Chàng trai hồi sinh những vật bỏ đi

23/05/2023 07:30 GMT+7

Với tâm hồn của một nghệ sĩ, chàng trai này đã làm hồi sinh những vật bỏ đi thành đồ dùng lạ mắt.

Suốt hơn 4 năm với dự án đặc biệt của mình, Dương Gia Hiếu (28 tuổi), ngụ tại P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, đã cho ra đời rất nhiều vật dụng nội thất. Điểm đặc biệt là chúng được tạo ra từ những món đồ bỏ đi 100%.

Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, Hiếu chuyển hướng làm nhiếp ảnh gia và những bức ảnh về rác đã "đánh" vào nhận thức của chàng trai trẻ.

Vật dụng từ rác đầu tiên mà Hiếu làm là từ một cục xốp nhựa cũ, chàng trai này đã chia ra hai nửa để làm bình cắm hoa và đèn. Sau khi chia sẻ món đồ mình làm lên mạng, Hiếu nhận được rất nhiều phản hồi tích cực và bắt đầu định hướng con đường "thiết kế rác" từ đây.

Chàng trai hồi sinh những vật bỏ đi - Ảnh 1.

Dương Gia Hiếu đang thực hiện một tác phẩm

Thượng Hải

"Khi nhìn vào những món đồ người ta bỏ đi hằng ngày, chỉ cần nó có khả năng để làm gì đó thì mình lại mang về nhà để thiết kế. Vì học ngành thiết kế đồ họa, nên dù có là rác thì miễn thấy được ở nó về tính ứng dụng và đẹp thì mình rất muốn đặt nó ở trong nhà", chàng trai này cho hay.

Đa số những vật dụng Hiếu làm thường dùng để làm nội thất và trang trí trong nhà như: đèn, bàn ghế, tủ, kệ, giá sách… và giá trị cho mỗi sản phẩm như thế sẽ dao động từ 1 - 6 triệu đồng.

Chàng trai hồi sinh những vật bỏ đi - Ảnh 2.

Dương Gia Hiếu

Là khách hàng của Gia Hiếu, anh Nguyễn Đức Tuấn Anh (36 tuổi, kiến trúc sư) chia sẻ: "Do công việc của tôi chưa ứng dụng nhiều sự tái chế, nên khi thấy Hiếu dùng các đồ bỏ đi để lắp ghép lại và cho nó đời sống mới thì tôi rất thích. Các sản phẩm của Hiếu cũng dễ dàng đặt trong không gian nhà cửa như: đèn bàn, đèn đứng, kệ chặn sách với kích cỡ đều dễ mua và sử dụng. Cá nhân tôi không ngại dù biết những sản phẩm này từ đồ cũ hay sợ dơ bẩn gì hết, vì không hẳn cái gì bỏ đi cũng thành rác".

"Khi nói đến sản phẩm tái chế từ đồ bỏ đi thì nhiều người sẽ rất e ngại, vì ai cũng muốn mua về cho mình một sản phẩm mới và chất lượng hơn nên là họ sẽ thải bỏ những cái cũ. Và mình chính là người sẽ thu nhặt chúng lại để làm nên cái nghệ thuật và ứng dụng mới, nếu người ta đã muốn mua sản phẩm mình làm thì họ không quan tâm nó đến từ rác hay không, mà sẽ là công năng và tính bền vững", Hiếu chia sẻ.

Chàng trai hồi sinh những vật bỏ đi - Ảnh 3.

Chàng trai hồi sinh những vật bỏ đi - Ảnh 4.

Chàng trai hồi sinh những vật bỏ đi - Ảnh 5.

Những sản phẩm của Hiếu đều được tái chế từ vật dụng vốn dĩ bị bỏ đi

Để sản phẩm mình làm ra có tính lâu bền, Hiếu thường chọn những loại vật liệu không chứa các hợp chất nguy hiểm, có tuổi thọ tái chế lâu vì chính bản thân Hiếu cũng là người sử dụng chúng. Tuy nhìn vào những chiếc đèn, chiếc ghế mà chàng trai này làm tưởng chừng như đang làm thủ công cắt dán nhưng có khi mất gần 2 tháng chỉ để suy nghĩ một sản phẩm.

Những tác phẩm tái chế Hiếu làm ra có ý nghĩa cảnh báo về môi trường nhưng khi làm vẫn minh bạch tất cả các khâu từ chọn nguyên liệu đến lúc thực hiện và được nhận định giá trị qua cảm nhận của khách hàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.