòng bán kết giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Đan Mạch diễn ra vào lúc 2g ngày 8.7.
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.