Bộ trưởng Quốc phòng Nga ra tiền tuyến

27/06/2023 06:31 GMT+7

Một ngày sau khi Nga dàn xếp xong vụ nổi loạn của lính đánh thuê Wagner, quân đội Nga thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thị sát tiền tuyến ở Ukraine.

Hôm qua, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin thông báo hủy bỏ trạng thái chống khủng bố tại thủ đô Nga sau khi lực lượng Wagner rút đi và đồng ý chấm dứt nổi loạn. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng liên tiếp công bố các video clip thể hiện năng lực trên chiến trường của quân Nga ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga ra tiền tuyến   - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (giữa) xem bản đồ ở một trụ sở chỉ huy của Nga ở Ukraine

Reuters

Nga tung clip, Ukraine cập nhật tiến triển

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26.6 tung clip ghi lại cảnh lính dù đổ bộ và bắt giữ toán lính Ukraine đang cố thủ dưới hào sâu. Theo RT, đoạn clip được cho ghi hình từ một thiết bị bay không người lái ở mặt trận gần TP.Kremennaya thuộc vùng Luhansk ở miền đông Ukraine. Dưới sự yểm trợ của pháo binh, đơn vị lính dù Nga tiếp cận khu hào từ nhiều hướng và buộc đối phương phải đầu hàng. Bộ Quốc phòng Nga cho hay lính dù Nga đã giành thắng lợi nhờ vào quá trình huấn luyện kéo dài mà lực lượng này cần trải qua trước khi tham chiến.

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu lần đầu xuất hiện sau cuộc nổi loạn Wagner

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có chuyến thị sát ở khu vực đóng quân của Nhóm tác chiến phía tây thuộc phạm vi chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, theo TASS. Tướng Yevgeny Nikiforov, tư lệnh chịu trách nhiệm khu vực, đã báo cáo tình hình chiến sự, hành động của phía Ukraine và tiến độ thi hành nhiệm vụ của quân Nga ở hướng Kharkiv. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố clip cho thấy Bộ trưởng Shoigu và tướng Nikiforov ngồi trên trực thăng thị sát một số địa điểm không nêu tên.

Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên, nhưng Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cập nhật trên Telegram về những thắng lợi xung quanh TP.Bakhmut thuộc vùng Donetsk ở miền đông Ukraine, nơi Nga kiểm soát từ cuối tháng 5. Bà Maliar cho hay vào cuối tuần trước, lực lượng Ukraine bắt đầu các đợt phản công ở Donetsk, bao gồm Orikhovo-Vasylivka, Bakhmut, Bohdanivka, Yahidne, Klishchiivka và Kurdiumivka. Ở mỗi hướng này, phía Ukraine đã tiến quân được từ 1 - 2 km.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói cuộc phản công chính vẫn chưa bắt đầu

Giá dầu, giá vàng tăng, chứng khoán sụt vì tình hình ở Nga

CNN đưa tin giá dầu tăng, trong khi chứng khoán sụt giảm tại các thị trường trong phiên giao dịch đầu tuần vào ngày 26.6. Các thị trường đã theo dõi sát sao diễn biến cuộc nổi loạn của Wagner tại Nga, với lo ngại tình trạng ở nước này có thể kéo theo sự gián đoạn nguồn cung dầu mỏ của thế giới. Nga hiện là quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới. Giá dầu thô WTI giao tương lai có lúc tăng lên 1,3% trong các phiên giao dịch ngày 26.6 ở châu Á, nhưng sau đó chỉ còn tăng 0,22% vì Nga kịp thời ổn định tình hình. Giá dầu thô Brent tăng thêm 0,6% trước khi giảm xuống còn tăng 0,3%. Bên cạnh đó, giá chứng khoán trên toàn cầu đồng loạt sụt giảm, trong khi giá vàng tăng, theo CNBC.

Trong báo cáo ngày 26.6, Bộ Quốc phòng Anh cũng xác nhận lực lượng Ukraine đã đẩy mạnh tấn công xung quanh Bakhmut và đạt được tiến triển ở sườn phía bắc lẫn phía nam của thành phố. "Ít có chứng cứ cho thấy Nga hiện duy trì binh lực trên bộ ở mức độ đáng kể để có thể chi viện trong trường hợp phải đối mặt với những mối đe dọa đến từ các khu vực tách biệt (kéo dài từ Bakhmut đến bờ đông sông Dnipro)", theo tờ The Guardian dẫn báo cáo tình báo của quân đội Anh.

Tổng thống Ukraine thăm tiền tuyến, ca ngợi bước tiến trên mọi mặt trận

Nga chưa bình luận về cập nhật mới của Anh và Ukraine, nhưng Moscow trước đó nhận định rằng lực lượng đối phương kể từ khi khởi động chiến dịch phản công đến nay vẫn chưa đạt được tiến triển nào đáng kể ngoài việc giành lại vài ngôi làng lẻ tẻ.

Phương Tây đẩy mạnh huấn luyện lính Ukraine

Hôm qua, AFP dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh xác nhận đã có hơn 17.000 tân binh Ukraine trải qua chương trình huấn luyện "khắc nghiệt" do Anh và các nước phương Tây thực hiện trong năm ngoái. Từ tháng 6.2022, Anh công bố sáng kiến có tên Chiến dịch Interflex, nhằm huấn luyện tân binh các kỹ thuật như sử dụng vũ khí, sơ cứu trên chiến trường, chiến thuật tuần tra. Các đồng minh sát cánh với Anh trong quá trình triển khai bao gồm Canada, Úc, New Zealand, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Lithuania và Hà Lan. Ban đầu Anh đề nghị huấn luyện 10.000 lính Ukraine, nhưng con số này sẽ còn tăng lên khoảng 30.000 lính vào năm 2024, theo Bộ Quốc phòng Anh.

Anh, đồng minh giúp huấn luyện hơn 17.000 tân binh Ukraine

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tối 25.6 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi chủ nhân Nhà Trắng gia tăng việc chuyển giao các dòng vũ khí hạng nặng và tầm xa cho chính quyền Kyiv. Bên cạnh đó, ông Zelensky đề nghị phương Tây phải tiếp tục gia tăng áp lực đối với Nga, theo RT. Còn Reuters đưa tin Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm qua thúc giục Liên minh Châu Âu (EU) tăng cường hỗ trợ để Kyiv có thể giành thắng lợi. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.