Chiến sự ngày 590: 52 người chết trong vụ tấn công ở Kharkiv, LHQ điều tra

07/10/2023 05:04 GMT+7

Số người chết trong cuộc không kích nhằm vào làng Hroza thuộc tỉnh Kharkiv phía đông bắc Ukraine đã tăng lên thành 52 hôm 6.10, giữa lúc lực lượng cứu hộ cố gắng lùng sục trong đống đổ nát để tìm kiếm thi thể.

Thống đốc tỉnh Kharkiv Oleh Synehubov cho biết tên lửa đã lao vào quán cà phê và cửa hàng tạp hóa ở Hroza hôm 5.10 khi người dân tụ tập để tưởng nhớ một người lính Ukraine đã hy sinh. Đây là một trong những cuộc tấn công gây chết chóc nhiều nhất từ khi xung đột bùng nổ hồi tháng 2.2022. Chính quyền tỉnh Kharkiv đã công bố 3 ngày tang lễ.

Điện Kremlin ngày 6.10 tái khẳng định Nga không tấn công các mục tiêu dân sự khi được yêu cầu bình luận về vụ việc. Ukraine cáo buộc Nga đã bắn tên lửa.

Xem nhanh: Ngày 589 chiến dịch, ông Putin nói về "sứ mệnh"; Ukraine vẫn tấn công trong mùa đông?

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã lên án vụ tấn công tên lửa ở Hroza, lưu ý rằng “các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự bị cấm theo luật nhân đạo quốc tế”, theo một người phát ngôn.

Người phát ngôn của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (OHCHR) Elizabeth Throssell ngày 6.10 cho biết OHCHR đã triển khai một nhóm đến hiện trường để nói chuyện với những người sống sót và thu thập thông tin. OHCHR nói có khả năng Nga đã bắn tên lửa nhưng còn quá sớm để khẳng định chắc chắn.

Chiến sự ngày 590: 52 người chết trong vụ tấn công ở Kharkiv, LHQ điều tra - Ảnh 1.

Cảnh tang tóc và đổ nát sau vụ tấn công ở Hroza

Cũng trong ngày 6.10, giới chức ở Ukraine cáo buộc Nga đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào khu vực kế cận làng Hroza, khiến một cậu bé 10 tuổi và bà của cậu bé thiệt mạng, đồng thời làm hư hại cơ sở hạ tầng ngũ cốc và cảng ở tỉnh Odessa, theo Reuters.

Bộ trưởng Shoigu kêu gọi tăng cường sản xuất Su-34

AFP đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 6.10 đã kêu gọi sản xuất thêm máy bay chiến đấu Su-34.

"Những chiếc máy bay này là những con ngựa thồ thực sự. Chúng có thể thực hiện 4-5 chuyến bay mỗi ngày", ông Shoigu cho biết trong chuyến thăm cơ sở sản xuất hàng không ở Novosibirsk, Siberia.

"Đó là lý do tại sao chúng ta cần đẩy mạnh, tăng tốc" hoạt động sản xuất máy bay Su-34, theo lãnh đạo quốc phòng Nga.

Tổng thống Putin nói Nga mang sứ mệnh tạo ra ‘thế giới mới’

Ông cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã "giao nhiệm vụ cho ban quản lý nhà máy đẩy nhanh công việc sản xuất và sửa chữa" Su-34 vì "đang có nhu cầu" về loại khí tài này.

Ukraine phê duyệt tăng chi tiêu quốc phòng năm 2023

Reuters đưa tin quốc hội Ukraine đã phê chuẩn mức tăng chi tiêu quốc phòng 303 tỉ hryvnia (8,28 tỉ USD) cho thời gian còn lại của năm 2023.

Số tiền này sẽ được bổ sung vào ngân sách cho lĩnh vực an ninh và quốc phòng của Ukraine - hiện là 1,67 nghìn tỉ hryvnia, chiếm 26,6% GDP.

Bà Roksolana Pidlasa, người đứng đầu ủy ban ngân sách quốc hội Ukraine, cho biết trên Facebook rằng quốc hội đã thông qua dự thảo sửa đổi về ngân sách nhà nước năm 2023 nhằm phân bổ thêm 303 tỉ hryvnia cho nhu cầu quốc phòng.

Theo Bộ Tài chính Ukraine, 225 tỉ hryvnia sẽ được sử dụng để hỗ trợ tài chính cho quân nhân và 78 tỷ hryvnia để mua thiết bị quân sự và các chi tiêu cần thiết khác.

Thiếu viện trợ Mỹ, Ukraine lo không thể trả lương công chức, giáo viên

Nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak cho biết dự thảo sửa đổi được quốc hội thông qua sẽ làm tăng tổng chi tiêu ngân sách nhà nước thêm 323 tỉ hryvnia.

"Những thay đổi này đã lập hai kỷ lục trong lịch sử Ukraine. Lần đầu tiên chi tiêu ngân sách chung vượt mức 3,39 nghìn tỉ hryvnia và thâm hụt ngân sách vượt mức 2 nghìn tỉ", ông nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.