Lớp học trong ga tàu điện ngầm đón trẻ em Kharkiv

Lớp học trong ga tàu điện ngầm đón trẻ em Kharkiv

05/09/2023 08:47 GMT+7

Thành phố Kharkiv, phía đông Ukraine đã cho xây dựng hàng chục phòng học trong các ga tàu điện ngầm để tổ chức hoạt động giảng dạy trực tiếp cho học sinh sau thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh và chiến tranh.

Chính quyền thành phố Kharkiv ở miền đông Ukraine đã xây dựng hàng chục phòng học trong các ga tàu điện ngầm để học sinh có thể quay trở lại trường học.

Một số khu vực của Kharkiv chỉ nằm cách biên giới Nga chưa đầy 30km. Do đó, các quan chức cho biết việc tổ chức các lớp học dưới lòng đất sẽ bảo vệ học sinh trước đe dọa pháo kích từ phía Nga.

Các trường học ở Kharkiv đã buộc buộc phải tổ chức dạy - học trực tuyến trong suốt thời gian giao tranh diễn ra do lo ngại tên lửa từ Nga có thể bay đến thành phố trong vòng chưa đầy 1 phút.

Trước khi xung đột bùng nổ vào tháng 2.2022, Kharkiv là thành phố lớn thứ hai của Ukraine với dân số hơn 1,4 triệu người. Tuy nhiên, đây cũng là nơi hứng chịu nhiều bom đạn.

60 phòng học được lập ra trong các ga tàu điện ngầm có đủ chỗ cho 1.000 học sinh khi năm học mới khai giảng vào tháng 9.

Bà Viktoria Kuznetsova giám sát thực hiện công tác này.

"Chúng tôi sẽ có bàn học, bảng tương tác, wifi. Sẽ có thầy cô dạy kèm và chuyên gia tâm lý ở đây. Ngoài ra cũng lắp chuông báo cháy để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, lớp học được cách âm và thông khí".

Lớp học trong ga tàu điện ngầm đón trẻ em Kharkiv - Ảnh 1.

Một cô giáo dẫn học sinh đến lớp học trong ga tàu điện ngầm ở Kharkiv

REUTERS

Cô Iryna Loboda cho biết con trai mình cần có bạn bè cùng tuổi.

"Tôi ủng hộ cho trẻ em học trong ga tàu điện ngầm. Bọn trẻ cần giao lưu tiếp xúc. Các con sẽ có thể chơi với nhau, tìm tiếng nói chung để giao tiếp. Lớp học được tổ chức 2 lần mỗi tuần, mỗi buổi 3 tiếng. Không phải ngày nào cũng có. Tôi hoàn toàn ủng hộ".

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) hôm 29.8 cho biết hơn 1.300 trường học đã bị phá hủy và nhiều trường khác bị hư hại trong cuộc xung đột.

Vì chiến sự tiếp diễn, chỉ có khoảng 1/3 trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, nhiều em đang quên dần các kiến thức đã học. Khoảng một nửa số giáo viên ở Ukraine đã báo cáo về sự suy giảm khả năng ngôn ngữ, đọc và làm toán của học sinh.

UNICEF cũng cho biết trong các gia đình đã rời Ukraine đi lánh nạn tại 7 nước, khoảng một nửa số trẻ em không được theo học chương trình quốc gia vì rào cản ngôn ngữ và hệ thống giáo dục quá tải.

Cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra ngay sau đại dịch Covid-19, tức là một số trẻ em ở Ukraine đang đối mặt với năm gián đoạn thứ 4 khi trở lại trường học vào tháng 9 này.

Từ cơ chế này, Nga đã hợp pháp hóa việc cung cấp cho thị trường những hàng hóa mà các công ty phương Tây đã ngừng giao dịch hoặc sản xuất tại Nga vì các lệnh trừng phạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.