Chiến sự tối 22.6: Ukraine tố Nga âm mưu gây rò rỉ phóng xạ, Moscow bác bỏ

22/06/2023 19:19 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đang âm mưu một vụ tấn công tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia gây rò rỉ phóng xạ nhưng Moscow ngay lập tức bác bỏ.

Trong đoạn video kèm đoạn chú thích bằng tiếng Anh đăng trên Twitter ngày 22.6, Tổng thống Zelensky cho biết đã nhận báo cáo từ lực lượng tình báo và an ninh Ukraine. Theo đó, họ nắm được thông tin cho thấy Nga đang cân nhắc kịch bản của một vụ "tấn công khủng bố" tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, với việc rò rỉ phóng xạ. "Họ đã chuẩn bị mọi thứ cho chuyện này", ông Zelensky nói, cảnh báo rằng phóng xạ có thể lan khắp nơi tùy vào hướng gió.

Nga bác bỏ cáo buộc "khủng bố hạt nhân" của Tổng thống Ukraine

Nhà máy Zaporizhzhia nằm tại tỉnh cùng tên và hiện do Nga kiểm soát. Nga và Ukraine nhiều lần cáo buộc nhau có hành động quân sự đe dọa sự an toàn của nhà máy.

Chiến sự tối 22.6: Ukraine tố Nga âm mưu gây rò rỉ phóng xạ, Moscow bác bỏ - Ảnh 1.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

REUTERS

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết đã chia sẻ thông tin cho tất cả các bên như châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ, thế giới Ả Rập, châu Phi, các tổ chức quốc tế.

Đáp lại, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin gọi tuyên bố của ông Zelensky là lời dối trá và cho biết các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) mới đây đã đến thăm nhà máy điện và đánh giá cao mọi thứ, theo AFP.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 483 có diễn biến gì nóng?

"Lại thêm một lời nói dối. Chỉ có những liên lạc với IAEA tại cơ sở, một bản đánh giá rất cao từ IAEA. Họ thấy mọi thứ mà họ muốn thấy", ông Peskov nói.

Ukraine phá hủy cầu nối Kherson và Crimea

Tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm Vladimir Saldo ngày 22.6 cho biết Ukraine đã tấn công nhiều cây cầu nối tỉnh Kherson và bán đảo Crimea trong đêm, theo đài RT. Một trong số đó là cầu Chonhar.

Chiến sự tối 22.6: Ukraine tố Nga âm mưu gây rò rỉ phóng xạ, Moscow bác bỏ - Ảnh 2.

Một cây cầu tại Kherson bị phá hủy

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SPUTNIK

Ông nói vụ tấn công không gây thương vong nhưng phá hủy các cơ sở hạ tầng. Dữ liệu ban đầu cho thấy Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow của Anh cung cấp.

Tổng thống Ukraine nói tiến độ phản công chậm hơn mong muốn, không phải "phim Hollywood"

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cảnh báo sẽ đáp trả tức thì nhắm vào các trung tâm ra quyết định của Ukraine nếu tên lửa phương Tây được sử dụng để tấn công khu vực "ngoài vùng chiến dịch quân sự đặc biệt" như Crimea.

Các cây cầu bị tấn công là số ít tuyến liên lạc trên bộ còn lại nối với Crimea. Những tuyến đường thay thế sẽ mất nhiều giờ di chuyển hơn.

CNN dẫn lời một đại diện Ủy ban Điều tra của Nga cho biết 4 tên lửa đã được phóng về cầu Chonhar và một quả trúng mục tiêu. Một mảnh vỡ cho thấy tên lửa được sản xuất tại Pháp. Tên lửa Storm Shadow mà Anh cung cấp cho Ukraine được Anh và Pháp cùng phát triển.

Chiến sự tối 22.6: Ukraine tố Nga âm mưu gây rò rỉ phóng xạ, Moscow bác bỏ - Ảnh 3.

Hình ảnh một cây cầu tại Kherson bị phá hủy

ANH3 CHỤP MÀN HÌNH RT

Khi được yêu cầu bình luận về vụ tấn công, quan chức Andrii Yusov của tình báo quốc phòng Ukraine nói: "Công việc đang diễn ra và sẽ tiếp tục - công việc của lực lượng an ninh và quốc phòng, phong trào kháng chiến, nhân dân địa phương, những người đang chờ sự quay trở lại của chính quyền hợp thức Ukraine tại những lãnh thổ đó".

Quan chức Yuriy Sobolevsky của chính quyền Ukraine tại Kherson nói vụ tấn công giáng đòn vào hậu cần quân sự Nga, gây tác động tâm lý lên Moscow. "Không có nơi nào tại Kherson mà họ có thể thấy an toàn", ông Sobolevsky tuyên bố.

Nga tố Ukraine bắn tên lửa vào cầu dẫn đến Crimea

Ukraine đang tấn công các tuyến tiếp tế của Nga nhằm bẻ gãy tuyến phòng thủ tại miền nam, nơi cuộc phản công đang diễn ra. Ukraine tuyên bố đã giành lại được 8 ngôi làng nhưng thừa nhận cuộc phản công diễn ra còn chậm. Trong cập nhật sáng 22.6, quân đội Ukraine nói đã đạt "thành công một phần" tại khu vực đông nam và miền đông.

Các binh sĩ đang củng cố các vị trí mà họ giành được sau khi tấn công về phía làng Rivnopil và Staromayorske. Phát ngôn viên Andriy Kovaliov của Bộ Tổng tham mưu Ukraine miêu tả chiến sự ác liệt nhất đang diễn ra tại miền đông, nơi Ukraine đang ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga.

Chiến sự tối 22.6: Ukraine tố Nga âm mưu gây rò rỉ phóng xạ, Moscow bác bỏ - Ảnh 4.

Quân nhân Ukraine phóng đạn cối gần làng Storozheve ở tỉnh Donetsk ngày 21.6

AFP

Mặt khác, các quan chức Ukraine thông báo Nga đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo và hành trình, máy bay không người lái (UAV) về các mục tiêu tại Ukraine trong rạng sáng 22.6. Không quân Ukraine thông báo bắn hạ 3/4 UAV nhưng nói Nga còn phóng 3 tên lửa bội siêu thanh Kinzhal và 3 tên lửa hành trình. Nga chưa bình luận gì về các thông tin trên.

Tổng thống Putin: Ukraine biết không có cơ hội trước Nga

Nga nói Ukraine giảm cường độ sau tổn thất

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 22.6 nói rằng lực lượng Ukraine đang giảm hoạt động và đang "tái tập hợp" sau các cuộc tấn công trong 16 ngày qua và chịu tổn thất lớn, theo AFP.

Ông nói rằng viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine không tác động lớn đến kết quả chiến trường. "Hiện tại, chúng tôi hiểu rằng số lượng vũ khí phương Tây đã và đang được chuyển giao trong năm 2023 không ảnh hưởng lớn đến tiến trình chiến dịch quân sự. Chúng tôi không thấy mối đe dọa, đặc biệt khi chúng ta đang chủ động hình thành lực lượng dự bị", ông Shoigu nói trong cuộc họp Hội đồng An ninh liên bang.

Cũng trong cuộc họp, Tổng thống Vladimir Putin nói lực lượng Ukraine có tiềm năng tấn công và nhiều đơn vị dự bị chiến lược chưa được triển khai. "Tôi đề nghị cần tính đến thực tế này", nhà lãnh đạo tuyên bố. 

Ukraine chưa lập tức bình luận về các tuyên bố trên.

Tư lệnh hải quân Nga nói ‘cần phải tăng tốc’ sau tuyên bố của ông Putin

Trong một bình luận liên quan, Tư lệnh Hải quân Nga, đô đốc Nikolay Yevmenov, vừa tuyên bố Nga cần tăng cường lực lượng hải quân "ngay lúc này", giữa lúc Hạm đội Biển Đen tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

99,9% Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc

Reuters ngày 22.6 dẫn lời đại sứ Olha Trofimtseva thuộc Bộ Ngoại giao Ukraine đánh giá rằng 99,9% Nga sẽ rút khỏi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua biển Đen vào tháng 7.

Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian cho thỏa thuận vào tháng 7 năm ngoái để giúp Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua 3 cảng biển tại biển Đen. Nga đã đe dọa rút khỏi thỏa thuận sau ngày 18.7 nếu những rào cản đối với việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của nước này không được dỡ bỏ.

Mỹ vẫn chi hàng tỉ USD mua uranium của Nga

Nga đã kêu gọi khôi phục việc cung cấp amoniac qua đường ống chạy qua Ukraine đến thành phố cảng Odessa (miền nam Ukraine) trước khi xuất khẩu. Tuy nhiên, nguyên liệu phân bón này đến nay chưa được xuất đi.

Bà Trofimtseva nói nhà sản xuất amoniac Uralchem của Nga đã tìm được đường thay thế và không còn cần tuyến đường thông qua Odessa, do đó dự đoán Moscow sẽ từ bỏ thỏa thuận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.