Thảm cảnh tại các bệnh viện Gaza giữa chiến sự, Israel đề nghị sơ tán em bé

Thảm cảnh tại các bệnh viện Gaza giữa chiến sự, Israel đề nghị sơ tán em bé

Linh Trương
Linh Trương
13/11/2023 07:00 GMT+7

Hôm 11.11 vừa qua, các quan chức Palestine cho biết 2 em bé đã không qua khỏi, cùng hàng chục trẻ em khác gặp nguy hiểm sau khi nhiên liệu cạn kiệt tại bệnh viện lớn nhất Gaza, trong khi đó, Israel cho biết họ sẵn sàng sơ tán các em bé khỏi vùng nguy hiểm này.

Hàng nghìn người rời khỏi bệnh viện chính của Gaza hôm 11.11 để sơ tán về phía nam tìm nơi trú ẩn, khi chiến sự tiếp diễn trong khu vực sang ngày thứ hai.

Người này cho biết con trai ông đã thiệt mạng khi hai phe đấu súng, nhưng ông vẫn phải ra đi, để lại thi thể con trong bệnh viện.

"Ở đây giờ như bãi chiến trường, bom pháo dội liên tục hơn 24 tiếng đồng hồ rồi…".

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Palestine Ahmed al-Mokhallalati nói với hãng tin Reuters rằng phần lớn đội ngũ làm việc và người lánh nạn tại Al Shifa, bệnh viện lớn nhất ở Gaza, đã rời đi. Nhưng 500 bệnh nhân vẫn còn ở bệnh viện.

Một phát ngôn viên Bộ Y tế Palestine nói pháo kích từ Israel đã giết một bệnh nhân trong khu hồi sức, và chiến sự đã hạn chế khả năng di chuyển của mọi người.

Các quan chức Palestine cho biết 2 trẻ em thiệt mạng và hàng chục em khác đang chịu nguy cơ lớn khi nhiên liệu cạn hết vào hôm 11.11.

Tại mộ cuộc họp báo cùng ngày, phát ngôn viên quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói quân đội sẽ giúp sơ tán cán em bé bị mắc kẹt trong bệnh viện.

Trong một video do quân đội Israel công bố, đại tá Moshe Tetro nói giao chiến xảy ra giữa binh sĩ Israel và các tay súng Hamas quanh bệnh viện. Tuy nhiên, quân đội Israel phủ nhận đang gây nguy hiểm cho bệnh viện này.

Trước đó, Israel nói bác sĩ, bệnh nhân và hàng nghìn người sơ tán đến lánh nạn trong các bệnh viện ở miền bắc Gaza phải rời khỏi đó, để Israel có thể tấn công các tay súng Hamas. Quân đội Israel cáo buộc Hamas đã đặt các trung tâm chỉ huy bên dưới và xung quanh các bệnh viện.

Hamas bác bỏ cáo buộc đó.

Nhóm vũ trang này cho biết đã tiêu diệt hoàn toàn hay một phần hơn 160 mục tiêu quân sự của Israel ở Gaza, trong đó có hơn 25 xe, trong vòng 48 giờ trước đó.

Nhưng một phát ngôn viên quân sự Israel nói Hamas đã mất kiểm soát miền bắc Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một cuộc họp báo hôm 11.11 lặp lại mục tiêu ông đặt ra là Israel sẽ đảm trách kiểm soát an ninh ở Gaza trong một giai đoạn không xác định. Ông tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ".

Bác sĩ Rick Brennan, giám đốc khẩn cấp khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới nói tình hình rất nguy cấp.

"50% các bệnh viện đó hiện không còn hoạt động. Những bệnh viện còn hoạt động thì chỉ đạt một phần rất nhỏ công suất vì thiếu nhiên liệu, thiếu thuốc, thiếu nước, thiếu nguồn cung y tế cần thiết. Các bác sĩ và hộ lý hoàn toàn kiệt sức và quá tải, và một số bệnh viện còn bị tấn công".

Trong lúc tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi, giới chức biên giới Gaza thông báo cửa khẩu đường bộ Rafah nối với Ai Cập sẽ mở lại trong hôm 12.11 cho người nước ngoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.