Bóng chuyền nữ Việt Nam trước cơ hội lịch sử

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
03/09/2023 00:41 GMT+7

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN tràn trề cơ hội vào bán kết giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023 đang diễn ra tại Thái Lan. Nếu thành công, đây là thành tích lịch sử của bóng chuyền VN ở đấu trường châu lục vốn được tổ chức 2 năm một lần kể từ năm 1975.

Đủ mặt anh tài

Từ đầu năm 2023 đến nay, đội tuyển bóng chuyền nữ VN tham dự hai giải đấu cấp độ châu lục là Cúp bóng chuyền các CLB nữ châu Á và Cúp bóng chuyền nữ Challenge châu Á. Tuy nhiên, đó là hai giải chưa có sự góp mặt của các đội hàng đầu châu lục. Ở giải các CLB nữ châu Á, đội tuyển VN tham dự với tên gọi Sport Center 1 và lên ngôi vô địch, nhưng lực lượng của đội Sport Center 1 thực chất là toàn bộ các tuyển thủ VN, trong khi Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan cử các CLB đúng nghĩa tham dự giải.

Bóng chuyền nữ Việt Nam trước cơ hội lịch sử  - Ảnh 1.

Trần Thị Thanh Thúy (3) là cỗ máy ghi điểm của đội VN

AVC

Tiếp đến ở Cúp bóng chuyền nữ Challenge châu Á, các đội tham dự với tư cách đội tuyển nhưng giải đấu lại không có sự góp mặt của các đội tuyển hàng đầu châu lục như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Kazakhstan. Vì thế danh hiệu vô địch giải này không quá bất ngờ bởi đội VN được đánh giá cao hơn các đối thủ còn lại như Indonesia, Đài Loan, Philippines.

Trong khi đó, giải bóng chuyền vô địch châu Á 2023 đang diễn ra ở Thái Lan thu hút sự tham dự của tất cả các đội hàng đầu châu lục gồm Trung Quốc (hạng 6 thế giới), Nhật Bản (hạng 8), Thái Lan (15), Hàn Quốc (35), Kazakhstan (39). Đội tuyển nữ VN (hạng 44) đã xuất sắc đánh bại đội Hàn Quốc vốn mang đến giải lực lượng mạnh nhất để xếp nhất bảng C, vào vòng loại thứ hai.

Cơ hội lịch sử

Theo điều lệ giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2023, đội xếp nhất, nhì bảng C là VN, Hàn Quốc sẽ kết hợp với đội xếp nhất, nhì bảng A là Thái Lan, Úc thành bảng E ở vòng loại thứ hai (bảng còn lại có Trung Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan, Ấn Độ). Các đội thi đấu vòng tròn chọn đội nhất, nhì của hai bảng vào bán kết. Ở vòng loại thứ hai này, kết quả thi đấu giữa các đội chung bảng ở vòng loại thứ nhất được giữ nguyên, vì thế thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lợi thế khi có 2 điểm nhờ chiến thắng 3-2 trước Hàn Quốc ở vòng loại thứ nhất. Thái Lan "bỏ túi" 3 điểm khi đã thắng Úc 3-0 trước đó.

Đội nữ Việt Nam (áo xanh) quyết thắng

Nếu đội tuyển Thái Lan thi đấu đúng phong độ, thắng Hàn Quốc với tỷ số 3-0 hoặc 3-1, còn đội VN thắng Úc (hạng 52) cũng với 1 trong 2 tỷ số trên thì hai đội bóng chuyền Đông Nam Á sớm vào bán kết. Khi đó trận đấu giữa đội VN với chủ nhà Thái Lan ở lượt cuối chỉ nhằm tranh nhất, nhì bảng. Đây là khả năng dễ xảy ra nhất và cũng đúng với mong muốn của người hâm mộ bóng chuyền VN. Nếu thành công, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội sẽ lần đầu tiên vào bán kết giải vô địch châu Á.

Đội VN sẽ rơi vào thế khó nếu Thái Lan thua hoặc chỉ thắng Hàn Quốc 3-2. Khi đó thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khả năng cùng điểm với Hàn Quốc và phải lần lượt xét các chỉ số phụ tổng ván thắng/thua, tổng điểm thắng/thua, đối đầu.

Lịch thi đấu vòng loại thứ hai cũng thuận lợi cho đội tuyển bóng chuyền nữ VN khi gặp đội tuyển Úc ở lượt trận đầu lúc 18 giờ hôm nay, còn chủ nhà Thái Lan gặp Hàn Quốc lúc 15 giờ. Ở lượt cuối ngày 4.9, đội VN gặp Thái Lan lúc 18 giờ, còn Hàn Quốc gặp Úc lúc 15 giờ. Chìa khóa mang lại thành công cho đội tuyển bóng chuyền nữ VN trong năm 2023 là được tập trung dài hạn từ đầu năm, tập luyện, thi đấu qua nhiều giải mà không bị biến động nhiều về lực lượng. Chủ công Trần Thị Thanh Thúy chứng tỏ được đẳng cấp không thua kém là bao so với các đối thủ hàng đầu châu lục. Ngoài ra còn có sự tiến bộ, ổn định của Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh cùng libero Nguyễn Khánh Đang. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.