Bé gái 2 tuổi đi lạc hơn 1 ngày trong rừng ở Nghệ An

Khánh Hoan
Khánh Hoan
12/01/2024 15:34 GMT+7

Bé gái 2 tuổi ở Nghệ An đi lạc trong rừng hơn 1 ngày, được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng đuối sức, tím tái vì lạnh.

Ngày 12.1, thông tin từ Công an xã Tri Lễ, H.Quế Phong (Nghệ An) cho biết, công an xã này vừa phối hợp Công an xã Nhôn Mai, H.Tương Dương (Nghệ An) và người dân địa phương tìm thấy bé gái 2 tuổi đi lạc trong rừng hơn 1 ngày.

Bé gái 2 tuổi đi lạc hơn 1 ngày trong rừng ở Nghệ An- Ảnh 1.

Bé gái được tìm thấy sau hơn 1 ngày bị lạc trong rừng

C.A

Trước đó, anh Vừ Bá Dìa (ngụ xã Tri Lễ) đưa vợ và con là bé Vừ Thùy Dung (2 tuổi) về thăm ông bà ngoại ở bản Huồi Cọ (xã Nhôn Mai).

Đến sáng 10.1, anh Dìa và vợ để con gái ở lại cho ông bà ngoại trông coi rồi đi thăm nhà một người thân khác. Khi trở về nhà, vợ chồng anh Dìa không thấy bé Dung đâu liền gọi người thân đi tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Sáng 11.1, anh Dìa gọi điện trình báo Công an xã Tri Lễ, nơi gia đình anh sinh sống để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Bé gái 2 tuổi đi lạc hơn 1 ngày trong rừng ở Nghệ An- Ảnh 2.

Bé gái được sưởi ấm, chăm sóc sau khi được tìm thấy

C.A

Nhận tin báo, Công an xã Tri Lễ cử người sang xã Nhôn Mai (2 xã này giáp ranh nhau) để xác minh thông tin và triển khai phương án tìm kiếm. 

Sau khi xác minh thông tin từ gia đình, Công an xã Tri Lễ báo cáo với công an huyện và chính quyền địa phương để huy động lực lượng phối hợp tìm bé gái.

Sau nhiều giờ đồng hồ, đến khoảng 15 giờ ngày 11.1, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy bé Dung đang bị lạc trong rừng, cách nhà ông bà ngoại khoảng hơn 600 m. Thời điểm đó, cháu bé tím tái vì lạnh, sức khỏe yếu.

Bé gái được đưa về nhà để sưởi ấm, cho ăn uống và đưa lên trạm y tế xã để được thăm khám, chăm sóc. Hiện, sức khỏe bé gái đã ổn định.

Xem nhanh 20h: Thời sự toản cảnh ngày 12.1

Bé gái 2 tuổi đi lạc hơn 1 ngày trong rừng ở Nghệ An- Ảnh 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.