Chìm sà lan chở xi măng trên sông Măng, 1 người mất tích

Nam Long
Nam Long
24/08/2023 09:43 GMT+7

Sà lan trọng tải lớn chở xi măng bất ngờ gặp sự cố, lật chìm trên sông Măng khiến 1 người mất tích.

Ngày 24.8, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang phối hợp công an địa phương tìm kiếm 1 người mất tích trong vụ chìm sà lan trên sông Măng.

Chìm sà lan chở xi măng trên sông Măng, 1 người mất tích - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tổ chức lặn tìm người mất tích do chìm sà lan

NAM LONG

Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 23.8, ông Phan Văn Tèo (41 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tường, H.An Phú, An Giang) điều khiển sà lan số hiệu AG - 2539, tải trọng 98 tấn, do ông làm chủ, chở xi măng lưu thông trên sông Măng hướng từ TP.HCM về Kiên Giang. Trên sà lan còn có chị Lê Thị Thúy Vân (33 tuổi, ngụ Sóc Trăng); ông Đỗ Bá Trung (60 tuổi, ngụ Đồng Tháp) và ông Nguyễn Hữu Nghị (44 tuổi, ngụ TP.HCM).

Lật sà lan chở xi măng trên sông Măng, 1 người mất tích

Khi đến khu vực thuộc xã Quới An, H.Vũng Liêm (Vĩnh Long), sà lan gặp sự cố, bị lật chìm. Lúc này, ông Tèo, chị Vân và ông Trung được người dân địa phương phát hiện, dùng ghe cứu vớt đưa vào bờ an toàn, riêng ông Nghị bị mất tích.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Vĩnh Long điều 2 xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng phối hợp lực lượng CSGT và 1 ca nô tổ chức triển khai đội hình tìm kiếm. Tuy nhiên, do đoạn sông sâu, nước chảy xiết và xoáy rất mạnh nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến sáng 24.8, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người mất tích và trục vớt sà lan; đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chìm sà lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.