Chấn động 2 thất bại của bóng đá Philippines: Liệu kết thúc khi còn chưa bắt đầu?

06/05/2023 05:10 GMT+7

2 thất bại trong 2 ngày liên tiếp của đội tuyển nữ và U.22 Philippines trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn khiến người hâm mộ bóng đá nước này chìm sâu trong thất vọng.

Trước khi bước vào trận đấu ở lượt trận thứ 3 vòng bảng, U.22 Philippines đã để lại ít nhiều ấn tượng khi cầm chân chủ nhà U.22 Campuchia. Thậm chí trong nhiều thời điểm, họ còn lấn lướt. 1 điểm có được sau 2 lượt trận cùng sự nhỉnh hơn về thể hình và thể lực giúp Philippines tự tin hướng tới chiến thắng trước đội bóng yếu nhất bảng đấu là U.22 Timor Leste. Nhưng rồi khi bóng bắt đầu lăn, tham vọng của họ sớm tan biến khi đội bóng này vấp phải những cầu thủ nhanh nhẹn, giàu quyết tâm và cũng dồi dào thể lực của đối thủ. Điều đó khiến cho Philippines phải lùi sâu đội hình.

Bóng đá Philippines và 2 cú ‘ngã ngựa’ đau đớn ở SEA Games 32

Ngay trong hiệp 1, thế trận lỏng lẻo cùng sự non nớt của các nhân tố trong đội hình Philippines khiến họ liên tục trả giá. Không chỉ nhận bàn thua trước, Dennis Chung của đội U.22 Philippines còn rời sân vì nhận đủ 2 thẻ vàng. 11 người thi đấu đã khó, 10 cầu thủ còn lại của Philippines càng thêm rối bời, để rồi việc họ nhận thêm 2 bàn thua trong hiệp 2 và thất bại 0-3 chung cuộc, trước đối thủ U.22 Timor Leste là điều tất yếu.

Đây là chiến thắng đầu tiên của của U.22 Timor Leste tại sân chơi SEA Games kể từ 2017 tới nay, một cột mốc đáng tự hào. Trong khi đó, U.22 Philippines chỉ mới có vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận, đứng cuối bảng A và chính thức bị loại, bởi trận đấu cuối cùng gặp U.22 Myanmar chỉ còn mang tính thủ tục.

Philippines toàn sao ‘ngoại nhập’, cơ hội nào cho ĐT nữ Việt Nam ở SEA Games 32?

Về phía đội tuyển nữ Philippines, dù thất bại đau đớn ở những phút cuối trước đội tuyển nữ Myanmar nhưng tình hình vẫn không đến nỗi quá bi đát.

Thực tế Philippines hoàn toàn áp đảo thế trận trong suốt hiệp một, chỉ đáng tiếc khâu dứt điểm cuối cùng của đương kim vô địch Đông Nam Á vẫn thiếu chính xác và không có bàn thắng nào được ghi trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao. Bước sang hiệp 2, Philippines không còn duy trì được sức ép tốt như ở hiệp một trong khi Myanmar thực hiện nhiều pha phản công rất hiệu quả, và một trong những tình huống đó đã khiến Philippines phải chịu quả phạt đền ở phút 87 của trận đấu. Trên chấm 11 mét, Win Thew Thaw dễ dàng đánh lừa thủ môn của Philippines, giúp đội tuyển nữ Myanmar ấn định thắng lợi 1-0 chung cuộc.

Kết quả này khiến đội tuyển nữ Philippines phải xếp thứ 3 sau lượt trận đầu tiên của bảng A. Đáng nói, điều này khiến cục diện bảng A trở nên khó lường. Kịch bản Việt Nam, Philippines và Myanmar cùng có được 6 điểm sau 3 lượt trận vòng bảng của SEA Games hoàn toàn có thể xảy ra. Khi ấy, chỉ số phụ sẽ được tính tới để xếp hạng các đội.

Chấn động 2 thất bại của bóng đá Philippines: Kết thúc khi còn chưa bắt đầu - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Myanmar gây bất ngờ ở trận ra quân khi thắng đội tuyển nữ Phlippines

MFF

Đội tuyển nữ Philippines đang trong quá trình chuẩn bị cho World Cup nữ 2023, và trong thành phần có nhiều cầu thủ nhập tịch. Trong danh sách của họ tham dự SEA Games 32, Anicka Castaneda là cầu thủ duy nhất sinh trong nước, còn lại đều được nhập tịch từ Mỹ và các nước châu Âu những năm gần đây. Vì vậy, thất bại trong ngày khai màn Đại hội năm 2023 khiến các nữ tuyển thủ Philippines rất thất vọng. Họ đã có màn trình diễn thiếu thuyết phục so với cách từng lên ngôi vô địch Đông Nam Á 2022. Và nếu không sớm cải thiện tình hình ngay ở giai đoạn vòng bảng, việc đội tuyển nữ Philippines lâm vào hoàn cảnh trớ trêu như đội U.22 nước này là hoàn toàn có thể xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.