Bắt giữ cựu cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 8,5 tỉ đồng

29/06/2023 13:20 GMT+7

Sau khi dùng hồ sơ khống để chiếm đoạt hơn 8,5 tỉ đồng, Hà Duy Phương đã bỏ trốn và thay tên đổi họ.

Ngày 29.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) bắt giữ bị can Hà Duy Phương (42 tuổi, ngụ P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa).

Bắt cựu cán bộ ngân hàng thay tên đổi họ sau khi chiếm đoạt 8,5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Hà Duy Phương (áo đen) bị bắt giữ

CÔNG AN THANH HÓA


Hà Duy Phương là bị can đã bỏ trốn, và bị Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã từ tháng 3.2020 sau khi bị can này có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng thời gian từ 2018 - 2019, Hà Duy Phương là cán bộ của Ngân hàng Pvcombank chi nhánh Đông Thọ (TP.Thanh Hóa).

Do nghiện game và nợ nần, nên từ năm 2018 – 2019, Phương đã lập khống 46 bộ hồ sơ cho vay tín chấp để chiếm đoạt hơn 8,5 tỉ đồng của Ngân hàng PVcomBank chi nhánh Đông Thọ.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 29.6

Sau khi chiếm đoạt được tiền, Phương đã bỏ trốn, đồng thời làm chứng minh thư nhân dân giả, thay đổi họ tên là Nguyễn Hải Tùng (sinh năm 1989, quê tại H.Tiên Lãng, Hải Phòng).

Đến tháng 3.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Hà Duy Phương.

Mới đây, khi phát hiện Hà Duy Phương đang lẩn trốn tại một nhà dân ở TP.Cam Ranh (Khánh Hòa), lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.Cam Ranh bắt giữ Phương.

Hiện Hà Duy Phương đã được di lý về tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục phục vụ điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.