Xem nhanh: Ngày 434 chiến dịch, UAV nổ ở Điện Kremlin; Ukraine đã bắt đầu phản công?

Xem nhanh: Ngày 434 chiến dịch, UAV nổ ở Điện Kremlin; Ukraine đã bắt đầu phản công?

04/05/2023 23:23 GMT+7

Chính quyền Ukraine hôm 4.5 thông báo Nga đã tiến hành một đợt tập kích đường không bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa.

Đây đã là trận tập kích thứ 3 trong vòng 4 ngày đầu của tháng 5. Chính quyền thủ đô Kyiv của Ukraine cho biết toàn bộ tên lửa và UAV nhắm vào thành phố này đã bị bắn hạ, và chưa ghi nhận thương vong.

Trong 24 giờ qua, sự kiện nóng bỏng và gây xôn xao nhiều nhất chính là việc Điện Kremlin bị 2 UAV tấn công trong đêm 2.5 (giờ địa phương).

Những hình ảnh ghi lại sau đó cho thấy mái vòm Cung Thượng viện thuộc Điện Kremlin bị hư hại một phần và có một số vết cháy. Tuy nhiên các khu vực xung quanh, trong đó có cầu thang dẫn lên nóc tòa nhà, lại không bị vụ nổ ảnh hưởng.

Giới chức Nga chưa công bố thông tin chi tiết về hư hại trên mái Cung Thượng viện, cũng như các công trình lân cận trong khu phức hợp Điện Kremlin ở Moscow. Giới chức Nga cho biết một số mảnh vỡ rơi xuống đất sau vụ nổ, song không làm ai bị thương.

Dù thiệt hại về mặt vật chất có thể là nhỏ, nhưng những gì có thể diễn ra sau vụ tấn công này đang khiến giới quan sát lo ngại.

Bộ Ngoại giao Nga hôm nay cho biết cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Điện Kremlin “không thể không có đáp trả”, và cáo buộc Ukraine không có mong muốn chấm dứt xung đột trên bàn đàm phán.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cũng lên án sự “im lặng” của phương Tây trước vụ việc và kêu gọi các quốc gia và tổ chức quốc tế khác lên án điều mà Moscow gọi là âm mưu khủng bố nhằm sát hại Tổng thống Vladimir Putin.

Bên cạnh đó, Nga cũng cáo buộc Mỹ đứng sau vụ tấn công. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu trong một cuộc họp báo rằng Washington đang lựa chọn các mục tiêu và Ukraine chỉ đang thực hiện các kế hoạch của Mỹ. Tuy nhiên, ông Peskov không đưa ra bằng chứng nào cho cáo buộc vừa rồi.

Điện Kremlin cho biết họ có quyền trả đũa, nhưng không cho biết điều này có thể diễn ra dưới hình thức nào. Ông Peskov cho hay Nga có một số lựa chọn và việc đáp trả sẽ được cân nhắc cẩn thận. Ông cho biết một cuộc điều tra khẩn cấp đang được tiến hành, nhưng không thể nói khi nào có kết quả.

Trong khi đó, trang tin Politico dẫn lời 4 quan chức Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden “không biết trước” về bất kỳ cuộc tấn công bằng UAV nào nhằm vào Điện Kremlin.

Ông Vladimir Rogov, người đứng đầu phong trào “Chúng tôi sát cánh với nước Nga”, hôm 3.5 cho hay quân đội Ukraine đã triển khai hàng chục nghìn binh sĩ để chuẩn bị phản công dọc tuyến Zaporizhia ở miền Nam, và ông cho rằng Ukraine hiện đã có đủ nhân lực để tiến hành một cuộc phản công.

Trong khi đó, giới chức Mỹ hôm 3.5 đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu USD, trong đó có nhiều loại đạn dược nhằm phục vụ đợt phản công của Ukraine.

Gói viện trợ mới nâng tổng hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine lên hơn 35,7 tỉ USD kể từ khi chiến sự bùng phát tháng 2.2022. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết đây là lần thứ 37 Mỹ lấy vũ khí và trang thiết bị quân sự từ kho quân đội để chuyển cho Ukraine.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 4.5.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.