Cận cảnh nhan sắc Hoa hậu Philippines thi đấu bóng chuyền tại SEA Games 32

Cận cảnh nhan sắc Hoa hậu Philippines thi đấu bóng chuyền tại SEA Games 32

29/04/2023 07:50 GMT+7

Với tài năng và sắc đẹp song toàn, Michele Gumabao là nhân tố quan trọng, được kỳ vọng giúp bóng chuyền nữ Philippines trở lại với bục nhận huy chương SEA Games.

Sở hữu gương mặt khả ái, chiều cao 1m77 ấn tượng cùng thân hình hoàn hảo, cộng với đó là khả năng ứng xử xuất sắc, cô nàng này đã đăng quang Hoa hậu hoàn vũ Philippines 2018.

Cũng trong năm 2018, Hoa hậu này đại diện cho Philippines tranh tài tại Miss Global, lọt vào top 15 và đoạt 2 giải "Hoa hậu mạng xã hội" và "Cô gái trong mơ".

Với bảng thành tích ấn tượng như vậy ở các cuộc thi sắc đẹp, ít ai nghĩ Michele Gumabao lại theo nghiệp thể thao chuyên nghiệp, khoác áo đội bóng chuyền Creamline Cool Smashers tại giải vô địch quốc gia Philippines.

Cận cảnh nhan sắc Hoa hậu Philippines thi đấu bóng chuyền tại SEA Games 32 - Ảnh 1.

Michele Gumabao là trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines

FBNV

Không chỉ ở cấp câu lạc bộ, Michele Gumabao còn là thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines. Gumabao sinh ra ở California (Mỹ) trong một gia đình có truyền thống làm trong ngành thể thao và giải trí.

Chơi bóng chuyền khi còn học phổ thông và từng giữ vai trò đội trưởng đội bóng chuyền nữ của Đại học De La Salle (tại Philippines) giai đoạn 2012-2015, Gumabao đã nhiều lần được vinh danh là "Cầu thủ chắn bóng xuất sắc" và "Cầu thủ hay nhất trận".

Cận cảnh nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ Philippines sẽ tranh tài môn bóng chuyền SEA Games 32

Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2016, cô chuyển sang làm trợ lý HLV tại câu lạc bộ UAAP Season 78. Từ tháng 6.2017, cô đảm nhận vai trò giám đốc trại huấn luyện bóng chuyền Alaska ở thành phố Baguio, Philippines. Sau năm 2022 tạm nghỉ để tập trung cho sự nghiệp chính trị, Gumabao quay trở lại SEA Games 32 cùng đội tuyển bóng chuyền quốc gia Philippines.

Với tài năng và sắc đẹp song toàn, Michele Gumabao đến Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 với nhiều kỳ vọng. Cô là nhân tố quan trọng, niềm hy vọng để giúp bóng chuyền nữ Philippines trở lại với bục nhận huy chương SEA Games sau 2 lần liên tiếp giành hạng tư chung cuộc.

Trong sự nghiệp thi đấu kéo dài hơn 10 năm, Gumabao giành được nhiều danh hiệu cá nhân quan trọng bậc nhất của bóng chuyền Philippines như chủ công xuất sắc nhất, cầu thủ chắn bóng xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất.

Bên cạnh công việc chính là một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp, Michele Gumabao cũng thường xuyên tham gia chụp ảnh người mẫu và làm MC truyền hình.

Những tố chất trời ban về thể thao và nghệ thuật của Gumabao một phần đến từ gia đình, khi cha và anh cô đều là những ngôi sao. Cha cô, ông Dennis Roldan, từng là một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, cũng là một diễn viên gạo cội và nay trở thành nghị sĩ Philippines, trong khi anh trai cô là nam tài tử nổi tiếng Marco Gumabao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.