Bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu đội tuyển Pháp với quyết tâm cao nhất

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
27/07/2023 08:07 GMT+7

22 giờ hôm nay (27.7), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán chủ nhà Pháp ở tứ kết Cúp bóng chuyền Challenge thế giới với mục tiêu từng VĐV ra sân thể hiện hết khả năng.

Thành tích lịch sử vô địch Cúp bóng chuyền Challenge châu Á 2023 giúp Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội lần đầu đoạt vé tham dự Cúp bóng chuyền Challenge thế giới. 

Giải đấu này có sự góp mặt của 8 đội tuyển mạnh, đại diện cho các châu lục gồm: Colombia (hạng 17 thế giới), Mexico (hạng 19), Ukraine (hạng 20), Pháp (hạng 21), Croatia (hạng 25), Thụy Điển (hạng 28 ), Kenya (hạng 29) và đội tuyển bóng chuyền nữ VN (hạng 47). Cúp bóng chuyền Challenge thế giới 2023 thi đấu với thể thức khắc nghiệt là loại trực tiếp nên đội nào thua sẽ dừng bước. Với nguyên tắc bốc thăm chia cặp của vòng tứ kết, đội tuyển bóng chuyền nữ VN vốn có thứ hạng thấp nhất tại giải sẽ chạm trán chủ nhà Pháp.

Thăm dò ý kiến

Trận đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp đội tuyển bóng chuyền nữ Pháp

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu đội tuyển Pháp với quyết tâm cao nhất  - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN tự tin đấu với đội Pháp

AVC

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ VN đánh giá đội Pháp rất cao khi họ sở hữu dàn tay đập rất mạnh, nổi bật có đối chuyền Gicquel Lucille, chủ công Cazaute Helena đang thi đấu chuyên nghiệp tại Ý. Ngoài ra, đội tuyển Pháp đang trong quá trình chuẩn bị cho Olympic Paris 2024 trên sân nhà nên được đầu tư mạnh mẽ trong thời gian qua. Việc đăng cai Cúp bóng chuyền Challenge thế giới 2023 cũng là bài kiểm tra năng lực của đội Pháp cho Olympic năm sau.

Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nữ VN được góp mặt ở sân chơi hàng đầu thế giới là cơ hội chưa từng có, vì thế thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt rất hào hứng. Hôm qua, đặt chân đến Laval (Pháp) sau hơn 19 giờ đồng hồ di chuyển, toàn đội ổn định nơi ăn chốn ở rồi ra sân tập làm quen với điều kiện thi đấu.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết: "Ai cũng thấy tương quan lực lượng thì đội Pháp vượt trội so với VN. Chúng ta có thể bị đánh giá thấp hơn đối thủ về chuyên môn nhưng tôi kỳ vọng các em sẽ thi đấu tự tin, thể hiện được hết khả năng của mình, không được thua kém về mặt tinh thần". Thủ quân Trần Thị Thanh Thúy cũng cho biết được trải nghiệm ở giải đấu lớn như Cúp bóng chuyền Challenge thế giới là cơ hội quý cho bản thân cũng như các đồng đội để học hỏi, trui rèn bản lĩnh và thể hiện khả năng của chính mình.

Bóng chuyền nữ VN có năm 2023 rất thành công khi vô địch giải các CLB nữ châu Á, qua đó lần đầu đoạt vé tham dự giải các CLB nữ thế giới; vô địch Cúp bóng chuyền Challenge châu Á, lấy suất tham dự Cúp bóng chuyền Challenge thế giới; á quân SEA Games 32 sau trận đấu hay trước đội Thái Lan đang xếp hạng 15 thế giới.

14 tuyển thủ bóng chuyền nữ VN đăng ký tranh tài trong trận đấu với tuyển Pháp gồm: Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Nguyệt Anh, Đoàn Thị Xuân, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Kim Liên, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Trần Tú Linh, Đinh Thị Trà Giang.

Đội hình chủ lực mà HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thường tung ra sân trong thời gian gần đây gồm: chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Trần Tú Linh; phụ công Lý Thị Luyến, Trần Thị Bích Thủy, đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh; chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh, libero Nguyễn Khánh Đang. Nhiều khả đây cũng là đội hình ra sân của đội tuyển bóng chuyền nữ VN khi chạm trán với đội Pháp.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.