Chiến sự Ukraine ngày 687: Nga đe dọa hạt nhân, Kyiv từ chối ngừng bắn

12/01/2024 05:30 GMT+7

Giới chức Nga đe dọa sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả nếu Ukraine dùng vũ khí phương Tây để tấn công nơi phóng tên lửa trong lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11.1 thông báo đã đánh trúng 2 kho đạn của Ukraine trong vòng 24 giờ qua, cùng 119 đơn vị pháo, nhân lực, thiết bị quân sự tại 126 khu vực, theo TASS.

Chiến sự Ukraine ngày 687: Nga đe dọa hạt nhân, Kyiv từ chối ngừng bắn- Ảnh 1.

Nga tuyên bố đã phá hủy 2 kho đạn của Ukraine trong 24 giờ qua

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Lực lượng phòng không Nga bắn rơi 29 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong vùng chiến sự. Cùng ngày, Tỉnh trưởng Vladislav Shapsha của tỉnh Kaluga (Nga) thông báo một UAV cũng bị bắn hạ tại tỉnh này.

Cũng trong ngày 11.1, hãng tin Sputnik đăng lại các video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, cho thấy các trực thăng tấn công Ka-52 của Nga, cùng trực thăng chiến đấu-vận tải Mi-35M và trực thăng đa nhiệm Mi-8 phóng rốc két S-8 về phía một tiền đồn của Ukraine. Rốc két S-8 là loại không dẫn đường, có nhiều loại đầu đạn như xuyên giáp hoặc đầu đạn gây cháy.

Báo Mỹ: Nga tận dụng bom lượn để phá hủy boong-ke Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga còn công bố video cho thấy lính dù kiểm soát thành công các vị trí của Ukraine gần làng Verbovoe tại tỉnh Zaporizhzhia. Theo một tuyên bố, các binh sĩ thu thập thông tin về vị trí và thực hiện đòn không kích, pháo kích. Các xe chiến đấu bộ binh sau đó tiếp cận và tấn công lực lượng còn sót lại.

Ukraine không bình luận về những thông tin trên. Trong một bài tường thuật ngày 11.1, hãng tin Reuters cho biết đã nhìn thấy Ukraine xây dựng tuyến phòng thủ mới gần thành phố đông bắc Kupiansk. Theo Reuters, Ukraine đã tăng cường xây dựng công sự trong vài tháng gần đây khi bắt đầu chuyển chiến dịch sang trạng thái phòng thủ nhiều hơn.

Tuyến phòng thủ mới của Ukraine, tương tự như Nga đã xây tại miền nam và miền đông, nhằm giúp Kyiv ngăn chặn các cuộc tấn công đồng thời tái tạo lực lượng trong khi Nga nắm quyền chủ động trên chiến trường.

Chiến sự Ukraine ngày 687: Nga đe dọa hạt nhân, Kyiv từ chối ngừng bắn- Ảnh 2.

Hiện trường một vụ tấn công tên lửa tại thành phố Kharkiv ở đông bắc Ukraine ngày 11.1

AFP

Lệnh ngừng bắn sẽ có lợi cho Nga?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11.1 nói rằng lệnh ngừng bắn sẽ không dẫn đến đối thoại chính trị và sẽ chỉ có lợi cho Nga.

Phát biểu với các phóng viên ở thủ đô Tallinn của Estonia trong chuyến công du rộng hơn tới khu vực Baltic, ông Zelensky cho biết bất kỳ sự tạm dừng nào cũng có nguy cơ cho phép Nga tập hợp lại và tăng cường cung cấp đạn dược. "Và chúng tôi sẽ không mạo hiểm", ông nói.

"Việc tạm dừng sẽ không dẫn đến kết thúc chiến sự, nó sẽ không dẫn đến đối thoại chính trị với Nga hay ai khác... Và cảm ơn Chúa, tất cả đã được quyết định ở Ukraine và sẽ không có sự tạm dừng nào có lợi cho Nga", ông Zelensky tuyên bố.

Chiến sự Ukraine ngày 687: Nga đe dọa hạt nhân, Kyiv từ chối ngừng bắn- Ảnh 3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) bắt tay Tổng thống Estonia Alar Karis tại Tallinn (Estonia) ngày 11.1

AFP

Trong chuyến đi tới Lithuania, Latvia và Estonia, một số nước ủng hộ ông Zelensky mạnh mẽ nhất trong Liên minh châu Âu (EU) và liên minh quân sự NATO, nhà lãnh đạo hy vọng sẽ đẩy lùi sự mệt mỏi của các đồng minh phương Tây của Ukraine, đảm bảo thêm viện trợ tài chính và quân sự, đồng thời thảo luận về nỗ lực gia nhập NATO và EU của Kyiv.

Ukraine đang làm gì với xe tăng M1 Abrams Mỹ?

Tổng thống Zelensky từ chối bình luận về nhận xét của Bộ trưởng Quốc phòng Ý hôm 10.1 rằng đã đến lúc phải áp dụng biện pháp ngoại giao trong cuộc xung đột. Ông nói: "Tôi chưa bao giờ có những cuộc đàm phán như vậy với Ý ở bất kỳ cấp độ nào, vì vậy thật khó để tôi bình luận".

Nga dọa đáp trả hạt nhân

Ngày 11.1, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine vào các địa điểm phóng tên lửa bên trong Nga bằng vũ khí do Mỹ và các đồng minh cung cấp sẽ có nguy cơ bị Moscow đáp trả bằng hạt nhân.

Ông Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cho biết một số chỉ huy quân sự Ukraine đang xem xét tấn công các địa điểm phóng tên lửa bên trong nước Nga bằng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp.

Vị quan chức nhắc đến điểm "G" của đoạn 19 trong học thuyết hạt nhân năm 2020 của Nga, trong đó đặt ra điều kiện để Tổng thống Nga cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả, trong trường hợp "sự tồn tại của nhà nước đang bị đe dọa" bởi một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường.

Tổng thống Putin thăm nơi chỉ cách Mỹ 80 km

Ông không nêu tên các chỉ huy cũng như không tiết lộ thêm chi tiết về kế hoạch nói trên. Phía Ukraine chưa lập tức phản ứng sau lời đe dọa của ông Medvedev.

Ukraine rút lại dự luật huy động quân

Dự luật gây tranh cãi của Ukraine về thắt chặt các quy định huy động quân đã được trả lại cho chính phủ để tiếp tục làm việc, Reuters ngày 11.1 dẫn lời Chủ tịch quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk cho hay.

Dự luật sẽ cho phép Kyiv huy động thêm nhiều người vào quân đội khi cuộc xung đột với Nga sắp bước sang mốc hai năm. Dự luật đề xuất việc triệu tập điện tử và hàng loạt chế tài nghiêm khắc đối với những người không tuân thủ lệnh triệu tập.

Sau cuộc họp giữa lãnh đạo quốc hội và các chỉ huy quân sự, ông Stefanchuk cho biết dự luật sẽ được chỉnh sửa lại.

Tổng tư lệnh Ukraine nói quân đội cần người, các nghị sĩ nên tình nguyện chiến đấu

Dự luật được chính phủ Ukraine đệ trình sau khi tham khảo ý kiến của quân đội và ngay lập tức thu hút sự chỉ trích từ công chúng và các chính trị gia. Các nhà lập pháp và giới phân tích cho rằng một số điều khoản của dự luật vi phạm hiến pháp và tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng.

Tổng thống Zelensky hồi tháng trước cho biết quân đội đã đề xuất huy động thêm 450.000-500.000 người. Tổng tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny cho biết con số này đã tính đến các kế hoạch quân sự và dự đoán về tổn thất có thể xảy ra. Các nhà phân tích quân sự cho rằng con số nửa triệu sẽ là cho cả năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.