Xem nhanh 12h: Cập nhật vụ tai nạn trên đường La Sơn - Túy Loan | Y án với ông Trần Hùng

Xem nhanh 12h: Cập nhật vụ tai nạn trên đường La Sơn - Túy Loan | Y án với ông Trần Hùng

24/01/2024 11:58 GMT+7

Bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 24.1.2024 của Báo Thanh Niên có rất nhiều thông tin đáng chú ý từ trong nước đến quốc tế.

Xem nhanh 12h ngày 24.1 có những tin tức đáng chú ý sau:

Xem nhanh 12h ngày 24.1: Cập nhật vụ tai nạn trên đường La Sơn - Túy Loan | Y án với ông Trần Hùng

Xe khách lao xuống vực đường La Sơn - Túy Loan: Tài xế chưa nhiều kinh nghiệm

Quá trình điều tra vụ xe khách lao xuống vực trên đường La Sơn - Túy Loan (đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng), trong buổi làm việc của các ngành chức năng chiều 23.1, ông Nguyễn Xuân Ảnh (Phó cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam) cho biết tài xế được cấp giấy phép lái xe hạng E vào ngày 16.3.2022, dựa vào thời gian cấp bằng lái rất mới, chứng tỏ tài xế chưa có nhiều kinh nghiệm lái xe khách đường dài.

Xe khách lao xuống vực đường La Sơn - Túy Loan: Tài xế chưa nhiều kinh nghiệm

Theo ông Bùi Hồng Trung (Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng ban ATGT thành phố Đà Nẵng) cho biết hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang đang phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, điều tra nguyên nhân tai nạn. Ông Bùi Hồng Trung cũng cho biết thêm, cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra ma túy, nồng độ cồn đối với tài xế xe khách, kết quả tài xế không vi phạm.

Yêu cầu Công ty Thành Bưởi làm rõ thông tin chở khách đi Cần Thơ

Trong ngày 23.1, đại diện Công ty TNHH Thành Bưởi đến Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM làm việc theo thư mời. Sở Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu Công ty Thành Bưởi làm rõ một số thông tin về hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô tuyến xe TP.HCM - Cần Thơ gây xôn xao dư luận mấy ngày qua. Tại buổi làm việc, Công ty Thành Bưởi cho biết sẽ báo cáo các nội dung liên quan trước ngày 26.1.

Sở TT-TT TP.HCM yêu cầu Công ty Thành Bưởi làm rõ thông tin chở khách đi Cần Thơ

Tòa cấp cao bác “chứng cứ ngoại phạm”, tuyên bố bị cáo Trần Hùng không oan

Sau 2 ngày xét xử với nhiều diễn biến gay cấn, tối 23.1, TAND cấp cao tại thành phố Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Trần Hùng (cựu Tổ trưởng Tổ 304, nay là Tổ 1444, Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương) cùng 17 bị cáo khác trong vụ án liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả có quy mô cực lớn.

Hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo kêu oan của ông Trần Hùng. Theo tòa, dù không thừa nhận, nhưng hành vi phạm tội của bị cáo được chứng minh bằng nhiều căn cứ khác nhau. Tòa phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm đã tuyên với bị cáo Trần Hùng là đúng người, đúng tội, không oan; y án 9 năm tù về tội “nhận hối lộ”.

Miền Bắc tiếp tục chìm trong rét hại, người dân tuyệt đối không nên làm gì?

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) nhấn mạnh, người dân tuyệt đối không được dùng than tổ ong sưởi ấm vì có nguy cơ xảy ra chết người.

Miền Bắc chìm trong rét hại, người dân tuyệt đối không làm gì?

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 25.1.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.