Chiến sự tối 21.5: Câu hỏi lớn ở Bakhmut

21/05/2023 19:19 GMT+7

Chính quyền Kyiv một mực khẳng định quân đội Ukraine vẫn kiểm soát một phần thành phố Bakhmut, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ Quốc phòng Nga cho biết lính Wagner đã xử lý xong thành phố.

Chiến sự đến tối 21.5: Câu hỏi lớn ở Bakhmut - Ảnh 1.

Xe tăng Nga tại một mặt trận ở Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Thông tin trái chiều về Bakhmut

Reuters dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết các đơn vị nước này vẫn bao vây một phần Bakhmut, dọc theo hai bên sườn thành phố, và tiếp tục kiểm soát vài khu vực của Bakhmut.

Cụ thể, bà Maliar cho hay quân đội Ukraine tiếp tục đà tiến dọc theo vùng ngoại ô thành phố và chiếm được các cứ điểm trên cao nhìn xuống Bakhmut.

Xem nhanh: Ngày 451 chiến dịch, Nga kiểm soát Bakhmut, Ukraine nói sẽ phản công giành lại

“Lực lượng của chúng tôi bao vây phân nửa thành phố, mang đến cơ hội đập tan quân đối phương”, nữ thứ trưởng viết trên tài khoản Telegram. “Vì thế, quân đối phương bị đẩy vào tình thế phòng thủ ở phần chúng đang kiểm soát”, theo bà.

Bà Maliar bổ sung lính Ukraine tiếp tục bảo vệ các nhà máy công nghiệp và cơ sở hạ tầng, cũng như lĩnh vực tư nhân ở thành phố.

Vài giờ trước khi bà Maliar cập nhật Telegram, báo chí đưa tin về sự kiện Hội nghị thượng đỉnh G7 ở thành phố Hiroshima (Nhật Bản) đồng loạt dẫn lại lời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như xác nhận đã mất quyền kiểm soát thành phố Bakhmut về tay Nga.

Chiến sự đến tối 21.5: Câu hỏi lớn ở Bakhmut - Ảnh 2.

Lính Ukraine trên xe thiết giáp bộ binh gần Bakhmut hôm 20.5

AFP

Tuy nhiên, ngay sau khi các báo đài đưa tin trên, người phát ngôn của ông Zelensky là Sergii Nykyforov viết trên Facebook rằng nhà lãnh đạo không hề xác nhận Nga đã kiểm soát thành phố.

Trong lúc đó, Điện Kremlin đăng thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng lính đánh thuê Wagner đã thành công kiểm soát Bakhmut, theo TASS.

Tổng thống Zelensky nói gì về tình trạng Bakhmut hiện tại?

Cùng ngày, ông Vladimir Rogov, quan chức được Nga bổ nhiệm ở vùng phía nam Zaporizhzhia, cho biết quân Kyiv đã bắn tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh viện trợ vào thành phố Berdyansk đang do Nga kiểm soát.

Theo ông Rogov, tổng cộng có 7 tên lửa lao về phía thành phố này, trong đó 4 quả là tên lửa hành trình Storm Shadow. Lực lượng phòng không Nga bắn hạ 6 quả, còn 1 quả rơi xuống rìa thành phố nhưng không gây thương vong.

Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Chiến sự đến tối 21.5: Câu hỏi lớn ở Bakhmut - Ảnh 3.

Hai ông Biden và Zelensky tại cuộc gặp bên lề Hội nghị G7 ở Hiroshima hôm 21.5

AFP

F-16 là chủ đề thảo luận trong cuộc gặp Mỹ-Ukraine

Tại cuộc gặp Tổng thống Zelensky bên lề hội nghị G7, ông Biden cho hay đã nhận được lời đảm bảo của người đồng cấp Ukraine rằng Kyiv sẽ không sử dụng tiêm kích F-16 nếu phương Tây viện trợ để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, dòng tiêm kích có thể được sử dụng cho bất kỳ địa điểm nào mà lính Nga đóng quân ở Ukraine và khu vực.

Về phần mình, ông Zelensky bày tỏ sự tự tin rằng Kyiv sẽ nhận được tiêm kích F-16 từ phương Tây, nhưng không chắc chắn về số lượng.

Nhà ngoại giao Ukraine cảnh báo mùa hè "đáng sợ" trước mặt vì cuộc phản công

Tại cuộc gặp, Tổng thống Biden cũng công bố gói viện trợ quân sự kế tiếp cho Kyiv, bao gồm đạn dược, xe bọc thép, pháo cối… Tổng giá trị viện trợ lần này là 375 triệu USD.

Sau đó, ông Zelensky cho biết chưa có chứng cứ nào cho thấy Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ đang gửi vũ khí cho Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đề nghị các nước ủng hộ yêu sách hòa bình của Kyiv, đồng thời cho biết đã gặp gần như tất cả nhà lãnh đạo của nhóm G7.

Giáo hoàng Francis bổ nhiệm đặc phái viên hòa bình về Ukraine

Trong một động thái đáng chú ý nhằm thúc đẩy nỗ lực mang lại giải pháp cho chiến sự, Giáo hoàng Francis của Giáo hội Công giáo Rôma đã bổ nhiệm Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, dẫn dắt sứ mệnh tìm kiếm hòa bình cho Ukraine.

Chiến sự đến tối 21.5: Câu hỏi lớn ở Bakhmut - Ảnh 4.

Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý

AFP

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận diễn biến trên vào ngày 20.5, nhấn mạnh cam kết của Đức Thánh Cha nhằm xoa dịu căng thẳng tại khu vực.

Vatican News đưa tin ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, nói với các nhà báo : “Tôi có thể xác nhận Giáo hoàng Francis đã tín nhiệm giao cho Hồng y Matteo Zuppi trách nhiệm dẫn đầu sứ mệnh này”.

Vatican đặt kỳ vọng vào năng lực ngoại giao của Hồng y Zuppi và mạng lưới quan hệ rộng khắp của ông để góp phần giảm căng thẳng và mở đường cho giải pháp bền vững cho Ukraine.

Mỹ muốn ‘đóng băng’ xung đột Ukraine

Tổng thống Zelensky ngày 13.5 đã yết kiến Giáo hoàng Francis tại Vatican, và có cuộc gặp riêng kéo dài 40 phút với Giáo hoàng, đánh dấu lần đầu tiên ông Zelensky gặp giáo hoàng kể từ năm 2020.

Theo Vatican News, Giáo hoàng đã tặng bức tượng nhành ô liu bằng đồng cho ông Zelensky, trong khi món quà của Tổng thống Ukraine cho Đức Thánh Cha là bức họa Đức Mẹ Đồng trình Maria bên trên một mảnh áo giáp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.