Chiêu lừa đảo phụ huynh 'con đang cấp cứu': 80% cá nhân tự để lộ thông tin

Chiêu lừa đảo phụ huynh 'con đang cấp cứu': 80% cá nhân tự để lộ thông tin

17/03/2023 19:44 GMT+7

Nói về thủ đoạn lừa đảo phụ huynh "con đang cấp cứu", đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Phó bí thư Đoàn Thanh niên, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết các đối tượng dùng nhiều cách để khai thác thông tin cá nhân. Trong đó, 80% do chính cá nhân tự để lộ, còn lại là do các doanh nghiệp.

Xung quanh thủ đoạn lừa đảo phụ huynh "con đang cấp cứu", toạ đàm “Lỗ hổng thông tin và giải pháp đảm bảo an ninh trong trường học” được tổ chức tại Trường THPT Nguyễn Du, quận 10, vào sáng 17.3 với sự tham dự của đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hiệu trưởng các trường học, chuyên gia an ninh mạng, chuyên gia tâm lý và học sinh.

Theo đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, lỗ hổng thông tin bị đối tượng lừa đảo khai thác bằng nhiều cách. Trong đó, có 80% do chính cá nhân tự lộ thông tin, 20% do các doanh nghiệp để lộ.

Chiêu lừa đảo phụ huynh 'con nhập viện': 80% cá nhân tự để lộ thông tin - Ảnh 1.

Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Phó bí thư Đoàn Thanh niên, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM chia sẻ thủ đoạn lừa đảo của các nhóm tội phạm.

VŨ ĐOAN

Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm an ninh mạng Athena cho biết, dữ liệu bị lộ xuất phát từ việc phụ huynh, học sinh cung cấp cho các hoạt động học tập, giải trí, tham gia mạng xã hội. Chẳng hạn, khi trẻ con chơi game có thể làm mất dữ liệu trong điện thoại của cha mẹ, trong đó có cả tài khoản ngân hàng, số căn cước công dân.

Ngoài ra, học sinh sử dụng thiết bị công nghệ ngày càng nhiều nhưng chưa lường trước được các cạm bẫy trên không gian mạng.

Lý giải nguyên nhân vì sao phụ huynh dễ bị kẻ xấu lừa đảo "con đang cấp cứu", thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du cho rằng các bậc cha mẹ thường mất bình tĩnh, không kết nối ngay với nhà trường để xác minh sự việc khi tiếp nhận thông tin.

Ngoài TP.HCM, chiêu lừa đảo báo tin cho phụ huynh "con đang cấp cứu, cần chuyển tiền gấp" đã xuất hiện ở nhiều tỉnh thành khác như Hà Nội, Đà Nẵng, Long An, Gia Lai, Hải Phòng…

Có những trường hợp phụ huynh bị lừa chuyển số tiền từ hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.