Chiến sự đến tối 28.6: Đặc sứ hòa bình của Vatican đến Moscow

28/06/2023 19:29 GMT+7

Trong lúc chiến sự tiếp tục căng thẳng và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tỏ ra cảnh giác ở cánh đông, Moscow tiếp đặc sứ hòa bình của Vatican.

Chiến sự đến tối 28.6: Đặc sứ hòa bình của Vatican đến Moscow - Ảnh 1.

Hình ảnh lực lượng Nga phá hủy một vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine ở miền nam Donetsk

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Bakhmut tiếp tục là điểm nóng

TASS dẫn lời ông Andrey Marochko, vị tướng về hưu của lực lượng "Cộng hòa Nhân dân Luhansk" (LPR) tự xưng, cho hay các đơn vị Ukraine mỗi ngày đều triển khai các đợt tấn công gần Bakhmut, nhưng phía Nga đã đẩy lùi mọi nỗ lực của đối phương.

Ông Marochko nhận xét khu vực Bakhmut tiếp tục là điểm nóng căng thẳng, sau khi lực lượng lính đánh thuê Wagner thành công kiểm soát nơi này vào cuối tháng 5.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 489 có diễn biến gì nóng?

Cùng ngày, tình hình ở các thành phố Sievierodonetsk và Lysychansk vẫn đang căng thẳng, với lực lượng Ukraine gần như mỗi ngày vẫn dội pháo về phía hai thành phố này, theo quyền lãnh đạo LPR Leonid Pasechnik cho biết trên Đài Rossiya-24.

Trả lời báo Financial Times, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết lực lượng nước này đã giành được những mục tiêu cụ thể kể từ khi tổ chức chiến dịch phản công, nhưng không thể công bố chi tiết thông tin. Cũng theo ông, một số lượng lớn lính dự bị vẫn chưa được tung vào các mặt trận, và việc đoạt lại những ngôi làng nhỏ lẻ vừa qua không nằm trong chuỗi kế hoạch chính của Kyiv.

Hôm 28.6, Điện Kremlin khẳng định Nga không tấn công các mục tiêu dân sự mà chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự. Đây là câu trả lời của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khi được hỏi về cáo buộc Nga phóng tên lửa vào một nhà hàng đông đúc ở thành phố Kramatorsk, miền đông Ukraine.

Trước đó, một tên lửa đã rơi xuống nhà hàng ở thành phố Kramatorsk thuộc vùng Donetsk hôm 27.6, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 61 người bị thương, theo Reuters.

Đàm phán giải quyết xung đột Nga-Ukraine sẽ bắt đầu vào tháng 7?

 Moscow tiếp đặc sứ hòa bình của Vatican

Cũng tại cuộc họp báo ngày 28.6, phát ngôn viên của Điện Kremlin xác nhận phái viên của Giáo hoàng Francis đã đến Moscow trong nỗ lực bắc cầu cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Chiến sự đến tối 28.6: Đặc sứ hòa bình của Vatican đến Moscow - Ảnh 2.

Hồng y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý

REUTERS

"Chúng tôi đánh giá cao các nỗ lực và sáng kiến của Vatican và hoan nghênh nguyện vọng của Đức Giáo hoàng trong việc góp phần chấm dứt xung đột vũ trang (ở Ukraine)", theo TASS dẫn lời ông Peskov.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết theo chỉ đạo của Tổng thống Vladimir Putin, cố vấn phụ trách đối ngoại của tổng thống đã gặp và thảo luận với đặc phái viên hòa bình của Vatican là Hồng y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý.

Anh, đồng minh giúp huấn luyện hơn 17.000 tân binh Ukraine

Trước đó, vào đầu tháng 6, Hồng y Zuppi đã đến Kyiv nhằm tìm kiếm những biện pháp có thể giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị đặc sứ của Giáo hoàng Francis ủng hộ kế hoạch hòa bình của Kyiv.

NATO tăng cường sự hiện diện ở cánh đông

Tại cuộc họp báo ở The Hague (Hà Lan) hôm 27.6, ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), xác nhận khối liên minh đã tăng cường sự chuẩn bị và hiện diện quân sự dọc theo cánh đông của khối.

Chiến sự đến tối 28.6: Đặc sứ hòa bình của Vatican đến Moscow - Ảnh 3.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (thứ ba từ phải sang) khẳng định khối liên minh quân sự đang gia cố lực lượng ở sườn phía đông

AFP

Ông Stoltenberg một lần nữa nhấn mạnh phương Tây không nên đánh giá thấp Nga, và cuộc chiến ở Ukraine không những làm phân cực sâu sắc mà còn tạo nên những căng thẳng mới đối với Nga.

Tham dự họp báo cùng ông Stoltenberg, Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda cảnh báo sự xuất hiện của lính đánh thuê Wagner ở Belarus có thể gia tăng nguy cơ bất ổn cho toàn khu vực.

Tổng thống Belarus hé lộ trao đổi với ông Putin trong vụ nổi loạn Wagner

"Trong bối cảnh như thế, các động thái răn đe và triển khai khí tài/vũ khí cần ưu tiên thực hiện", ông Nauseda kêu gọi.

Cũng phát biểu tại sự kiện trên, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho rằng sự hiện diện của lính đánh thuê Wagner ở Belarus là điều gây quan ngại và cần sự đáp trả cứng rắn của NATO.

Sau khi rời khỏi cuộc họp báo ở The Hague, ông Duda đã đến Kyiv ngày 28.6 để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Cùng ngày, Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda cũng đến Kyiv và thông báo viện trợ 2 hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS cho Ukraine.

Trong khi đó, thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin của lực lượng đánh thuê Wagner đã đến Belarus theo sau thỏa thuận dàn xếp nhằm chấm dứt cuộc nổi loạn của Wagner ở Nga vào cuối tuần trước.

Tổng thống Putin: Sẽ điều tra tài chính công ty của thủ lĩnh Wagner sau nổi loạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.