CEO Nguyễn Thị Như Lan nói gì về vụ kiện Công ty Sen Vàng?

CEO Nguyễn Thị Như Lan nói gì về vụ kiện Công ty Sen Vàng?

14/12/2023 20:06 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Như Lan (CEO Công ty Cổ phần Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Nam An) cho biết sau 2 lần đàm phán không thành công, phía Bệnh viện thẩm mỹ Nam An quyết định khởi kiện Công ty Sen Vàng để đòi đền bù hợp đồng quảng cáo trị giá 10 tỉ đồng liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (Miss Grand Vietnam) 2023.

Ngày 14.12.2023, thông tin từ TAND quận Bình Thạnh (tại TP.HCM) cho biết Công ty Cổ phần Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện thẩm mỹ Nam An) đã nộp tiền tạm ứng án phí trong vụ kiện liên quan đến hợp đồng quảng bá thương hiệu trị giá 10 tỉ đồng đối với Công ty Cổ phần Quảng cáo thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng).

Điều này đồng nghĩa vụ kiện sẽ được thụ lý và chính thức giải quyết theo quy định của pháp luật.

CEO Nguyễn Thị Như Lan nói gì về vụ kiện Công ty Sen Vàng?

Theo đơn khởi kiện, bà Nguyễn Thị Như Lan, Tổng giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Nam An, trình bày, ngày 17.3.2023, giữa Bệnh viện thẩm mỹ Nam An và Công ty Sen Vàng ký hợp đồng quảng bá thương hiệu trị giá 10 tỉ đồng.

Tuy nhiên, vào ngày 7.11.2023, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An phát hiện trên trang Facebook “Chiêm Quốc Thái” có bài đăng liên quan đến Miss Grand 2023 Lê Hoàng Phương.

CEO Nguyễn Thị Như Lan nói gì về vụ kiện Công ty Sen Vàng?  - Ảnh 2.

tài khoản “Lê Hoàng Phương” đã bày tỏ cảm xúc về bài viết, đồng thời cũng bình luận công khai.

CHỤP MÀN HÌNH

Từ đó, phía bà Bệnh viện thẩm mỹ Nam An cho rằng hành động của hoa hậu Lê Hoàng Phương là vi phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp được ghi nhận tại hợp đồng và phụ lục ký kết giữa Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An và Công ty Sen Vàng.

Bà Nguyễn Thị Như Lan, Tổng giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Nam An chia sẻ: "Chúng tôi rất bức xúc, chúng tôi không biết hoa hậu Lê Hoàng Phương đã có một hợp đồng tài trợ thẩm mỹ bên bệnh viện cùng ngành nghề với chúng tôi".

Bà Như Lan khẳng định không hề biết sự việc trước đó. 

"Điều này dẫn đến việc đại sứ thương hiệu của Lê Hoàng Phương cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Niềm tin của khách hàng cũng như hình ảnh, danh dự, uy tín của Bệnh viện Nam An bị thiệt hại rất nhiều" - Bà Như Lan nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.