Báo Mỹ nói máy bay trùm Wagner bị gài bom, Điện Kremlin bình luận gì?

Báo Mỹ nói máy bay trùm Wagner bị gài bom, Điện Kremlin bình luận gì?

23/12/2023 13:41 GMT+7

Theo Điện Kremlin, bài báo của tờ The Wall Street Journal về nguyên nhân cái chết của thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin là “chuyện tào lao”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22.12 nói rằng bài báo của tờ The Wall Street Journal đồn thổi về âm mưu quanh cái chết của thủ lĩnh Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, hồi tháng 8 là “chuyện tào lao”.

Quan chức Điện Kremlin nói rằng Nga đã quen thuộc với những bài viết như vậy và không muốn bình luận vì bài viết đó không xứng đáng được thông báo hoặc bình luận chính thức.

Theo báo Mỹ, ông Prigozhin, thủ lĩnh của lực lượng đánh thuê Wagner, đã thiệt mạng trong vụ việc được dàn dựng bởi Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev.

Nga bác tin mưu sát thủ lĩnh Wagner- Ảnh 1.

Nhân viên cứu hộ khiêng túi đựng thi thể ra khỏi đống đổ nát của chiếc máy bay tư nhân bị rơi, gần làng Kuzhenkino, vùng Tver (Nga), ngày 24.8.2023

AP

The Wall Street Journal cho rằng chiếc máy bay riêng của ông Prigozhin bị rơi do quả bom nhỏ gắn dưới cánh phát nổ. Tờ báo đã dẫn lời các quan chức tình báo giấu tên của phương Tây cùng một cựu nhân viên tình báo Nga.

Ông Prigozhin từng dẫn dắt lực lượng Wagner tham chiến tại Ukraine. Sau đó, ông mâu thuẫn với giới chỉ huy quân sự Nga và đưa lực lượng chiếm sở chỉ huy quân sự ở miền nam Nga trong vụ nổi loạn vào tháng 6.

Ông Prigozhin sau đó chấp nhận sang Belarus để không bị điều tra. Đến ngày 23.8, ông và các chỉ huy khác của Wagner thiệt mạng trong vụ rơi máy bay khi đang từ Moscow sang St. Petersburg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.