Chiến sự đến tối 1.9: Ukraine nêu điều kiện hòa bình, Nga triển khai tên lửa liên lục địa mới

01/09/2023 19:53 GMT+7

Tổng thống Ukraine lặp lại quan điểm rằng hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được khi toàn bộ các vùng lãnh thổ được giành lại, báo hiệu xung đột sẽ còn kéo dài.

Khu vực gần nhà máy hạt nhân Nga bị tấn công

Tỉnh trưởng Roman Starovoyt của vùng Kursk (Nga) ngày 1.9 cho biết một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã xảy ra tại thành phố Kurchatov, trung tâm công nghiệp của tỉnh và gần nhà máy điện hạt nhân Kursk.

Đài RT dẫn lời ông Starovoyt cho hay vụ tấn công khiến một tòa nhà không có người ở bị hư hại nhẹ. Ban quản lý nhà máy Kursk nói rằng vụ tấn công không gây ảnh hưởng hoạt động tại nhà máy. Tỉnh Kursk nằm giáp giới với Ukraine.

Chiến sự đến tối 1.9: Ukraine nêu điều kiện hòa bình, Nga sử dụng ICBM mới - Ảnh 1.

Một UAV bị bắn rơi tại Kursk

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH RT

Cũng trong rạng sáng 1.9, thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin thông báo lực lượng phòng không bắn rơi một UAV gần thị trấn Lyubertsy ở ngoại ô thủ đô. Vụ việc không gây thiệt hại hay thương vong nhưng khiến khoảng 40 chuyến bay bị hoãn tại các sân bay của Moscow.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 554 có diễn biến gì nóng?

Ukraine chưa bình luận gì về những vụ việc này, diễn ra chỉ 2 ngày sau khi nhiều vùng tại Nga hứng chịu đợt tấn công bằng UAV quy mô lớn nhất từ đầu chiến sự. Đồng thời, thủ đô Kyiv của Ukraine cũng hứng chịu đợt tấn công UAV và tên lửa nặng nề nhất từ đầu năm nay.

Ngày 1.9, giới chức Ukraine cho biết một doanh nghiệp tư nhân tại tỉnh Vinnytsia miền trung Ukraine bị trúng tên lửa hành trình tầm xa của Nga khiến 3 người bị thương. Phía Nga chưa bình luận về cáo buộc này.

Nga đặt ICBM Sarmat vào nhiệm vụ chiến đấu

Chiến sự đến tối 1.9: Ukraine nêu điều kiện hòa bình, Nga sử dụng ICBM mới - Ảnh 2.

Nga phóng thử tên lửa Sarmat hồi tháng 4.2022

REUTERS

Lãnh đạo Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) Yuri Borisov ngày 1.9 thông báo hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat đã được đưa vào nhiệm vụ chiến đấu.

Nga đã thử nghiệm tên lửa Sarmat trong năm 2022. Tên lửa có khả năng mang theo 10 đầu đạn hạt nhân hoặc hơn. Tên lửa Sarmat được phát triển nhằm thay thế tên lửa RS-20 Voevoda.

Ukraine đe dọa tấn công tầm xa vào Nga

Hồi tháng 12.2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Moscow sẽ duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu và cải thiện tam giác hạt nhân. Hồi tháng 6 năm nay, nhà lãnh đạo tuyên bố sẽ sớm triển khai tên lửa Sarmat.

Thông tin về ICBM mới của Nga được đưa ra một ngày sau khi giới chức Ukraine hé lộ rằng Kyiv đã phát triển một tên lửa tầm xa nội địa với khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 700 km.

Hãng vũ khí Anh mở cơ sở tại Ukraine, Nga dọa tấn công

BAE Systems, công ty sản xuất vũ khí lớn nhất của Anh, ngày 31.8 thông báo đã thiết lập một đơn vị tại Ukraine và ký các hợp đồng với chính quyền sở tại để tăng nguồn cung vũ khí, thiết bị cho Kyiv, theo Reuters.

Động thái sẽ cho phép BAE làm việc trực tiếp với Ukraine để tìm kiếm đối tác tiềm năng cho kế hoạch sản xuất pháo 105 mm tại Ukraine cũng như để hiểu hơn về nhu cầu quốc phòng của nước này.

Ukraine lo ngại phương Tây từ chối chuyển giao chiến đấu cơ F-16

Bình luận về diễn biến này, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin ngày 1.9 xem đó là quyết định tiêu cực và cảnh báo: "Bất kỳ cơ sở sản xuất vũ khí nào, đặc biệt là nếu vũ khí đó được phóng về phía chúng tôi, đều sẽ trở thành mục tiêu chú ý đặc biệt của quân đội". Vị quan chức nhấn mạnh việc thiết lập cơ sở sẽ không ảnh hưởng diễn biến xung đột hay giúp giảm sự thù địch.

Nga bầu cử tại vùng sáp nhập, Ukraine nêu điều kiện hòa bình

Giới chức do Nga bổ nhiệm ngày 31.8 tổ chức bầu cử sớm tại 4 vùng mà nước này sáp nhập từ Ukraine hồi năm ngoái, gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson.

Chiến sự đến tối 1.9: Ukraine nêu điều kiện hòa bình, Nga sử dụng ICBM mới - Ảnh 4.

Dân địa phương tại thành phố Mariupol (tỉnh Donetsk) hiện do Nga kiểm soát đi bỏ phiếu ngày 31.8

REUTERS

Theo tờ The Guardian, Ukraine nói rằng các cuộc bầu cử là trái phép và cho thấy việc đối thoại hòa bình với Nga là không thể cho đến khi Moscow rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ Ukraine.

Trẻ em Ukraine được tựu trường nhờ các lớp học dưới lòng đất

Phát biểu trước một diễn đàn doanh nghiệp tại Ý ngày 1.9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói không thể có được "hòa bình bền vững" trừ khi Ukraine giành lại toàn bộ lãnh thổ, gồm 4 vùng nói trên và bán đảo Crimea, nơi mà Nga sáp nhập vào năm 2014.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.