Chỉ huy nhóm thân Iran chết trong đòn không kích trả thù của Mỹ

Chỉ huy nhóm thân Iran chết trong đòn không kích trả thù của Mỹ

Thế Vinh
Thế Vinh
08/02/2024 19:42 GMT+7

Chỉ huy cấp cao Abu Baqir al-Saadi của Kataib Hezbollah, một nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Iraq đã chết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở phía đông Baghdad vào tối 7.2, hai nguồn tin an ninh địa phương cho biết.

Một cuộc tấn công của Mỹ vào Baghdad đã giết chết một chỉ huy của nhóm vũ trang Kataib Hezbollah hôm 7.2, theo Lầu Năm Góc. Mỹ cáo buộc nhóm này được Iran hậu thuẫn và chịu trách nhiệm cho vụ tấn công làm 3 lính Mỹ thiệt mạng ở Jordan.

Một tuyên bố từ quân đội Mỹ không nêu tên người chỉ huy bị giết. Tuy nhiên, hai nguồn tin an ninh giấu tên cho biết người này là Abu Baqir al-Saadi.

Một nguồn tin cho biết cuộc tấn công đã giết chết 3 người và phá hủy một phương tiện được Lực lượng Huy động Nhân dân Iraq (hay còn gọi là PMF) sử dụng.

PMF là một cơ quan an ninh nhà nước bao gồm hàng chục nhóm vũ trang, nhiều nhóm trong số đó thân cận với Iran. Một số thành viên và chỉ huy trong hàng ngũ của cơ quan này thuộc về Kataib Hezbollah.

Mỹ đã bắt đầu các cuộc tấn công trả đũa vào cuối tuần trước nhằm vào các nhóm được Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria, và cho biết đó chỉ mới là khởi đầu cho phản ứng của Washington đối với vụ sát hại 3 binh sĩ Mỹ vào tháng 1 gần biên giới Jordan-Syria.

Tại Iraq và Syria đã xảy ra các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng gần như hằng ngày giữa các nhóm vũ trang cứng rắn được Iran hậu thuẫn và lực lượng Mỹ đồn trú trong khu vực kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu vào tháng 10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.