Chủ cửa hàng vật liệu xây dựng đánh chết người đòi nợ

Nam Long
Nam Long
14/03/2024 15:54 GMT+7

Đánh chết người đến cửa hàng đòi nợ, Nguyễn Quốc Cường, chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng, bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 9 năm tù.

Ngày 14.3, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Cường (38 tuổi, ngụ khóm Thành Quới, TT.Tân Quới, H.Bình Tân, Vĩnh Long) 9 năm tù về tội giết người, trong vụ án đánh chết người đến đòi nợ.

Chủ cửa hàng vật liệu xây dựng đánh chết người đòi nợ- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Quốc Cường tại tòa

NAM LONG

Theo cáo trạng, do cần vốn đầu tư để mở cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng, bị cáo Cường nhiều lần mượn tiền của bà B.T.D. Sau đó, bà D. đã nhờ anh B.H.T (37 tuổi, ngụ TT.Tân Quới, H.Bình Tân - cháu ruột bà D.) đến cửa hàng vật liệu của Cường để đòi nợ.

Khoảng 6 giờ 30 ngày 20.8.2023, sau khi uống rượu về, anh T. điều khiển xe máy, chở theo 1 người khác đến cửa hàng vật liệu xây dựng của Cường để đòi nợ. Đến nơi, anh T. và Cường xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát. Trong lúc đánh nhau, Cường lấy 1 thanh kim loại đánh trúng vào vai và vùng đầu, làm anh T. té ngã bất tỉnh.

Sau đó, bị cáo Cường dùng xe chở anh T. đến Trung tâm y tế H.Bình Tân cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị. Ngày 22.8.2023, anh T. tử vong. Kết luận giám định, nguyên nhân tử vong của anh T. là do chấn thương sọ não.

Ngoài án phạt 9 năm tù về tội giết người, HĐXX còn buộc bị cáo Cường phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 300 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.